Dỗ con bằng smartphone, người mẹ ân hận vô cùng khi bé bị giật cơ mặt, nháy mắt, nhíu mũi

Ngày 08/08/2017 00:06 AM (GMT+7)

Từ khi con trai được 2 tuổi, chị Thủy đã dùng điện thoại để dỗ dành mỗi khi con nghịch ngợm để rồi giờ đây bé không thể tự kiểm soát các hành vi trên gương mặt của mình.

Điện thoại di động nói chung và smartphone nói riêng là một thiết bị điện tử dường như không thể thiếu trong xã hội ngày nay. Đây trở thành vật bất ly thân và là vật hữu dụng của một số cha mẹ dùng để dỗ con nhỏ khi làm bất cứ việc gì.

Việc cho trẻ nhỏ tiếp xúc với các thiết bị điện tử từ quá sớm và trong thời gian quá lâu đã được nhiều nhà khoa học trên thế giới cảnh báo về tác hại khôn lường của nó tới sức khỏe và nhận thức của trẻ. Tuy nhiên, dường như chỉ vì những cái lợi trước mắt mà nhiều bậc phụ huynh vẫn chủ quan cho con sử dụng điện thoại di động hoặc dùng đễ dỗ dành khi cần mà không nghĩ đến những hậu họa về sau.

Trường hợp của chị Thủy (Rạch Giá, Kiên Giang) dưới đây hy vọng một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, những người đang mong muốn nuôi dạy con tốt lên mỗi ngày.

Chị Thủy con biết, con trai chị (giấu tên) năm nay lên 4 tuổi, là một cậu bé rất hiếu động và nghịch ngợm. Giống như nhiều bà mẹ khác, mỗi lần con khóc lóc hoặc phá phách mà chị không tài nào dỗ nổi thì thường cho con xem hoạt hình trên điện thoại hoặc chơi game. Những hoạt động này diễn ra thường xuyên, từ khi bé mới chỉ khoảng 2 tuổi. Không thấy bất kì tác hại gì từ việc làm này, thậm chí lại còn "được việc" mỗi khi dỗ dành con nên chị vẫn yên tâm cho con dùng.

Dỗ con bằng smartphone, người mẹ ân hận vô cùng khi bé bị giật cơ mặt, nháy mắt, nhíu mũi - 1

Chị Thủy và con trai.

TIC (Máy giật) là những động tác không hữu ý, xảy ra nhanh, định hình, không nhịp điệu hoặc sự phát âm xuất hiện đột ngột không có mục đích rõ ràng. TIC nhất thời gặp với tỉ lệ 5 – 10% lứa tuổi trẻ em từ 6 đến 10 tuổi, nam bị mắc nhiều hơn nữ.

Triệu chứng lâm sàng của bệnh đơn giản như nháy mắt, lắc đầu, nhún vai, nhếch mép, nâng cánh mũi, cử động các ngón hay phát ra những âm thanh nhanh và vô nghĩa như: hắng giọng, ho khạc, khụt khịt, lầm bầm, tiếng kêu, tiếng rít, hít thở vào mạnh. Trong trường hợp phức tạp có thể là  vuốt tóc, cắn, ném, đánh, nhảy, sờ, nhại động tác của người khác.

Tuy nhiên, khoảng 1 tháng trở lại đây, chị nhận thấy con trai có những biểu hiện giật cơ mặt, nháy mắt, nhíu mũi. Cho rằng con trai thích đùa nên thi thoảng chị chỉ la mắng để bé thôi, giận quá thì chị đánh đòn vì sợ đây sẽ trở thành thói xấu sau này khó bỏ được. Tuy nhiên, mặc cho chị Thủy la mắng hay đánh, những thói quen này trên gương mặt con vẫn diễn ra.

"Lúc đầu mình cứ sợ con thích đùa thế nên mình la, thậm chí đánh vì sợ con thành thói quen xấu khó bỏ. Nhưng mọi thứ không hề cải thiện, mình bắt đầu cảm thấy lo sợ.

Mình đưa bé đi Sài Gòn khám ở Bệnh viện Nhi đồng 1, chuyên khoa thần kinh. Bàng hoàng khi nghe bác sĩ kết luận bé bị rối loạn TIC (hay còn gọi là Máy giật - PV) tạm thời. Nguyên nhân có thể do bé tiếp xúc với điện thoại quá nhiều.

Theo bác sĩ nói với bố mẹ thì có trường hợp bé uống thuốc sẽ hết nhưng cũng có bé hết sẽ bị tái đi tái lại, thậm chí có bé sẽ vĩnh viễn bị nháy mắt và nhíu mũi như thế", chị Thủy kể lại.

Dỗ con bằng smartphone, người mẹ ân hận vô cùng khi bé bị giật cơ mặt, nháy mắt, nhíu mũi - 2

Tờ khám kết luận bệnh tình của bác sĩ do chị Thủy cung cấp.

Kết luận của bác sĩ khiến cho vợ chồng chị Thủy vô cùng bất ngờ, không thể tin rằng bố mẹ chính là người gián tiếp gây ra bệnh tình này của con. Vợ chồng chị cảm thấy vô cùng ân hận.

"Sinh con ra không có tật tự dưng bây giờ thành như thế, ai làm mẹ mà không lo. Mình chia sẻ câu chuyện của con trai để muốn gửi lời cảnh tỉnh với các mẹ: Những người đã và đang cho con dùng điện thoại di động, ipad thì nên dừng ngay đi. Đừng chưa thấy tác hại trước mắt mà và vẫn tiếp tục sai lầm.

Bây giờ mình không cho con đụng đến điện thoại dù cho con có khóc cỡ nào cũng không. Chỉ mong được cải thiện tốt. Lúc trước mình đã đọc 1 số cảnh báo nhưng vì do quá chủ quan nên cứ nghĩ nó coi lâu rồi có bị làm sao. Giờ mới hiểu được. Cũng may là khi mới bắt đầu thì phát hiện sớm. Hy vọng con chỉ bị tạm thời, đừng như lời bác sĩ nói vĩnh viễn thì vợ chồng mình cũng không biết phải làm sao nữa", chị Thủy đau lòng nói.

Trao đổi về chứng bệnh này, bác sĩ Bs. La Đức Cương – Giám đốc bệnh viên Tâm thần trung ương 1 tại Thường tín, Hà Nội cho biết, hiện tại chưa có kết luận khẳng định chính xác rối loạn TIC ở trẻ có liên quan đến việc tiếp xúc quá nhiều với điện thoại thông minh.

Rối loạn TIC có nhiều nguyên nhân gây ra, có giả thuyết cho rằng đó là căn nguyên tâm lý. Rối loạn này có thể điều trị khỏi, nếu do căn nguyên tâm lý thì dùng liệu pháp tâm lý. Bệnh có thể uống thuốc khỏi nhưng cần kiên trì vì thời gian điều trị rất lâu. Tic vận động và tic âm thanh được chia ra loại đơn thuần và phức tạp, tuy nhiên ranh giới của hai loại tic này không rõ ràng.

Dù vậy các bậc cha mẹ vẫn cần lưu ý đến việc cho trẻ tiếp xúc với các thiết bị điện tử thông minh bởi chúng có thể gây ra những hậu quả khôn lường như các bệnh về mắt, mất khả năng tập trung, béo phì, ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ...

Theo khuyến cáo chung từ Hội đồng Nhi Khoa Hoa Kỳ về thời gian ngồi trước màn hình ti vi, điện thoại của trẻ là:

- Trẻ dưới 18 tháng tuổi: 0 giờ

- Trẻ trên 18 tháng tuổi  - 2 giờ: Có thể cho trẻ xem những chương trình thiếu nhi trên ti-vi như hoạt hình, cuộc thi năng khiếu, dạy cắt dán, vẽ tranh... Tuy nhiên, thời điểm này, để trẻ tiếp xúc với thế giới bên ngoài vẫn là ở ưu tiên hàng đầu.

- Trẻ từ 2 tuổi - 5 tuổi: tối đa 1 giờ mỗi ngày.

- Đối với trẻ lớn hơn và thiếu niên: Bố mẹ cần lập ra "thời gian biểu" cố định cho trẻ, đảm bảo cho sinh hoạt ăn, ngủ, nghỉ không bị cắt giảm thời gian.

Ngoài ra, cha mẹ cần tránh tuyệt đối việc cho trẻ xem các chương trình có hình ảnh bạo lực, nhạy cảm, phim ảnh có diễn biến quá nhanh. Khi cho trẻ xem, cha mẹ cần lựa chọn chương trình phù hợp và cần được kiểm soát nghiêm ngặt. 

Chi Chi - Ảnh NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội