NÊN và KHÔNG NÊN khi cho bé đi du lịch

Ngày 26/05/2014 00:34 AM (GMT+7)

Mẹ hãy giắt lưng những bí kíp này để có những chuẩn bị tốt nhất cho bé trong mùa du lịch hè sắp tới

Mùa du lịch sắp đến cũng là khi các mẹ chuẩn bị lên kế hoạch cho cả gia đình một kì nghỉ hè đầy thú vị và hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu nhà có trẻ nhỏ, mẹ có thể sẽ gặp khó khăn khi đưa các bé đi du lịch lần đầu. Làm sao để đảm bảo mọi thứ được chuẩn bị kĩ càng và bé được an toàn tuyệt đối trong suốt hành trình là cả một vấn đề lớn. Chuyến đi của mẹ có thể sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều nếu mẹ tham khảo bản danh sách những gì mẹ nên và không nên làm khi đưa bé đi nghỉ cùng gia đình.

NÊN: Mẹ nên sắm một chiếc ghế ngồi ô tô vừa vặn với bé của mình và nắm rõ cách sử dụng khi cho bé ngồi trên ô tô, tàu hỏa hay máy bay. Đây sẽ là một thiết bị rất cần thiết trong mỗi chuyến đi xa của cả nhà. Thay vì phải thay phiên nhau ôm và giữ bé, mẹ hãy cho bé một chỗ ngồi của riêng mình. Không chỉ vậy, loại ghế này còn đảm bảo an toàn cho bé trong suốt hành trình.

NÊN và KHÔNG NÊN khi cho bé đi du lịch - 1
Mẹ nên sắm cho bé một chiếc ghế an toàn phù hợp cho chuyến đi (ảnh minh họa)

KHÔNG NÊN: Băn khoăn về giá cả khi mua ghế an toàn cho con. Mẹ sẽ phải chấp nhận một mức giá cao một chút để tìm một chiếc ghê thật sự an toàn và phù hợp với bé của mình. Nếu gia đình của mẹ thường xuyên đi lại, hãy tìm một chiếc ghế dễ lắp đặt và gọn nhẹ để tiện di chuyển.

NÊN: Chuẩn bị sữa bột để pha trong bình sữa cho bé để mẹ không phải loay hoay trên máy bay, trên tàu hay ô tô để tìm sữa trong túi xách. Mẹ cũng nên đặt câu hỏi trước với hãng hàng không mà cả nhà sẽ đi rằng liệu họ có thể cung cấp nước ấm và sạch để pha sữa hay bột cho bé trong chuyến đi không vì thông thường mẹ sẽ không được mang nước lên máy bay.

KHÔNG NÊN: Mẹ không cần thiết phải cho tất cả mọi thứ vào trong vali để mang theo mình trong chuyến đi. Nếu cảm thấy quá cần thiết, mẹ hãy đóng sẵn các đồ mẹ muốn như bỉm, sữa, quần áo, giày dép và các đồ dùng cồng kềnh khác vào thùng và gửi trước đến khách sạn hay khu nghỉ dưỡng mà cả nhà sẽ đến, không quên dặn trước nhân viên ở đó. Như vậy mẹ chỉ cần mang theo một chiếc ba lô nhỏ để những vật dụng thật cần thiết và bế bé đi là xong. Khi đến nơi, mẹ sẽ có toàn bộ những đồ dùng quen thuộc của bé mà không phải lo rằng ở đó không bán thứ mẹ cần.

NÊN: Mang theo một món đồ chơi yêu thích bé hay ôm đi ngủ mỗi ngày như gấu bông, chăn… Việc này sẽ đảm bảo bé cảm thấy quen thuộc và không bị lạ nhà trong những ngày ở địa điểm du lịch.

KHÔNG NÊN: Quên mang theo túi cứu thương và các loại thuốc chữa bệnh thông dụng, bao gồm cả những loại thuốc hay vitamin bổ sung bé vẫn dùng hàng ngày như vitamin D v.v. Nhiệt kế, thuốc giảm đau và miếng dán hạ sốt cũng là những vật dụng bắt buộc phải có trong túi cứu thương của mẹ. Ngoài ra, mẹ cũng nên chuẩn bị kem chống nắng, kem dưỡng da, băng dính vết thương để phòng bị cho bé và cả gia đình trong thời gian du lịch.

NÊN và KHÔNG NÊN khi cho bé đi du lịch - 2
Mẹ nên theo dõi sát sao nhiệt độ của bé khi đi du lịch (ảnh minh họa)

NÊN: Theo dõi sát sao nhiệt độ của bé trong suốt chuyến đi. Thông thường thân nhiệt của các bé sẽ cao hơn người lớn một chút. Vì vậy mẹ hãy lưu ý luôn giữ nước cho bé và mặc cho bé các bộ quần áo nhẹ và mỏng.

KHÔNG NÊN: Quên không cho bé thư giãn tay chân trong suốt chuyến đi nếu bé nhà mẹ đã lớn một chút. Nếu cả nhà có một chuyến đi dài bằng ô tô, hãy cố gắng tạo thật nhiều điểm dừng chân để bé có thể xuống xe đi lại.

Mẹ nên nhớ rằng, đi du lịch với bé không phải là điều gì quá căng thẳng, mẹ hãy thư giãn cùng bé tận hưởng kì nghỉ và tạo ra những kỉ niệm đẹp của cả gia đình.

Minh Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé