Trắc nghiệm: Kiến thức chăm sóc trẻ sơ sinh cơ bản nhưng 90% bà mẹ trẻ đều nhầm lẫn

Ngày 16/01/2017 16:00 PM (GMT+7)

Bài trắc nghiệm về chỉ số IQ trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh này sẽ khiến các bà mẹ phải ngỡ ngàng nhiều đấy!

Xin chúc mừng! Bạn đã có thêm một thành viên mới trong gia đình mình, giờ đây, bé sẽ là người đòi hỏi bạn phải chăm sóc nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn và yêu thương nhiều hơn. Thế nhưng, bao nhiêu mẹ đã biết hết về thay tã, tắm rửa đối với trẻ sơ sinh nhà mình? Hãy làm bài kiểm tra của chúng tôi và tìm hiểu về việc đó nhé!

Câu hỏi 1: Nếu bé bị hăm tã, bạn nên:

1. Để mông bé ẩm ướt

2. Không thường xuyên thay bỉm cho bé

3. Giữ cho mông bé được khô thoáng

Câu trả lời đúng là: Giữ cho mông bé được khô thoáng.

Khi mông bé được khô thoáng sẽ làm cho các vi khuẩn khó có thể phát triển (các vi khuẩn cần môi trường ẩm ướt để phát triển).  

Trắc nghiệm: Kiến thức chăm sóc trẻ sơ sinh cơ bản nhưng 90% bà mẹ trẻ đều nhầm lẫn - 1

Click để xem ngay: Cách điều trị hăm tã cho trẻ sơ sinh bằng các nguyên liệu tự nhiên

Câu hỏi 2: Ở thời điểm nào, bạn nên cho bé ra ngoài chơi:

1. Bé 2 tuần tuổi  

2. Bé 6 tuần tuổi

3. Bé 3 tháng tuổi 

Câu trả lời đúng là: Bé 6 tuần tuổi.

Cách khôn ngoan nhất là không để bé đến những nơi đông người cho tới khi bé đủ 6 tuần, đặc biệt là trong những tháng mùa hè, khi có nhiều virus xung quanh dễ dàng có thể xâm nhập cơ thể bé.

Câu hỏi 3: Khi mẹ thấy bé thường xuyên bị ho, đó là chuyện bình thường. Đúng hay sai?

1. Đúng

2. Sai

Câu trả lời đúng là: Sai

Trẻ sơ sinh dưới 4 tháng tuổi thường không bị ho nhiều. Vì vậy, nếu điều đó xảy ra thì không phải là bình thường mà nó khá nghiêm trọng đối với bé. Hãy liên lạc với bác sĩ nhi khoa ngay lập tức nếu con bạn xảy ra những cơn ho như vậy.

Trắc nghiệm: Kiến thức chăm sóc trẻ sơ sinh cơ bản nhưng 90% bà mẹ trẻ đều nhầm lẫn - 2

Click để xem ngay: Dấu hiệu nhận biết khi trẻ sơ sinh bị ho đã biến chứng nguy hiểm

Câu hỏi 4: Nếu con bạn đã được cắt bao quy đầu và được quấn băng, sau khi trở về nhà, mẹ nên:

1. Áp dụng thay băng mới sau mỗi lần thay tã cho bé

2. Không cần thay cho đến khi bác sĩ tháo nó ra

3. Tránh để xà phòng gần bộ phận sinh dục của bé

Câu trả lời đúng là: Áp dụng thay băng mới sau mỗi lần thay tã cho bé.

Theo những khuyến cáo từ các chuyên gia của Học viện Nhi khoa Mỹ, mẹ nên giúp bé giữ vệ sinh sạch sẽ cho bộ phận sinh dục của bé càng sạch càng tốt bằng cách rửa bộ phận sinh dục của bé bằng xà phòng và nước sạch mỗi ngày.

Câu hỏi 5: Trong chiếu, gường cũi của bé, mẹ nên sử dụng loại đệm nào:

1. Đệm cứng

2. Đệm mềm

3. Gối lông vũ

Câu trả lời đúng là: Nệm cứng

Các chuyên gia của Học viện Nhi khoa Mỹ khuyến cáo rằng Mẹ không nên để trẻ sơ sinh ngủ trên tấm đệm nước, đệm lông hoặc bất kì bề mặt mềm không thích hợp nào khác. Nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sống lưng của bé.

Câu hỏi 6: Bạn thường tắm cho trẻ sơ sinh bao lâu một lần?

1. Mỗi tuần một lần

2. Hai hoặc ba lần một tuần

3. Hằng ngày

Câu trả lời đúng là: Hai hoặc ba lần một tuần

Trẻ sơ sinh của bạn không nhất thiết cần được tắm nhiều khi mà bạn đã thường xuyên thay bỉm và vệ sinh bộ phận sinh dục cho bé. Học viên Nhi khoa Mỹ đã đưa ra những lưu ý cho các mẹ rằng, chỉ tắm cho bé hai đến ba lần một tuần trong suốt năm đầu tiên khi bé mới sinh. Nếu tắm quá thường xuyên cho bé sẽ làm da bé trở nên khô.

Trắc nghiệm: Kiến thức chăm sóc trẻ sơ sinh cơ bản nhưng 90% bà mẹ trẻ đều nhầm lẫn - 3

Click để xem ngay: Cách tắm cho trẻ sơ sinh trong thời tiết mùa đông

Câu hỏi 7: Cách tốt nhất để đo nhiệt độ của bé là, đặt nhiệt kế đo nhiệt độ ở vị trí:

1. Miệng

2. Nách

3. Bẹn

Câu trả lời đúng là: Bẹn

Các chuyên gia của Học viện Nhi khoa Mỹ khuyên các mẹ nên đo nhiệt độ của bé tại bẹn là chính xác nhất. Phương pháp này đáng tin cậy nhất để phát hiện bé có bị sốt hay không khi bé dưới 5 tuổi.

Câu hỏi 8: Mẹ biết được rằng các bé sơ sinh đã được ăn đủ khi mà những chiếc tã của bé được thay:

 1. 2-4 lần một ngày

 2. 6-8 lần một ngày

 3. 10 hoặc nhiều lần hơn thế trong một ngày

Câu trả lời đúng là: 6-8 lần một ngày

Trong suốt tháng đầu khi mới sinh, nếu chế độ ăn uống của bé đầu đủ, bé nên đi tiểu 6 đến 8 lần một ngày.

Câu hỏi 9: Đối với trẻ sơ sinh, bao nhiêu giờ một lần mẹ cần đánh thức bé dậy để cho bé ăn sữa?

1. 3 đến 4 giờ

2. 4 đến 6 giờ

3. 6 đến 8 giờ

Câu trả lời đúng là: 3 đến 4 giờ

Trong giai đoạn đầu mới sinh, bé cần được cho ăn sữa đầy chất và đủ bữa hơn là việc ngủ. các chuyên gia khuyến cáo rằng mẹ nên đánh thức bé dậy cứ 3 đến 4 giờ một lần để cho bé bú, cũng có thể thường xuyên hơn cả như vậy, nhất là đối với những trẻ sinh non, sinh sớm. 

Nguyễn Hiền (dịch từ Parents)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách