Thứ Ba, ngày 09/02/2010, 10:00

Tết, diệt mầm mống “nhõng nhẽo”

(Eva.vn) - “Ứ, con không ăn xôi gà đâu, con ăn xôi gấc cơ”, “trời ạ, hôm nay mẹ nấu xôi gà để cúng cụ, con đòi xôi gấc mẹ lấy đâu ra”.

Chưa hết nó lại vòi vĩnh “mẹ ơi cho con ăn bánh sô cô la đi”. Không được, bánh để cúng cụ đã, xin lộc mới được ăn”. Cứ thế hai mẹ con giằng co nhau mất cả buổi.

Từ sáng đến tối chị Lan bận túi bụi làm cỗ cho ngày Tết, hết lau chùi quét dọn nhà cửa đến nấu nướng các món ăn, còn cu Tun cứ chạy theo mẹ nhõng nhẽo, chị bảo thế nào, dỗ thế nào nó cũng không nghe.

Mọi ngày, chị Lan rất chiều con, chị luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của con, nào mua sữa, mua bánh, mua đồ chơi siêu nhân, súng phun nước… cho cu Tun. Cứ thấy cu Tun đòi gì là chị chiều theo ý của con. Tết nhất chị bận bịu như vậy nhưng thằng con không lúc nào không bám lấy mẹ đòi hỏi, nhõng nhẽo. Chị cáu quá, phải chăng chị đã quá nuông chiều cu Tun?

Cứ thấy con khóc, giận dỗi là bố mẹ lại nhượng bộ.

Nuông chiều con cũng là cách để bố mẹ trao gửi niềm yêu thương. Tuy nhiên nuông chiều không có nghĩa là đáp ứng mọi yêu cầu đòi hỏi của con. Nhiều trẻ ngộ nhận rằng trẻ phải được nuông chiều, được yêu cầu, đòi hỏi và bố mẹ phải đáp ứng mọi thứ cho trẻ. Sau một vài lần làm nũng và được đáp ứng yêu cầu, những lần sau bé sẽ càng lấn tới.

Nhiều mẹ đau đầu chỉ vì con làm nũng, quấy khóc, rên rỉ, càu nhàu, thậm chí la hét, vứt đồ đạc lung tung. Sợ con đau họng, mệt mỏi, các mẹ lại phải chiều theo ý thích của con để rồi đâu lại vào đó. Nếu kéo dài tình trạng này, lớn lên trẻ sẽ rất khó uốn nắn và sẽ hư.

Trong mọi tình huống mẹ nên xử lý nhất quán, không nhượng bộ. Đừng cảm thấy tội lỗi khi thấy con khóc, buồn, hờn dỗi… vì cho rằng đấy là trách nhiệm của mẹ, tình yêu của mẹ dành cho con nhưng thực tế lại làm hư con.

Ở từng độ tuổi, mẹ nên đưa ra những kỷ luật phù hợp cho con noi theo. Không phải những gì trẻ muốn mẹ đều phải đáp ứng hết. Hãy nói cho con biết mẹ đã phải vất vả để làm nó cho con, con phải tôn trọng những gì mẹ đã làm, sự đòi hỏi của con là không được phép. Hãy nói “con không được phép ăn bánh sô cô la khi bố mẹ chưa thắp hương xong” thay vì “thôi được rồi, để mẹ đi mua cho con hộp bánh khác”.

Để trẻ tự làm việc chứ không nên quá dựa dẫm vào mẹ.

Không nên để trẻ quá dựa dẫm vào bố mẹ, ví dụ khi trẻ đói có thể tự lấy đồ ăn nếu mẹ bận, khi bố mẹ tiếp khách trẻ có thể ra mở cửa nếu có người bấm chuông. Hãy khuyến khích động viên trẻ tự lực cánh sinh, một chút thất bại của con như làm vỡ chén đĩa, làm hỏng đồ dùng trong nhà là bố mẹ lại giúp đỡ ngay sẽ khiến bé chây lì và không năng động trong mọi việc.

Khi trẻ hiểu và tự mình làm được những thứ trẻ muốn, những yêu cầu, đòi hỏi quá đáng của trẻ sẽ không còn. 

Bích Ngân (EVA.VN)
Chia sẻ link qua: facebook twitter google yahoo linkhay Gửi cho bạn bèemail Phản hồiGop y Bản inPrint
Bài viết liên quan
Bài viết mới
Bài hay
Ngày: Hôm nay 02/09 01/09
Trang trước, [1],  2,  3,  4,  Trang sau