Hãi hùng bình sữa "chết người" cho trẻ thời xưa

Ngày 08/04/2015 10:02 AM (GMT+7)

Cuối thời nữ hoàng Victoria, cứ 10 trẻ sơ sinh thì chỉ có 2 trẻ sống sót được đến năm 2 tuổi. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ những bình sữa "chết người".

Ngày nay, công nghệ sản xuất hiện đại đã cho ra đời những loại bình sữa tiện lợi, hữu ích, dễ sử dụng dành cho bé yêu. Tuy nhiên, ở thời nữ hoàng Victoria tại Anh, có những chiếc bình sữa đã vô tình gây ra cái chết cực kì oan uổng cho rất nhiều trẻ sơ sinh.

Những chiếc bình sữa có hình cây đàn banjo được sản xuất vào những năm 1800 với số lượng lớn tại Anh. Nhiều loại bình được đặt cho những cái tên rất ngọt ngào như “con yêu bé bỏng” hay “bé yêu của mẹ”, nhiều loại lại mang cái tên rất “quý tộc” như “The Empire” (Hoàng đế), “The National” (Quốc gia), “The Victorian”, “The Princess” (Công chúa) hay “The Alexandria”, ăn theo sự nổi tiếng của công chúa Alexandria xứ Wales thời bấy giờ.

Hãi hùng bình sữa quot;chết ngườiquot; cho trẻ thời xưa - 1

Thay vì những cái tên bóng bẩy, những chiếc bình này đã bị gọi là "The Killer" (Kẻ giết người) hay "The murderer" (Tên sát nhân) 

Tuy nhiên, ẩn chứa đằng sau những cái tên bóng bẩy ấy là sự nguy hiểm tiềm tàng của những chiếc chai sản xuất theo kiểu thô sơ, mất vệ sinh. Đó là nguyên nhân về sau này, chúng bị thay thế bằng nickname “The Killer” (Kẻ giết người) hoặc “The murderer” (Tên sát nhân).

Những bình sữa này được thiết kế theo kiểu một chiếc chai thủy tinh đi kèm với ống hút thủy tinh và nút chai (có thể làm từ đủ nguyên liệu: xốp, da dê, mảnh vải,...). Kiểu thiết kế này khiến cho việc rửa sạch và vệ sinh chai rất khó, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập dễ dàng và gây ra cái chết oan uổng cho biết bao trẻ sơ sinh.

Hãi hùng bình sữa quot;chết ngườiquot; cho trẻ thời xưa - 2

Việc rửa sạch và vệ sinh chai rất khó, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập dễ dàng và gây ra cái chết oan uổng cho biết bao trẻ sơ sinh.

Mặc dù gặp phải rất nhiều sự phản đối từ giới chuyên môn y học, những chiếc bình banjo vẫn được bán rất chạy vào những năm 1920. Nguyên nhân chính là với kiểu bình này, trẻ nhỏ có thể tự bú dễ dàng mà không cần người chăm sóc, kể cả khi trẻ chưa đủ tuổi để ôm cả chai – rất tiện để các bà mẹ có thể làm việc mà không phải lo cho con bú.

Hãi hùng bình sữa quot;chết ngườiquot; cho trẻ thời xưa - 3

Kiểu bình này đã từng được bán rất chạy vì trẻ nhỏ có thể tự bú dễ dàng mà không cần người chăm sóc.

Ở thời đại Victoria bấy giờ, những chiếc áo corset nịt ngực bó sát người đang là “mốt”, thể hiện vẻ đẹp cũng như chuẩn mực đạo đức của mọi phụ nữ. Phụ nữ mặc corset với mong muốn tạo dáng như chiếc đồng hồ cát, thu nhỏ eo, làm to hông và ngực. Phụ nữ càng thuộc tầng lớp thượng lưu thì mặc corset càng chật hơn. Vì thế, việc vừa giữ gìn vẻ đẹp “thời thượng”, vừa cho con bú thường xuyên, vừa tiết kiệm thời gian làm việc nhà là điều không thể và sản phẩm bình bú sữa banjo xuất hiện như một giải pháp tuyệt vời cho chị em phụ nữ.

Theo thống kê của các nhà khoa học, tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong ở cuối thời nữ hoàng Victoria trị vì cực kì cao, cứ 10 trẻ sơ sinh thì chỉ có 2 trẻ sống sót được đến năm 2 tuổi. Nguyên nhân chính chỉ vì vấn đề mất vệ sinh từ những chiếc chai “giết người” này.

Hường Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Người mẹ cần biết