Sách in cờ TQ: Phải xử lý nghiêm trách nhiệm

Ngày 14/03/2013 08:19 AM (GMT+7)

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến nói về việc sách dành cho học sinh có in cờ Trung Quốc.

Ông Tiến nói: Rất nhiều kiến thức chuẩn tại sao chúng ta không đưa vào mà phải đi mượn của nước ngoài, bản quyền của nước ngoài, và có cờ của nước khác? Không thể chấp nhận được những sai sót như thế.

Trong tình hình hiện nay, vấn đề tranh chấp biển đảo, chủ quyền rất tế nhị, nhạy cảm mà lại đưa vào ấn phẩm giáo dục thì phải xem lại công tác quản lý.

Trước hết là NXB, trong Luật Xuất bản ghi rõ, nếu người xuất bản để ấn phẩm lỗi hoặc sai sót thì NXB phải chịu trách nhiệm trước hết. Người chịu trách nhiệm của NXB là giám đốc hoặc tổng biên tập.

Thứ hai là cán bộ chịu trách nhiệm trực tiếp về xuất bản như biên tập viên, người kiểm tra lại các ấn phẩm. Bên cạnh đó là vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, cấp trên của NXB đó.

Sách in cờ TQ: Phải xử lý nghiêm trách nhiệm - 1

Sách giáo dục trẻ in cờ Trung Quốc đang gây tranh cãi trong thời gian gần đây.

Có nhiều nguyên nhân, nhưng tôi cho rằng, cần phải làm rõ trách nhiệm, nếu không sẽ còn xảy ra những sai sót tương tự. Nếu không nhầm thì đây không phải lần đầu tiên mà đã một vài lần xảy ra trong các xuất bản phẩm, đặc biệt là sách giáo dục.

Rất may vừa rồi Bộ GDĐT đã có chỉ thị rà soát lại các ấn phẩm giáo dục, chấn chỉnh lại một bước kịp thời. Nhưng các ấn phẩm cũng đã lan tràn ra bên ngoài, tác hại là khó lường. Mặc dù có động tác thu hồi của NXB nhưng chúng ta không thể khẳng định được không còn các ấn phẩm như thế lọt ra bên ngoài, lọt vào trường học.

Luật Xuất bản đã có, các văn bản dưới luật cũng có nhưng ta vẫn để lọt các sự việc như vậy, tôi cho là nghiêm trọng. Vấn đề đặt ra là quy trách nhiệm như thế nào?

Trách nhiệm như tôi vừa nói trước hết là của NXB, nếu như báo chí hoặc các phương tiện thông tin truyền thông có sai sót thì trách nhiệm trước hết thuộc về tổng biên tập hoặc giám đốc NXB. Xuất bản, báo chí của ta là tiền kiểm chứ không phải hậu kiểm nên càng phải cẩn trọng hơn.

Nếu tiền kiểm thì kiểm tra phát hiện phải cho đình ngay lại không in ấn, còn hậu kiểm là sau in ấn phát hiện ra mới thu hồi, nhưng đó cũng là việc đã rồi, không biết thu hồi có triệt để không hay còn lọt ra ngoài?

Tôi cho rằng vấn đề này rất nghiêm trọng. Ở đây, tôi không muốn nói là phạt bao nhiêu tiền nếu có các ấn phẩm có hại như thế. Vấn đề ở đây là cái hại vô giá không tiền nào có thể phạt cho được, đó là ý thức chính trị và bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền biển đảo, là những vấn đề nóng, nhạy cảm.

Chúng tôi chưa nhận được báo cáo kết quả xử lý trách nhiệm cũng như báo cáo về vụ việc của các đơn vị liên quan. Với tư cách là đại biểu Quốc hội và là Phó Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN và NĐ, tôi cho rằng, những vụ việc như thế này phải được xử lý thật nghiêm khắc.

Theo Nguyễn Tuấn – Mỹ Hằng (Tiền Phong)
Nguồn:

Tin liên quan