Những món ăn "sang chảnh" cho bé

Ngày 14/07/2014 12:23 PM (GMT+7)
Táo

Cũng đứng hàng đầu trong danh sách những trái cây tuyệt vời cho bé, táo rất giàu năng lượng, vitamin, chất xơ và khoáng chất. Bé thường xuyên được ăn táo giúp ích cho sự phát triển trí não, hệ xương răng, đường ruột,... và giảm nguy cơ mắc bệnh.

Không chỉ thế, táo còn có mùi thơm, vị ngọt dễ ăn, dễ tiêu hóa. Tuy nhiên, để tránh những nguy cơ sử dụng hóa chất bảo quản, thuốc bảo vệ thực vật,... từ những loại táo có xuất xứ 'không đáng tin cậy', mẹ thường phải bỏ ra khá nhiều tiền để mua táo được nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand,... để yên tâm hơn về chất lượng.

Táo

Cũng đứng hàng đầu trong danh sách những trái cây tuyệt vời cho bé, táo rất giàu năng lượng, vitamin, chất xơ và khoáng chất. Bé thường xuyên được ăn táo giúp ích cho sự phát triển trí não, hệ xương răng, đường ruột,... và giảm nguy cơ mắc bệnh.

Không chỉ thế, táo còn có mùi thơm, vị ngọt dễ ăn, dễ tiêu hóa. Tuy nhiên, để tránh những nguy cơ sử dụng hóa chất bảo quản, thuốc bảo vệ thực vật,... từ những loại táo có xuất xứ "không đáng tin cậy", mẹ thường phải bỏ ra khá nhiều tiền để mua táo được nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand,... để yên tâm hơn về chất lượng.

Đ.H (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ăn dặm