Sai lầm "ngã ngửa" khi bỏ mặc con khóc

Ngày 17/05/2016 13:58 PM (GMT+7)

Thạc sĩ Trần Thị Ái Liên khuyên cha mẹ cách ứng xử đúng khi con khóc lóc, mè nheo.

Nhiều phụ huynh cho rằng khi con khóc thì nên để mặc cho trẻ khóc chán rồi trẻ sẽ tự nín. Điều đó sẽ giúp trẻ sau này trở thành người ngoan ngoãn, tự lập.

Hoặc đơn giản là khi trẻ quấy khóc quá lâu khiến bố mẹ mệt mỏi và bất lực, “thôi thì” để nó khóc mãi rồi cũng... im.

Nhưng ứng xử theo cách này có đúng không, liệu có tiềm tàng nguy hiểm nào cho trẻ hay không? Hãy nghe tư vấn của thạc sĩ Trần Thị Ái Liên trong clip dưới đây.

Truy cập ngay vào đây để được giảm đến 60% học phí trọn bộ 5 khóa học “Nuôi Dạy Con Cho Ba Mẹ Trẻ” do thạc sĩ Trần Thị Ái Liên hướng dẫn.

Khóa học giúp ba mẹ biết cách nuôi dạy con ngoan ngoãn nghe lời mà không cần dùng đòn roi hay gây tổn thương đến trẻ.

Hình thức học online nên bạn có thể xem bài học bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu.

Khám phá: tại đây

Anh Minh Pham
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con vâng lời