Giật mình với sự khác nhau giữa con nhà giàu và con nhà nghèo

Ngày 17/12/2016 00:02 AM (GMT+7)

Cuộc đời của một đứa trẻ có dễ dàng và thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào xuất thân gia đình.

Toby Morris, một họa sĩ minh họa Úc, đã tạo ra một bộ truyện tranh mà có thể dạy cho chúng ta một bài học quan trọng, đó là không phải ai cũng có cơ hội như nhau trong cuộc sống. Đây là một câu chuyện ngắn về hai người sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khác nhau, có thể bạn được sinh ra trong một gia đình giàu có hoặc cũng có thể là ngược lại. Hãy cùng xem qua câu chuyện để xem hoàn cảnh gia đình có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của những đứa trẻ hay không nhé.

Giật mình với sự khác nhau giữa con nhà giàu và con nhà nghèo - 1

Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có bao giờ cũng có đời sống đầy đủ hơn đứa trẻ có hoàn cảnh gia đình bình thường

Giật mình với sự khác nhau giữa con nhà giàu và con nhà nghèo - 2

Những đứa trẻ có bố mẹ giàu có luôn được học tập trong điều kiện tốt nhất, trong khi đó đứa trẻ gia đình khó khăn thì không có cơ hội được như vậy

Giật mình với sự khác nhau giữa con nhà giàu và con nhà nghèo - 3

Những đứa trẻ nhà giàu chẳng bao giờ phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Họ chỉ cần ăn, học và chơi còn việc kiếm tiền là việc của bố mẹ. Nhưng đứa trẻ nghèo họ không thể thảnh thơi như vậy được. Ngoài việc học, họ phải tìm việc làm thêm để trang trải cuộc sống

Giật mình với sự khác nhau giữa con nhà giàu và con nhà nghèo - 4

Trong công việc cũng vậy. Những đứa trẻ nhà giàu ít phải lo lắng về sự nghiệp, các mối quan hệ của bố mẹ sẽ giúp họ. Còn đứa trẻ nhà nghèo phải tự lực cánh sinh

Nhật Linh (Dịch từ Brightside)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện con cái