Mẹo hay cho bé hết cắn móng tay

Ngày 16/08/2015 09:59 AM (GMT+7)

Cha mẹ chớ coi thường tật cắn móng tay tưởng chừng rất bình thường ở trẻ nhỏ.

Cắn móng tay là một vấn đề rất phổ biến với trẻ nhỏ. Khi con bạn đã có thói quen cắn móng tay rồi thì những đứa trẻ xung quanh cũng thường bị ảnh hưởng bởi thói quen xấu này. Một nghiên cứu cho thấy 50% trẻ từ 10 đến 18 tuổi có thói quen cắn móng tay một lần trong đời. Đến tuổi dậy thì, thói quen này càng gia tăng. Cắn móng tay có thể là do bé đã gặp một số vấn đề trục trặc.

Dưới đây là một số cách để giảm thiểu việc này gồm:

Phát hiện và giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt

Bố mẹ nên để ý đến một số hành động của bé, nếu biết được vấn đề này sớm thì bố mẹ càng có thể dễ dàng giúp bé dừng lại hơn là khi nó đã thực sự trở thành một thói quen thường xuyên.

Dấu hiệu nhận biết

Đó có thể là do chán, stress hay mệt mỏi vào một thời điểm nhất định trong ngày. Nếu như lâu ngày, những mệt mỏi này sẽ khiến bé cắn móng tay như để giải tỏa. Hãy yêu cầu con bạn viết ra hoặc nói chuyện với bố mẹ những khi chúng muốn cắn móng tay.

Mẹo hay cho bé hết cắn móng tay - 1

Cắn móng tay có thể là do bé chán, stress hay mệt mỏi vào một thời điểm nhất định trong ngày. (Ảnh minh họa)

Thường xuyên kiểm tra

Một trong những vấn đề lớn là đây là thói quen tiềm ẩn. Hầu như mọi đứa trẻ căn móng tay đều không để ý khi nào chúng bắt đầu thói quen này và xảy khi khi nào. Vì vậy, bố mẹ nên thường xuyên kiểm tra móng tay con. Ví dụ họ có thể chụp ảnh móng tay hằng  ngày trong khoảng 1,2 tuần và so sánh xem liệu móng tay có bị thay đổi hay không.

Khuyến khích bé bảo vệ móng tay.

Hãy chọn lấy một ngón tay và nói với bé rằng móng đấy không thể cắn được. Ngón tay nên chọn là ngón có móng đã bị cắn khá nhiều, như vậy trẻ có thể quan sát được quá trình phát triển và thay đổi của móng tay đấy khi không bị cắn. Khi móng này trở lại như ban đầu thì hãy chọn ngón tay khác để bảo vệ nó.

Tăng lượng canxi trong cơ thể

Mẹo hay cho bé hết cắn móng tay - 2

Một nguyên nhân có thể xảy ra khi bé cắn móng tay là do thiếu canxi. Vì vậy bố mẹ cần bổ sung canxi cho bé. (Ảnh minh họa)

Một nguyên nhân có thể xảy ra khi bé cắn móng tay là do thiếu canxi. Vì vậy bố mẹ cần bổ sung canxi cho bé. Những thực phẩm chứa nhiều canxi như rau xanh, hạt,  sản phẩm từ sữa, tôm tép .

Dạy bé yêu móng tay của mình

Giữ móng tay sạch sẽ và có hình dáng đẹp sẽ khiến con bạn trở nên thích thú hơn, đồng thời bạn có thể nói với bé về lợi ích của móng tay nhằm giúp bé hiểu được có móng tay rất có ích với bé để bé không cắn móng tay nữa.

Tham gia các hoạt động khác

Trong trường hợp trẻ hay bị mệt mỏi, chán nản, căng thẳng,bạn hãy khuyến khích bé tham gia nhiều hoạt động tay chân để bé quên đi thói quen này, ví dụ như đá bóng, chơi cờ… Không những thế, những hoạt động này còn giúp bé giảm bớt căng thẳng trên học đường.

Linh Hương (Parents)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kinh nghiệm của mẹ