GHVN xuất hiện đối thủ soán ngôi Quang Anh

Ngày 22/06/2014 00:06 AM (GMT+7)

Cùng quê Thanh Hoá, cùng về đội Hồ Hoài Anh, cùng khiến khán phòng “phát cuồng”, Đức Anh được coi là một 'hiện tượng'.

Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên, tối qua 21/9, tập 1 vòng Giấu mặt của chương trình truyền hình ăn khách Giọng hát Việt nhí 2014 đã có phần mở màn đầy xuất sắc với rất nhiều giọng ca nhí đầy nội lực.

Tiếp tục ngồi trên ghế nóng năm nay chỉ còn duy nhất cặp đôi HLV Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang của mùa cũ. Tuy nhiên, thay vào đó, sự xuất hiện của nữ ca sĩ, “chị tư” Cẩm Ly và “anh hai” Lam Trường đã đem đến một không khí mới rất riêng cho Giọng hát Việt nhí 2014. Lần đầu ngồi ghế nóng nhưng Cẩm Ly và Lam Trường tỏ ra không hề “lép vế” so với cặp đôi HLV kỳ cựu Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang. Thậm chí, tập 1 của vòng Giấu mặt thậm chí còn được coi như một cuộc “đại chiến” tranh giành thí sinh của hai vị HLV mới.

Giọng hát Việt Nhí 2014 mở màn với đa dạng phong cách âm nhạc. Có nhiều thí sinh lựa chọn dòng nhạc quê hương trữ tình để thể hiện nhưng cũng có nhiều thí sinh hát theo phong cách R&B, Rock và trình diễn rất tự tin. Mỗi thí sinh là một phong cách khác nhau tạo nên một bức tranh sinh động và đầy màu sắc.  Đặc biệt, nhiều thí sinh được Huấn luyện viên đánh giá cao qua phong cách trình diễn tự tin và giọng ca đầy nội lực.

Trong đó, ấn tượng nhất chính là cậu bé Cao Hà Đức Anh – một “hiện tượng” mới của Giọng hát Việt nhí năm nay. Với cách hát dày dạn và phong cách làm chủ sân khấu rất bản lĩnh đã làm bùng nổ cả khán phòng qua việc thể hiện ca khúc Dậy mà đi.

Sự tự tin và tràn đầy năng lượng của Đức Anh nhanh chóng lôi kéo cả ba chiếc ghế đỏ phải quay lại từ rất sớm. Không những thế, các huấn luyện viên đã đồng loạt đứng dậy và cùng nhau nhảy múa, hòa cùng giọng hát đầy lửa của cậu bé. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chia sẻ anh rất cảm kích trước phần thi của Đức Anh, nhất là trong tình hình hiện nay của đất nước.

Đức Anh chia sẻ rằng cậu mong muốn có thể vượt mặt Quán quân Giọng hát Việt Nhí mùa đầu tiên là Quang Anh và cậu đã chọn đội của cặp đôi Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang.

GHVN xuất hiện đối thủ soán ngôi Quang Anh - 1
Cùng quê Thanh Hoá, cùng về đội Hồ Hoài Anh, cùng hiến cả khán phòng “phát cuồng”, cậu bé Đức Anh được coi như một 'hiện tượng' mới.

GHVN xuất hiện đối thủ soán ngôi Quang Anh - 2
Phần trình diễn đầy nội lực, sôi động và không kém phần xúc động của Đức Anh khiến của 4 HLV "đứng ngồi không yên"

Xem lại phần thi ca khúc Dậy mà đi của Cao Hà Đức Anh

Một hiện tượng nữa cũng khiến khan giả phải rớt nước mắt xúc động, đó là trường hợp của cô bé khiếm thị 12 tuổi Huỳnh Thị Ngọc Anh với ca khúc Ơn nghĩa sinh thành.

Bị khiếm thị bẩm sinh do bong võng mạc, Ngọc Anh được cha mẹ gửi làm con nuôi khi mới 3 tháng tuổi. Sang tháng thứ 6, em bị trả về do phát hiện mắt không còn bình thường. Bố mẹ đi làm ăn xa, Ngọc Anh được một người họ hàng nhận nuôi và theo học tại trường khuyết tật.

Sở hữu chất giọng ngọt ngào với dòng nhạc quê hương trữ tình, phần trình diễn của em đã “đốn tim” tất cả khán giả trường quay và khiến cho tất cả các Huấn luyện viên nhấn nút chọn. Không khó để có thể đoán ra, Ngọc Anh đã quyết định chọn vào đội của chị Tư Cẩm Ly để phát huy thế mạnh của mình.

GHVN xuất hiện đối thủ soán ngôi Quang Anh - 3
Với chất giọng ngọt  ngào sâu lắng, cô bé khiếm thị Huỳnh Thị Ngọc Anh khiến nhiều người rớt nước mắt.

GHVN xuất hiện đối thủ soán ngôi Quang Anh - 4
Câu chuyện về nghị lực và giọng ca của Ngọc Anh đã lay động cả 4 HLV

Ngoài Đức Anh và Ngọc Anh, trong tập 1, nhiều thí sinhk tuy con nhỏ tuổi nhưng cũng đã chứng tỏ khả năng ca hát và cảm thụ âm nhạc của mình qua nhiều ca khúc khó, đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc cao. Chắn khán giả sẽ luôn nhớ một Linh Nhi với chất giọng khỏe và đậm chất Rock được thể hiện qua ca khúc Vì đâu, một Thế Lân với chất giọng và phong cách đậm chất R&B hay cô bé lai Ấn Độ - Quỳnh Trân với chất giọng rung đặc biệt…

GHVN xuất hiện đối thủ soán ngôi Quang Anh - 5
Linh Nhi khoe chất giọng khỏe và đậm chất Rock qua ca khúc từng là hit của Siu Black mang tên Vì đâu. Linh Nhi dã quyết định lựa chọn về với đội của HLV Lam Trường.

GHVN xuất hiện đối thủ soán ngôi Quang Anh - 6
Thêm một chiến binh nữa được Lam Trường "chiêu mộ", cô bé Phan Võ Diễm Trang đầy cá tính với ca khúc The Climb. 

GHVN xuất hiện đối thủ soán ngôi Quang Anh - 7
Cô bé lai Ấn Độ - Quỳnh Trân với chất giọng rung đặc biệt đã khiến HLV Lam Trường và Cẩm Ly lại một lần nữa phải "tung chiêu" để giành em về với đội của mình. Cuối cùng, Quỳnh Trân đã lựa chọn về với đội của HLV Lam Trường.

GHVN xuất hiện đối thủ soán ngôi Quang Anh - 8
Chàng "hotboy" nhí Thế Lân phiêu với ca khúc đậm chất R&B mang tên Hà Nội trà đá vỉa hè. Thế Lân được  cả HLV Cẩm Ly và Hồ Hoài Anh khen ngợi là hát rất chắc nhịp. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất Lam Trường là HLV bấm nút chọn em. 

GHVN xuất hiện đối thủ soán ngôi Quang Anh - 9
Sở hữu chất giọng ngọt ngào và phong cách nhẹ nhàng, cô bé Thu Hiền đến từ Củ Chi gây ấn tượng với khán giả bằng ca khúc Em tôi của cố nhạc sỹ Thuận Yến.

GHVN xuất hiện đối thủ soán ngôi Quang Anh - 10

Với giọng hát cao vút, cô bé 15 tuổi Nguyễn Phương Uyển Nhi đã thuyết phục được cặp đôi khó tính Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang với ca khúc Sir Duke

GHVN xuất hiện đối thủ soán ngôi Quang Anh - 11
Cô bé 11 tuổi Vũ Thị Diễm Quỳnh khuấy động cả khán phòng với ca khúc Yêu đời. Diễm Quỳnh quyết định về với "chị tư" Cẩm Ly mặc dù "anh hai" Lam Trường đã lôi cả kẹo ra để "dụ"

Trong tập phát sóng đầu tiên, vợ chồng Huấn luyện viên Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang đã chọn được 3 thí sinh cho đội mình là: Uyển Nhi, Thu Hiền, và Đức Anh. Huấn luyện viên Cẩm Ly cũng chọn được cho mình 2 giọng ca ưng ý nhất là cô bé khiếm thị Ngọc Anh và Diễm Quỳnh. Còn Huấn luyện viên Lam Trường chọn được 4 thí sinh là: Linh Nhi, Diễm Trang, Thế Lân và Quỳnh Trân. 

Hà My/ ảnh Phạm Thế Danh, Nguyễn Bá Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giọng hát Việt nhí