Người đàn ông Mỹ bị kết án 1.503 năm tù vì tội cưỡng hiếp con gái suốt 4 năm

Ngày 24/10/2016 12:00 PM (GMT+7)

Trong suốt 4 năm, người cha thú tính này đã cưỡng hiếp con gái trung bình 2-3 lần/tuần.

Rene Lopez, người cha mất nhân tính 41 tuổi ở California (Mỹ) đã bị kết án 1.503 năm tù vì tội cưỡng hiếp con gái tuổi teen của mình trong suốt 4 năm. Theo báo cáo từ tòa án Fresno, đây là án tù lâu năm nhất trong lịch sử địa phương.

Cũng theo báo cáo, Rene Lopez đã bị tuyên phạt 186 tội tấn công tình dục, trong đó hàng chục tội hiếp dâm trẻ vị thành niên.

Người đàn ông Mỹ bị kết án 1.503 năm tù vì tội cưỡng hiếp con gái suốt 4 năm - 1

 1.503 năm tù cho người cha mất nhân tính.

Công tố viên cho biết, con gái của Lopez lần đầu tiên bị lạm dụng tình dục từ một người bạn của gia đình. Thế nhưng, thay vì bảo vệ con, Lopez đã biến cô trở thành "nô lệ tình dục" của mình.

Cô bé đã bị hãm hiếp 2-3 lần/tuần từ tháng 5/2009 đến tháng 2/2013 mà không dám lên tiếng vì sợ sệt cho đến khi không thể chịu đựng được nữa và bỏ trốn.

Khi tuyên án, thẩm phán Edward Sarkisian Jr. rằng, Lopez là một mối nguy hiểm trong xã hội. Điều đáng nói là người cha này chưa bao giờ thấy hối hận mà lại đổ lỗi cho con gái.

Tào Nga (latimes)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự