Tranh cãi trẻ sơ sinh không nên nằm điều hòa khi trời nóng và đây là lời giải đáp

Ngày 05/06/2017 17:05 PM (GMT+7)

Trong những ngày nóng đỉnh điểm này, một số người vẫn không dám cho con sử dụng điều hòa vì cho rằng bé sẽ dễ mắc bệnh hơn.

Trong khi một số mẹ trẻ luôn cho con nằm trong phòng điều hòa những ngày nắng nóng thì nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi cho rằng để trẻ sơ sinh nằm trong phòng điều hòa là không tốt do nhiệt độ quá thấp và gió lạnh từ điều hòa thổi vào người dễ khiến bé bị ốm. Vì thế vẫn chỉ muốn cho con/ cháu nằm dưới quạt mát.

Tuy nhiên, khi bé đối mặt với thời tiết nóng nực khó chịu, khả năng cân bằng nhiệt của cơ thể trẻ sơ sinh còn chưa hoàn thiện. Vì vậy khi phải tiếp xúc với môi trường nhiệt độ cao như hiện nay, các hiện tượng tiêu cực sau rất dễ xảy ra:

1/ Bé dễ quấy khóc khi ngủ

Tùy theo độ tuổi, thời gian ngủ của trẻ sơ sinh có thể lên tới 16 tiếng/ ngày. Thiếu ngủ, ngủ không đủ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ.

Thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao, không khí khô chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của bé. Khi trời nóng, các bé thường khó ngủ sâu, ngủ lâu nên khi dậy thường quấy khóc.

Tranh cãi trẻ sơ sinh không nên nằm điều hòa khi trời nóng và đây là lời giải đáp - 1

Trời nắng nóng, bé thường xuyên quấy khóc là do mồ hôi khiến người khó chịu, ngủ không thoải mái và đủ giấc. (Ảnh minh họa)

2/ Dễ bị rôm sảy

Trời nóng, mồ hôi ra nhiều khiến các bé dễ bị rôm sảy, dị ứng, ngứa rất khó chịu. Nhiều bậc phụ huynh cho rằng nếu họ thường xuyên lau mồ hôi cho con thì vấn đề này sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, lau người thường xuyên thậm chí còn dễ gây cảm lạnh cho bé hơn nằm điều hòa.

Vì vậy, tốt nhất bố mẹ nên đảm bảo nhiệt độ môi trường xung quanh bé không quá cao và phù hợp với nhiệt độ cơ thể.

3/ Mất nước, đột quỵ

Nhiệt độ cao, cơ thể bé đổ mồ hôi nhiều, nếu không được bú mẹ thường xuyên sẽ dễ dẫn đến mất nước.

Trên thực tế, trẻ sơ sinh dễ mất nước và đột quỵ do nhiệt hơn người lớn đến 30%. Vì vậy, trong những ngày hè nóng nực các bậc phụ huynh nên chú ý bổ sung nước cho con thường xuyên.

Tranh cãi trẻ sơ sinh không nên nằm điều hòa khi trời nóng và đây là lời giải đáp - 2

Bé cần được bổ sung nước thường xuyên trong những ngày nóng. (Ảnh minh họa)

Như vậy, việc cho bé nằm phòng điều hòa không gây hại mà còn rất cần thiết để đảm bảo sức khỏe của trẻ. 

Tham khảo: Chuyên gia chỉ cách sử dụng điều hòa cho nhà có trẻ sơ sinh để bé không mắc bệnh

Tranh cãi trẻ sơ sinh không nên nằm điều hòa khi trời nóng và đây là lời giải đáp - 3

Vân Anh (Theo Imama)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách