Nhộp nhịp trại hè giảm cân ở TQ

Ngày 18/07/2014 14:30 PM (GMT+7)

Tình trạng trẻ béo phì ở quốc gia đông dân nhất thế giới này đã lên mức báo động.

Tình trạng béo phì ở Trung Quốc, đặc biệt là ở trẻ em, đã trở thành một vấn nạn lớn ở Trung Quốc. Trẻ béo phì không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của thế hệ tương lai Trung Quốc mà còn gây ra một gánh nặng kinh tế lớn cho cả đất nước. Năm 1982, chỉ có 7% dân số Trung Quốc mắc bệnh béo phì, nhưng bây giờ, theo Tổ chức Y tế Thế giới, hơn 38% trẻ em Trung Quốc đang bị thừa cân.  

Chất lượng cuộc sống ngày một tăng cao, lại thêm chính sách dân số 1 con của Trung Quốc là nguyên nhân chính khiến các ông bố bà mẹ hiện nay không tiếc tiền đầu tư, bồi bổ cho các “quí tử” những thực phẩm dinh dưỡng nhất. Ăn uống dư thừa, lười vận động càng khiến số lượng trẻ em, thanh thiếu niên mắc bệnh béo phì ở quốc gia dông dân nhất thế giới này ngày một tăng cao.

Ý thức được tác hại của bệnh béo phì, ngày nay ở các thành phố lớn đã có rất nhiều trung tâm nhận làm dịch vụ giảm cân cho trẻ. Cứ mỗi mùa hè, các ông bố bà mẹ Trung Quốc lại nô nức rủ nhau đưa con đi “trại hè giảm cân”.

Nhộp nhịp trại hè giảm cân ở TQ - 1
Cứ đến mùa hè là các trại hè giảm cân cho trẻ béo phì ở Bắc Kinh lại tấp nập học sinh.

Nhộp nhịp trại hè giảm cân ở TQ - 2
Những em bé ở đây được yêu cầu tập luyện các môn thể thao để tiêu hao năng lượng và mỡ thừa. 

Nhộp nhịp trại hè giảm cân ở TQ - 3
Tập bơi là hoạt động không thể thiếu.

Nhộp nhịp trại hè giảm cân ở TQ - 4
Song song với việc vận động, chế độ ăn uống trong những trại hè này cũng khá "kham khổ".

Nhộp nhịp trại hè giảm cân ở TQ - 5
Chưa từng phải vận động bao giờ, một cậu bé khóc vì chấn thương trong quá trình luyện tập.

Nhộp nhịp trại hè giảm cân ở TQ - 6
Cường độ luyện tập trong những trại hè này khá khắc nghiệt

Nhộp nhịp trại hè giảm cân ở TQ - 7
Sau những giờ học vất vả, các em cũng được giải lao, thư giãn. 

Trẻ béo phì không chỉ dễ mắc các vấn đề về tâm lý do bạn bè trêu chọc mà còn ảnh hưởng xấu đến đời sống và sinh hoạt hằng ngày. Quan trọng hơn, béo phì thường đi kèm bệnh tật gia tăng và nguy cơ cao mắc nhiều bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống như: bệnh mạch vành, đái tháo đường, sỏi mật…. Ngoài ra, thừa cân, béo phì còn ảnh hưởng không ít đến sự linh hoạt, sức sáng tạo và sự phát triển của trẻ. Trẻ bị thừa cân, béo phì thường có những phản ứng chậm hơn so với trẻ bình thường trong sinh hoạt cũng như trong việc học tập, vui chơi... 

Mời độc giả theo dõi thêm những tin liên quan

Mẹ vô tư hại con béo phì mà không biết

Choáng với bé sơ sinh 6,2kg ở TQ

Ngã ngửa với cậu bé béo nổi nhất internet

Mẹ nhẫn tâm đầu độc con bằng muối

C.Bon/ theo sn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan