"Giải mã" 9 nguyên nhân khiến trẻ quấy khóc không ngừng

Ngày 09/02/2016 13:57 PM (GMT+7)

Để không còn đau đầu, khốn khổ vì dỗ dành con nhỏ quấy khóc, cha mẹ hãy lắng nghe nguyên nhân của các bé sơ sinh dưới đây.

Đôi khi việc tìm ra lí do tại sao trẻ khóc có thể làm chính người mẹ… khóc theo. Để giúp các bà mẹ đỡ băn khoăn về những lúc trẻ khóc quấy, dưới đây là những lý do để “giải mã” tất cả những lần trẻ khóc.

1.“Mẹ ơi, con đói!”

Trẻ nhỏ cần được ăn thường xuyên. Hãy cho trẻ bú hoặc một bình sữa.

2. Khi tã trẻ có vấn đề

Kể cả khi bé không cần thay tã, chiếc tã có thể quá chật cho bé.

quot;Giải mãquot; 9 nguyên nhân khiến trẻ quấy khóc không ngừng - 1

Bé khóc có thể là vì muốn được thay tã. (Ảnh minh họa)

3. "Mẹ ơi hãy chú ý đến con!"

Trẻ nhỏ không thích bị bỏ rơi,  và chúng rất dễ chán.  Hãy cho bé một chiếc đồ chơi mới, hát cho con nghe hoặc chỉ đơn thuần là bế trẻ lên.

4. Trẻ bị kích động

Trẻ nhỏ thường rất dễ bị kích động. Hãy đặt bé ở nơi yên tĩnh hoặc cuốn bé vào chăn để bé cảm thấy an toàn.

5. "Mẹ ơi con đau bụng!"

Để chữa bệnh đầy hơi ở trẻ nhỏ, hãy làm trẻ ợ bằng cách vỗ nhẹ vào lưng và xoa bụng cho bé hoặc giám sát trẻ để đề phòng các bệnh về đường tiêu hoá.

6. Trẻ buồn ngủ

Giống như người lớn, trẻ nhỏ sẽ thấy rất khó chịu khi đã mệt và buồn ngủ.

quot;Giải mãquot; 9 nguyên nhân khiến trẻ quấy khóc không ngừng - 2

Giống như người lớn, trẻ nhỏ sẽ thấy rất khó chịu khi đã mệt và buồn ngủ. (Ảnh minh họa)

7. Trẻ quá nóng

Hãy kiểm tra bàn tay, bàn chân,  trán và da cổ bé để xem bé đang nóng hay lạnh, và bỏ bớt hoặc mặc thêm đồ cho bé nếu cần thiết.

8. Trẻ bị ngứa

Đôi khi chiếc mác quần áo hoặc một thứ đồ quá chật có thể làm trẻ khó chịu. Hãy tìm và loại bỏ bất cứ thứ gì làm bé khó chịu.

9. Trẻ đau khi mọc răng

Việc mọc răng có thể bắt đầu trước khi răng nhú lên và làm trẻ khó chịu. Hãy dùng một ngón tay sạch để mát xa lợi bé để giúp bé không khó chịu khi mọc răng.

Tùng Đàm (parents)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách