Những địa điểm đưa con đi chơi thú vị ở Hà Nội dịp lễ

Ngày 27/04/2015 14:00 PM (GMT+7)

Với những gia đình không có kế hoạch đi du lịch, xung quanh Hà Nội cũng có nhiều điểm vui chơi thú vị dành cho bé.

Khi không có điều kiện đưa con đi chơi xa, bố mẹ cũng có thể chọn vài điểm tham quan ngay sát thành phố để bé có cơ hội khám phá và học hỏi. Dưới đây là những gợi ý cho các bố mẹ tham khảo và dành thời gian cho bé vui chơi trong dịp nghỉ lễ.

Bảo tàng

Nhiều bảo tàng ở Hà Nội vẫn mở cửa hoạt động trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, địa chỉ 28A Điện Biên Phủ: Các em bé, nhất là những bé trai sẽ rất thích tham quan bảo tàng này. Trong khuôn viên của bảo tàng trưng bày những chiếc máy bay quân sự, xe tăng, nòng pháo, những hiện vật “sống” trong thời kỳ chiến tranh. Ngoài ra, bảo tàng còn có những gian phòng trưng bày các hiện vật có giá trị lịch sử, đã từng xuất hiện trong cuộc kháng chiến chống Mỹ như chiếc chông tre, xe đạp thồ…

Đặc biệt, cả gia đình sẽ có cơ hội được tham quan cột cờ Hà Nội nằm ngay trong khuôn viên bảo tàng. Đứng trên cột cờ lộng gió ngắm nhìn phố xá ở bên dưới, cả gia đình sẽ có những giây phút thư giãn thú vị, thảnh thơi.

Bảo tàng mở cửa cả những ngày lễ tết, trừ thứ hai và thứ sáu.

Những địa điểm đưa con đi chơi thú vị ở Hà Nội dịp lễ - 1

Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam: 18 Hoàng Quốc Việt

Đến đây, các em nhỏ có dịp được tìm hiểu về quá trình hình thành lịch sử tự nhiên, tiến hóa của loài người và các động, thực vật quý hiếm, đặc biệt là những loài chỉ còn trong sách đỏ. Ngoài ra, các em còn được xem phim 3D với nội dung cá mập và các loại côn trùng.

Bảo tàng mở cửa từ thứ năm đến chủ nhật cho khách tham quan.

Bảo tàng dân tộc học: Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu giấy

Không gian xanh, rộng, thoáng ở bảo tàng là vị trí lý tưởng để trẻ em vừa được tham quan, vui chơi và chạy nhảy.

Đến bảo tàng, các bé có cơ hội tìm hiểu về  phong tục, tập quán của các dân tộc, vùng miền Việt Nam. Ngoài ra, các bé sẽ được “mục sở thị” nhà Rông của dân tộc bana, nhà Dài của người Ê đê, nhà sàn thấp của người Chăm, nhà trình tường của người Hà Nhì…

Bảo tàng mở cửa các ngày trong tuần (kể cả dịp lễ 30 /4 và 1/5), chỉ trừ ngày thứ hai. Vé vào cửa cho người lớn là 40 ngàn, trẻ em là 10 ngàn đồng.

Những địa điểm đưa con đi chơi thú vị ở Hà Nội dịp lễ - 2

Xem xiếc

Rạp xiếc trung ương: Địa chỉ 67 Trần Nhân Tông

Vào dịp nghỉ lễ 30/4 và mùng 1/5, rạp xiếc trung ương có nhiều tiết mục xiếc hấp dẫn phục vụ khán giả nhí. Trong những ngày này, rạp xiếc có thêm những xuất diễn buổi sáng vào lúc 9h 30 và ca tối vào 20 h.

Giá vé cho các ca diễn ban ngày là 100 ngàn đồng, giá vé ca tối từ 150 ngàn đến 200 ngàn đồng.

Nếu gia đình bạn cho bé đi xem xiếc trong dịp này, bạn có thể liên lạc sớm, trực tiếp với phòng bán vé để tìm hiểu cụ thể hơn về giờ diễn và giá vé trong trường hợp có sự thay đổi chương trình.

Xe điện vòng quanh phố cổ và Hồ Tây

Để thay đổi không khí, cả gia đình có thể cùng nhau lên hồ Hoàn Kiếm để đi xe điện vòng quanh phố cổ hoặc vòng quanh hồ Tây.

Xe điện vòng quanh phố cổ đưa du khách từ điểm đỗ bờ hồ chạy dọc theo 28 tuyến phố cổ khác. Trẻ em rất thích được ngồi xe điện vì trên xe thoáng đãng, có thể ngắm nghía phố phường một cách thoải mái. Đặc biệt, các bé sẽ vui thích khi xe chạy qua phố Hàng Mã. Đây là một con phố bán nhiều loại đồ chơi, giấy màu, rất bắt mắt bọn trẻ.

Giá vé cho tuyến du lịch này là 15 ngàn một khách.

Ngoài ra, gia đình bạn cũng có thể chọn tuyến xe điện vòng quanh hồ tây, ghé thăm công viên nước, các ngôi chùa xung quanh hồ.

Giá vé cho tuyến xe điện quanh hồ Tây là 85 ngàn cho người lớn, 55 ngàn cho trẻ em.

Những địa điểm đưa con đi chơi thú vị ở Hà Nội dịp lễ - 3

Những địa điểm đưa con đi chơi thú vị ở Hà Nội dịp lễ - 4

Thư giãn trên nước

Các chương trình vui chơi khác như đạp vịt, đi thuyền trên sông nước cũng khá thú vị cho cả gia đình.

Du thuyền sông Hồng: tuyến du lịch sông Hồng băt đầu từ 7h15 sáng và kết thúc lúc 16h30 tại bến chùa Bồ Đề. Trong hành trình dọc sông Hồng, khách thăm quan sẽ được ghé thăm một số địa điểm như Đền Dầm, đền Chử Đồng Tử, đền Đại Lộ, Bát Tràng. Giá tour trọn gói là 450 ngàn, gồm cả ăn trưa, đặt vé trước  tại 46 Chương Dương Độ.

Đạp vịt ở công viên Thủ Lệ, Hồ Trúc Bạch: Bé cũng rất thích cảm giác được hóng mát và ngồi đạp vịt với bố mẹ trên lòng hồ. Giá cho mỗi lần chơi khoảng 80 ngàn một giờ đồng hồ.

Bát Tràng

Bát tràng cách Hà Nội chỉ hơn 10 km. Bạn có thể đưa bé đến chơi Bát Tràng bằng xe máy, ô tô hoặc xe bus số 47 xuất phát từ tuyến Long Biên. Tại đây, bé được tham quan các xưởng gốm, vào tận xưởng nặn, nung, vẽ gốm và được làm ra những sản phẩm gốm từ chính bàn tay của mình.

Những địa điểm đưa con đi chơi thú vị ở Hà Nội dịp lễ - 5

Buổi chiều ở quảng trường Ba Đình

Trẻ em rất thích được chạy chơi mỗi chiều ở quảng trường Ba Đình vì ở đây rất thoáng mát, rộng rãi và an toàn, kể cả các em bé dưới 12 tháng tuổi cũng có thể ra đây chơi vì không gian quảng trường không hề có xe cộ, không Patin, không ván trượt. Trong khi các em bé tự vui chơi, người lớn có thể ngồi thư giãn hóng mát và nói chuyện. Nếu ở đến 9 giờ tối, cả gia đình còn được dự lễ hạ cờ ở quảng trường.

Linh Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé