Hám lời, nhập gần 1000 đồ chơi Trung thu bạo lực Trung Quốc

Ngày 07/09/2014 12:52 PM (GMT+7)

Do hám lời, một tiểu thương ở Thanh Hóa đã nhập lô hàng đồ chơi bạo lực gồm 416 súng bắn nước, 500 kiếm nhựa, 66 súng bắn đạn nhựa xuất xứ Trung Quốc không có hóa đơn chứng từ về bán dịp trung thu.

Số đồ chơi bạo lực xuất xứ Trung Quốc được lực lượng liên ngành Thanh Hóa bắt giữSố đồ chơi bạo lực xuất xứ Trung Quốc được lực lượng liên ngành Thanh Hóa bắt giữ

Sáng ngày 8-9, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa, tiến hành kiểm tra và phát hiện gần 1.000 sản phẩm đồ chơi bạo lực xuất xứ Trung Quốc.

Cụ thể, sáng ngày 6-9, lực lượng liên ngành đã kiểm tra hành chính quầy bán hàng của bà Trần Thị Linh (ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 416 súng bắn nước các loại, 500 kiếm nhựa, 66 súng bắn đạn nhựa xuất được nhập từ Trung Quốc không có hóa đơn chứng từ.

Hám lời, nhập gần 1000 đồ chơi Trung thu bạo lực Trung Quốc - 1

Đồ chơi bị thu giữ có xuất xứ từ Trung Quốc

Tại cơ quan chức năng, bà Trần Thị Linh, khai nhận do hám lời nên đã nhập số hàng trên về để bán cho các cháu thiếu nhi dịp Tết Trung thu. Tuy nhiên, số hàng trên chưa được đưa đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Hiện, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ số hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết Trung Thu