Tiếng hát của mẹ giúp bé giảm căng thẳng

Ngày 16/10/2015 11:09 AM (GMT+7)

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, trẻ bị căng thẳng sẽ bình tĩnh lại khi nghe thấy giọng hát của mẹ.

Giọng của mẹ là một điểm chỉ dẫn cho bé, một âm thanh gắn với sự phát triển thính giác của bé ở tháng thứ 4 của thai kì. Giọng của mẹ tạo cảm giác an toàn cho trẻ, đó là điều kiện quan trọng đem lại sự phát triển tự nhiên. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, trẻ bị căng thẳng sẽ bình tĩnh lại khi nghe thấy giọng hát của mẹ, đồng thời nhịp tim của bé sẽ giảm và nhịp thở ổn định trở lại. Bởi vậy, những lúc cho bé ăn, mặc quần áo, cho bé tắm hay ru bé ngủ, các mẹ hãy năng nói chuyện, ca hát cho trẻ nghe nhé.

Mời các mẹ xem clip dưới đây để hiểu rõ hơn tầm quan trọng của giọng nói người mẹ đến nhận thức và sự phát triển của trẻ.

NNM
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé