Ngậm đồ chơi giúp trẻ khám phá nhiều hơn

Ngày 10/10/2015 10:46 AM (GMT+7)

Bố mẹ đừng quá lo sợ việc trẻ ngậm đồ trong miệng bởi khả năng tiếp nhận thông tin của trẻ qua miệng còn cao hơn ngón tay.

Từ khi trẻ biết cầm nắm đồ vật, nhiều mẹ lo lắng vì bất kể cái gì bé cũng cho vào miệng. Tuy nhiên bố mẹ cần rằng đây là hiện tượng rất bình thường, là dấu hiệu của sự thích thú đối với thế giới xung quanh của trẻ. 

Trẻ học cách làm quen với các cử động của tay như với, giật, nắm nhưng vẫn chưa thể cảm nhận được mọi vật qua các ngón tay. Và bằng cách cho đồ vật vào miệng, trẻ sẽ có cơ hội so sánh các thuộc tính của nó như cứng hay mềm, nóng hay lạnh, ngon hay dở...Khi ấy, bố mẹ đừng vội ngăn cản nhé, thay vào đó hãy cố gắng để mắt đến trẻ nhiều hơn và đảm bảo rằng những thứ bé cho vào miệng đều an toàn.

Để hiểu rõ hơn về thói quen ngậm đồ trong miệng của trẻ, các mẹ hãy theo dõi clip dưới đây nhé.

NNM
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan