Đồ vật trong nhà con cần tránh xa

Ngày 04/07/2014 14:28 PM (GMT+7)

Đũa ăn, cửa kính, kệ đồ,... là những thứ tưởng chừng vô hại, nhưng chỉ cần mẹ lơ là một chút thôi là con có thể gặp nguy hiểm với chúng.

Những món đồ vật trong nhà luôn hiển hiện và trở nên quen thuộc khiến nhiều khi mẹ quên rằng chúng có thể gây nguy hiểm cho con. Vậy nên, ngôi nhà tưởng chừng như nơi an toàn nhất mà lại chứa nhiều "hiểm họa" ẩn giật cho trẻ nhỏ. Mẹ cùng "điểm danh" những đồ vật có thể gây thương tích dưới đây để tìm cách bảo vệ an toàn cho con nhé!

Đũa ăn

Trẻ con thường rất thích chơi với những đồ vật nhỏ, dài như thế này vì chúng có thể cầm nắm dễ dàng. Vậy nên đến bữa ăn, mẹ thường thấy con nằng nặc đòi 1 cây đũa và chơi nghịch với nó. Nhiều bố/mẹ thì cứ thản nhiên để con chơi như thế, lý do là đũa thì luôn có sẵn mà bữa ăn được "yên ổn" hơn vì bọn trẻ không quấy phá nữa.

Thế nhưng, mẹ có biết là sẽ cực kì nguy hiểm nếu chẳng may con ngã và cây đũa có thể chọc vào mắt, vào miệng trẻ. Đã có trường hợp bé nghịch đũa sau đó bị ngã khiến chiếc đũa xuyên từ miệng lên tận não. Và còn không ít những tai nạn như thế xảy ra với hậu quả vô cùng thương tâm. Thậm chí, có mẹ đã bị ám ảnh mỗi khi nhìn thấy đũa ăn, sau khi chứng kiến bác sĩ rút nó ra từ mắt con như thế nào.

Vậy nên để không xảy ra những điều đáng tiếc như vậy, mẹ cần giữ cho trẻ tránh xa đũa và những vật dụng có hình dạng tương tự như các loại bút, thước, dao, kéo, đinh, v.v.

Cửa kính

Bọn trẻ rất hay "mon men" gần khu vực cửa kính, nên khi người lớn ra vào mà không để, tay bé dễ bị kẹp giữa hai cánh cửa. Nhất là đối với những loại cửa kính dạng đẩy, khi cửa từ từ khép vào mà con vẫn bám tay ở mép cửa thì rất dễ bị thương, hơn nữa tay bé còn yếu nên không thể đẩy ra được.

Trong trường hợp nhẹ, có thể con chỉ bị đau, chảy máu. Những có không ít trường hợp ngón tay bé bị kẹp đến dập xương. Nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, mà tinh thần con cũng bị ảnh hưởng lâu dài do sợ hãi và đau đớn. Vì vậy, bố mẹ cố gắng để mắt đến con khi bé chơi gần khu vực cửa kính. Nếu bé đã nhận thức được, nên "cảnh báo" với con những nguy hiểm đó để bé biết cách tránh xa.

Kệ đồ có bánh xe

Với các em bé, nhất là những bé trai thích leo trèo thì những chiếc kệ có bánh xe sẽ cực kì nguy hiểm. Thử tưởng tượng khi con trèo lên mà chân kệ chưa được cố định, nó sẽ lăn đi khiến bé ngã từ trên cao xuống. Những trường hợp như vậy thường gây ra những tai nạn rất nặng nề cho trẻ. Vì thế, các mẹ cần đặc biệt lưu ý cố định những chiếc kệ như thế này, để con khỏi gặp tai nạn đáng tiếc.

Cửa sổ

Nhất là những cửa sổ không có chấn song sẽ cực kì nguy hiểm với con. Đó là khi bé vô tình trèo lên và ngã ra ngoài. Hơn nữa, khi đóng/mở cửa (trẻ con cực kì thích làm điều này) có thể khiến bé bị thương do va đập, kẹp chân, kẹp tay,...

Đồ vật trong nhà con cần tránh xa - 1
Không để bé leo trèo lên những kệ cao gây nguy hiểm. (Ảnh minh họa)

Vì vậy, việc mẹ cần làm ngay là lắp chấn song chắc chắn cho cửa sổ và không bao giờ được để bàn, ghế, kệ ngay cạnh cửa sổ khiến con có thể trèo lên được.

Cây cảnh

Khi con chưa đủ lớn thì tốt nhất bố mẹ không nên để bé chơi gần những cây cảnh. Rất có thể con sẽ nuốt phải những viên sỏi trong chậu cây và bị hóc. Hơn nữa, ở giai đoạn "chưa biết gì", trẻ còn hay ngậm, nhai mọi thứ nên nếu là loại cây có độc thì những chiếc lá sẽ vô cùng nguy hiểm với con. Bố mẹ cần lưu ý nhé!

Ổ cắm điện

Đây là nơi cực kì nguy hiểm mà bọn trẻ lại thường thích "lân la" lại gần. Đã thế con lại rất hay cho ngón tay hoặc cắm những vật chúng có vào ổ. Do đó, với những ổ điện nằm trong tầm tay của con, bố mẹ cần lắp thiết bị bảo vệ hoặc dán kín lại để bé được đảm bảo an toàn.

Nội thất có góc, cạnh sắc

Bàn, ghế, tủ đồ,... phần lớn đều có góc nhọn và cạnh sắc. Các con lại hay chơi gần đó và không tránh khỏi sự xô va với những góc nhọn này, gây ra những tai nạn đáng kể. Trên thị trường hiện nay có bán rất nhiều những phụ kiện bọc cạnh bàn dành cho các mẹ có con nhỏ. Mẹ hãy mua về để tránh gây thương tích cho con nhé!

Nôi, cũi

Thật khó tin nhưng có không ít em bé bị thương rất nặng do leo trèo vào ngã ra khỏi nôi, cũi của chúng. Do đó khi sắm những vật dụng này, mẹ cần chắc chắn là món đồ mình mua đảm bảo đủ độ cao, an toàn và đừng quên kê chúng cố định lại. Ngoài ra, mẹ cũng không nên để quá nhiều chăn, gối hay gấu bông trong nôi để chúng không đè lên bé khi ngủ.

Các vật dễ vỡ trên bàn

Một hình ảnh rất quen thuộc với những gia đình có con nhỏ, là bọn trẻ thường cố gắng "với" lấy những gì chúng thấy trên một chiếc bàn cao. Rồi sau đó bình nước, lọ hoa hay ly tách trên bàn sẽ rơi xuống, nếu may mắn thì sẽ không trúng vào người con, nhưng những mảnh vỡ rất dễ làm bé chảy máu. Đáng ngại nhất là với nhưng bình nước nóng mẹ để trên bàn có thể khiến con bỏng nặng. Vì thế, nếu bé chưa đủ lớn, hay cất mọi thứ dễ vỡ xa tầm tay của con để đảm bảo an toàn cho bé.

Ngoài ra, mẹ cũng cần lưu ý tới cầu thang, lò vi sóng, bình nước nóng, mĩ phẩm, bồn cầu và các loại nước tẩy rửa,... vì đó cũng là những mối nguy đe dọa sự an toàn của trẻ.

Huyền Đặng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé