Không cần dùng tới thuốc, mẹ chỉ cần nắm 8 mẹo dân gian hạ sốt cực hiệu quả cho trẻ

Ngày 18/10/2016 13:16 PM (GMT+7)

Uống nước rau diếp, quấn tất ẩm quanh mắt cá chân hay chà chanh tươi là những mẹo giúp hạ sốt cho trẻ cực hiệu quả.

Trẻ nhỏ rất hay bị sốt. Khi trẻ bị sốt, cha mẹ nên thường xuyên theo dõi để kịp thời điều trị, giúp bé nhanh chóng thoát khỏi cảm giác khó chịu. Đối với những trường hợp trẻ bị sốt quá cao, cha mẹ nên đưa con đến các cơ sở y tế gần nhất để bác sĩ theo dõi và chữa trị.

Không cần dùng tới thuốc, mẹ chỉ cần nắm 8 mẹo dân gian hạ sốt cực hiệu quả cho trẻ - 1

Một vài mẹo dân gian có thể hạ sốt cho bé hiệu quả. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, đối với những trẻ mới có dấu hiệu sốt và sốt ở thể nhẹ, những mẹo dân gian dưới đây hoàn toàn có thể "cắt sốt" nhanh chóng cho bé, mẹ có thể tham khảo và áp dụng.

Nước rau diếp

Theo ý kiến ThS. Bs. Trần Thị Tới, Hội Đông y Trung ương được đăng trên Health Child, rau diếp có mùi tanh đặc trưng, chua, đắng, mát và thường được sử dụng để lợi tiểu, giải độc.

Khi bé bị bệnh sởi có các triệu chứng như sốt phát ban, rau diếp được sử dụng để hỗ trợ điều trị bệnh vì rau diếp có nhiều vitamin C, tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Không cần dùng tới thuốc, mẹ chỉ cần nắm 8 mẹo dân gian hạ sốt cực hiệu quả cho trẻ - 2

Nhớ đun sôi nước rau diếp cá mới được cho con uống.

Để dùng rau diếp hạ sốt cho trẻ, mẹ dùng khoảng 30-40 gram rau diếp rửa sạch, ngâm nước muối cho an toàn. Sau đó giã, lọc lấy nước rồi đun sôi và thêm ít đường cho con uống.

Mỗi ngày nên cho trẻ uống 2-3 lần. Bé sẽ giảm sốt ngay sau ngày đầu tiên uống.

Dùng tất chân

Dùng hai chiếc tất chất liệu coton đủ dài với chân nhúng vào nước ấm rồi quấn quanh mắt cá chân cho bé. Nghe có vẻ lạ nhưng đây là cách hạ sốt khá hiệu quả, nhất là đối với trẻ sơ sinh. Nếu thấy khăn đã hết ẩm lại tiếp tục nhúng nước và quấn quanh mắt cá chân. Ban đầu có thể bé sẽ cảm thấy không được thoải mái nhưng sẽ nhanh thích nghi, nhiệt độ cơ thể giảm dần.

Dùng dưa chuột

Không cần dùng tới thuốc, mẹ chỉ cần nắm 8 mẹo dân gian hạ sốt cực hiệu quả cho trẻ - 3

Chọn một quả dưa chuột nhỏ, rửa sạch và gọt một đầu giống hình cái cổ chai hoặc núm sữa. Từ từ đưa núm dưa chuột đó vào miệng để bé mút dần mút dần. Hiệu quả hạ sốt sẽ thấy rõ rệt ngay sau đó.

Massage bằng dầu ô liu

Dùng dầu ô liu để massage toàn thân và ủ ấm bằng một chiếc áo dài tay. Sáng hôm sau mới tắm sạch dầu ô liu cho bé. Lưu ý: cách này chỉ hạ sốt hiệu quả cho trẻ em dưới 2 tuổi.

Chanh tươi

Chanh tươi cắt lát mỏng sau đó chà lên trán, dọc theo cột sống và khuỷu tay của bé. Lưu ý tránh chà mạnh để khỏi làm xước da non của bé. Trường hợp bé có thể chịu đựng được, có thể để nguyên như thế từ 2-3 phút sau đó lau sạch. Cách này hạ sốt rất hiệu quả cho những bé sốt từ 39-40 độ.

Khoai tây

Không cần dùng tới thuốc, mẹ chỉ cần nắm 8 mẹo dân gian hạ sốt cực hiệu quả cho trẻ - 4

Lấy một củ khoai tây xắt lát mỏng rồi ngâm trong giấm khoảng 10 phút. Đắp những lát khoai tây đó lên trán của trẻ kèm theo một chiếc khăn. Khoảng 20 phút sau sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.

Tắm

Trước đây nhiều quan niệm cho rằng cần kiêng tắm mỗi khi trẻ bị sốt. Thế nhưng ngày nay, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tắm chính là cách giúp giảm nhiệt độ rất nhanh nhưng phải đúng các kỹ thuật. Cách hạ thân nhiệt cho trẻ nhỏ rất quan trọng vì trẻ còn yếu, não bộ còn non nên rất dễ bị tổn thương. Hãy lau, tắm cho bé bằng nước ấm và tham khảo cách tắm đúng để đạt được hiệu quả hạ sốt mà không gây hại cho bé.

Xông bằng dầu khuynh diệp (Bạch đàn)

Mẹ không cần cho trẻ mặc quần áo, chỉ cần quấn một chiếc khăn mỏng quanh người cho bé. Nếu trẻ còn nhỏ thì mẹ cố gắng ngồi cùng con. Sau đó đặt chậu nước nóng có thêm vài giọt dầu khuynh diệp trước mặt. Trùm kín người và chậu nước dầu khuynh diệp bằng một chiếc chăn thật kín. Sức nóng của nước sẽ khiến bé đổ mồ, hôi dầu khuynh diệp sẽ thấm dần vào da giúp hạ sốt cho bé.

Vũ Nga (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em