Lời 'thú tội' đáng yêu của mẹ

Ngày 29/05/2013 14:05 PM (GMT+7)

Cùng kiểm tra xem bạn có từng nghĩ hay gây ra những 'tội lỗi' dưới đây khi có con không nhé!

Mẹ nào mẹ chẳng yêu con. Dẫu chuyện chăm sóc và nuôi dạy con trẻ có mệt mỏi đến đâu, chúng ta vẫn thấy các bà mẹ luôn tràn đầy sức sống và năng lượng cho những đứa con của mình. Người mẹ vĩ đại là thế đôi khi cũng có những bí mật thật "ngộ nghĩnh" đấy nhé.

Hãy cùng xem kết quả khảo sát của các bà mẹ nước Mỹ về những "tội lỗi" họ đã từng nghĩ đến và gây ra và xem liệu các bà mẹ Việt có giống như vậy không nào

Đôi khi mẹ chỉ muốn ở một mình.

Thời gian riêng tư dành cho bản thân, khi bạn có thể thoải mái làm mọi điều mình muốn dường như trở thành bất khả thi một khi các chị em đã trở thành mẹ.  Điều quí giá nhất mà bạn đánh mất khi trở thành mẹ là gì? Body hoàn hảo, công việc thu nhập cao hay các “vệ tinh” xung quanh?”. 23% phụ nữ được hỏi đã trả lời rằng đó là thời gian dành cho bản thân.

“Em chỉ chực chờ bà bế cháu đi để có thời gian một mình. Em thậm chí cũng không muốn ở gần chồng” là lời tâm sự của một bà mẹ trên mạng xã hội.

Mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có sữa nuôi con

Lời thú tội đáng yêu của mẹ - 1
Cảm giác lần đầu cho con bú thật vô cùng khó tả (ảnh minh họa)

Mặc dù báo chí và các chuyên gia y tế luôn khẳng định hầu hết các bà mẹ đều đủ sữa nuôi con, rất nhiều chị em trước khi làm mẹ vẫn luôn hoài nghi liệu cơ thể mình có khả năng sản sinh ra sữa. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lý thuyết hay tham gia thực hành các lớp học tiền sản vẫn không khiến các chị em bớt lung túng hơn khi lần đầu tiên cho bú.

18% chị em thậm chí còn thú nhận họ luôn đánh giá thấp những bà mẹ có sữa nhưng lại lựa chọn không cho con bú.

Đã có khi mẹ ước được quay ngược thời gia

Nếu bạn hỏi bất cứ một người mẹ nào rằng họ có hạnh phúc không, câu trả lời sẽ luôn là có cùng với một nụ cười trên gương mặt. Tuy nhiên, có tới 71% chị em đã thú nhận rằng họ đã từng ước sẽ được một lần làm lại từ đầu. 23% nói rằng họ sẽ chọn lại người bạn đời của mình, 35% thậm chí còn ước họ chưa từng có con.

"Thật đáng xấu hổ khi nói ra điều này. Tôi thực sự rất yêu con của mình và sẽ không đánh đổi con lấy bất cứ điều gì. Tuy nhiên nếu được chọn lại, tôi có lẽ sẽ lùi thời gian sinh con. Tôi thực sự nhớ cuộc sống tự do trước đây” là tâm sự chung của rất nhiều chị em.

Mẹ đã từng xao lãng việc chăm con bởi công nghệ

Tin tốt là chỉ có 5% các bà mẹ thừa nhận đã từng lơ là khiến con bị ngã hay tổn thương do mải nhắn tin hoặc lướt web. Tuy nhiên, 60% số chị em được hỏi đều nói họ hay thường vừa nghe điện thoại hay lướt facebook vừa bế con. Điều này ít nhiều sẽ khiến sóng điện thoại gây ảnh hưởng không tốt tới não bộ của trẻ. Hãy tránh xa chiếc iphone của bạn một chút nào các bà mẹ ơi.

Mẹ hay thầm chê bai những bà mẹ khác

Các bà mẹ thường hay đoàn kết? Ai cũng nghĩ như vậy nhưng thực ra, giữa họ luôn luôn có một cuộc đua tranh ngấm ngầm. Chỉ 12% chị em khẳng đinh họ hoàn toàn chẳng quan tâm tới việc các bà mẹ khác nuôi con như thế nào. Trong khi đó, có tới 88% thừa nhận họ hay đánh giá và chê bai những bà mẹ khác. 66% trường hợp là khi chị em thấy các bà mẹ khác để con họ khóc, nghịch bẩn hay béo phì. Cân nặng của trẻ và vấn đề ăn uống luôn là lý do hàng đầu cho những cuộc chiến của các bà mẹ.

Lời nói dối “Mẹ yêu cả hai con như nhau”

Khi bạn hỏi mẹ yêu ai hơn trong số các anh chị em của mình, mẹ đều nói rằng "Mẹ yêu tất cả như nhau". Thật bất ngờ, có tới 20% các bà mẹ thú nhận rằng mặc dù con nào họ cũng yêu nhưng trong sâu thẳm trái tim mình, mỗi bà mẹ vẫn có đứa nhóc mình “thích” hơn một chút.

Hà My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé