"Học lỏm" mẹ cho con 11 tháng đi bơi

Ngày 03/06/2014 10:57 AM (GMT+7)

Trái với nỗi lo lắng nhiều chị em vì sợ con ra gió ốm sốt, mẹ Bích Ngọc đã rất háo hức cho con gái đi bơi từ khi 11 tháng tuổi.

Mùa hè đến, thời tiết chuyển nóng cũng là lúc mọi người nghĩ đến chuyện đi bơi để giải nhiệt. Đảo qua một vòng những bể bơi trong thành phố, không khó để bắt gặp rất nhiều gia đình đưa con nhỏ đi bơi. Tuy nhiên, nhiều chị em thường chỉ “dám” bắt đầu nghĩ đến chuyện cho con làm quen với bơi lội khi trẻ đã được tầm hơn 3 tuổi vì sợ trẻ sơ sinh ra bể bơi, gặp nắng gặp gió sẽ dễ bị ốm.

Trái với nỗi lo lắng này của nhiều bà mẹ, chị Nguyễn Bích Ngọc (Hà Nội) đã thoải mái cùng con tận hưởng những ngày hè trong làn nước mát ngay từ khi bé Nana chỉ mới 11 tháng tuổi. “Thực ra theo nước ngoài thì nên khuyến khích cho bé đi bơi sớm vì trẻ dưới 2 tuổi có khả năng bơi bẩm sinh. Bé đã từng trong môi trường bụng mẹ suốt hơn 9 tháng nên bơi lội dường như đã trở thành bản năng. Chắc chắn bé nào cũng thích bơi, dù tắm thôi cũng đã vô cùng phấn khích rồi. Chính vì vậy, sau khi tìm hiểu trên mạng và chắc chắn con đã khá cứng cáp, mình tự tin và rất háo hức để con được lần đầu làm quen với việc bơi lội”, chị Ngọc cho biết.

quot;Học lỏmquot; mẹ cho con 11 tháng đi bơi - 1

Với kinh nghiệm của một bà mẹ có con nhỏ mới hơn một tuổi nhưng đã từng cho bé đi bơi từ khi 11 tháng, bơi ở biển và cả ở những bể bơi công cộng trong thành phố, mẹ Nana sẽ chia sẻ một số mẹo nhỏ để bố mẹ tự tin hơn và có một chuyến đi bơi cùng con an toàn, vui vẻ

1.

Khi cho bé đi bơi, bước đầu tiên là mẹ cần chuẩn bị đồ bơi cho trẻ. Con bơi có thoải mái hay không cũng là do kích cỡ và chất liệu của đồ bơi. Đồ bơi quá chật có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn máu. Mẹ nên lưu ý chọn cho con đồ bơi co giãn tốt, đúng kích cỡ và tốt nhất là nên chọn loại đồ bơi có mũ chụp đầu trùm được cả tai. Như vậy sẽ giúp con không bị nước vào tai và bảo vệ đầu, tóc cho bé.

2.

Trước khi ra bơi tầm 30 phút, mẹ nên bôi kem chống nắng cho con loại dành riêng cho trẻ sơ sinh. Những sản phẩm này có bán tại tất cả các cửa hàng đồ trẻ em.

3.

Giờ ra bơi lý tưởng với trẻ sơ sinh là sau 3 rưỡi chiều vì tầm này nắng đỡ gắt, cũng vừa lúc bé thức dậy sau giấc ngủ trưa.

4.

Lần đầu tiên cho con chính thức đi bơi, mẹ cần chú ý cho bé dần dần làm quen với nước. Có nhiều bé lần đầu xuống biển, thấy sóng to là khóc. Cũng có nhiều bé ra bể bơi thấy đông người nên sợ. Những lúc như vậy, mẹo của mẹ Nana là bế con lại gần mặt nước, nói với con “Đây là biển, kia là sóng đấy. Mẹ con mình cùng xuống nước nhé!”. Sau đó mới cho bé chạm chân xuống cát/ thành bể bơi, dần dần té nước lên người bé cho bé quen.

quot;Học lỏmquot; mẹ cho con 11 tháng đi bơi - 2

5.

Khi con đã hoàn toàn ở trong nước lần đầu tiên, mẹ nên ôm chặt con, da tiếp da để giúp con cảm thấy an toàn. Mực nước lý tưởng nên là để con ngập hoàn toàn từ chân đến vai, cổ và đầu hở trên mặt nước. Điều này cũng tránh cho bé bị lạnh.

6.

Thời gian cho trẻ sơ sinh bơi chỉ khoảng 30 phút. Với bé sơ sinh lần đầu tiên nên bơi 7 phút, sau kéo dài 15-20 phút tùy hoàn cảnh nhưng nhiều nhất không quá 30 phút. Nếu tình hình thời tiết hết nắng, lạnh hay có gió thì cần cho trẻ lên bờ sớm hơn.

7.

Nếu bơi ở bể bơi, mẹ có thể sắm cho bé một cái phao cổ. Khi đeo vào con sẽ nổi phần đầu và toàn thân vẫy vùng trong nước. Đúng như những gì mẹ Nana đã đọc được trên internet, Nana tự bơi rất siêu, không hề sợ nước và không hề bị sặc, chân tay quẫy đạp rất tự nhiên.

8.

Sau khi bơi xong, trẻ cần được cuốn trong khăn bông mềm, lau khô cơ thể. Khi trở về nhà, mẹ nên tắm tráng lại cho con bằng nước sạch và dầu tắm dành riêng cho trẻ sơ sinh.

Cho con đi bơi không những giúp bé được trải nghiệm, học hỏi và lớn khôn thêm mà mẹ Nana nhận thấy, sau mỗi lần đi bơi, Nana đều trộm vía rất khỏe, ăn ngon ngủ kỹ. Ba mẹ thử xem nhé!

Mời độc giả theo dõi thêm những bài viết liên quan

Cận cảnh lớp học bơi cho trẻ sơ sinh

Chồng đòi cho con 8 tháng đi bơi

Cho trẻ đi bơi, cẩn thận rước bệnh

Chẳng khó dạy bé sơ sinh học bơi

C.Bon
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Bố mẹ đảm nuôi con ngoan