Trẻ “mất tết” chỉ vì trang sức giả

Ngày 08/02/2013 09:08 AM (GMT+7)

Vì mấy món đồ như bông tai, dây chuyền,...giả mà con phải nằm viện mấy ngày tết.

Những món đồ trang sức giả bắt mắt luôn hấp dẫn trẻ em, nhất là những bé gái. Gần tết, chúng được bày bán tràn lan khiến nhiều bé nằng nặc đòi mẹ mua cho. Thế nhưng, những món đồ tưởng chừng vô hại đó lại có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho bé đấy!

Hối hận vì chiều con

Gần tết, chị Thương vội tranh thủ đưa 2 bé gái đi sắm đồ. Cả năm mới có tết một lần, nên bọn trẻ có vẻ hào hứng lắm. Đợt vừa rồi kết quả học tập của hai con lại rất khá nên chị đã hứa rằng: “Thích gì mẹ mua cho thứ đó”. Vậy là sau khi chọn được váy áo và giày thật đẹp rồi, bọn trẻ lại nằng nặc đòi mẹ mua mấy thứ bông tai, vòng vèo giả được bày bán vô cùng bắt mắt. Dù không thích cho con đeo trang sức quá sớm nhưng vì thấy 2 đứa cứ nhất định đòi mua, lỡ hứa với con rồi nên chị đành phải đồng ý. Hơn nữa, trẻ con chỉ dùng vài hôm là chán hoặc làm mất thôi, mua đồ thật thì rất tốn kém trong khi đồ giả cũng đẹp lung linh mà giá lại rẻ bèo.

Trẻ “mất tết” chỉ vì trang sức giả - 1
Cẩn thận với đồ trang sức giả dành cho trẻ em. (Ảnh minh họa)

Không kịp đợi đến tết, hai bé nhà chị Thương vội “diện” đủ thứ vòng vèo, nhẫn với dây chuyền lên người với vẻ thích thú lắm, tối ngủ cũng không cho mẹ tháo ra. Thôi thì mấy ngày tết, kệ cho con thoải mái nên chị Thương cũng không nhắc nhở gì. Vả lại đeo mấy thứ đồ bé xíu thế đâu có ảnh hưởng tới sức khỏe của con, chị chỉ hơi lo chúng gây vướng víu làm con khó ngủ  thôi. Nhưng để ý thấy bọn trẻ vẫn ngon giấc nên chị hoàn toàn yên tâm. Nào ngờ được vài hôm thì bắt đầu thấy “vấn đề”.

Đứa lớn thì tai bị ửng lên ở chỗ đeo bông, dần dần sưng tấy, đỏ và ngứa khiến con gãi liên tục. Còn đứa bé thì vùng da quanh cổ cũng nổi mẩn và ngứa ngáy. Vậy là mặc con có khóc mếu chị vẫn bắt phải gỡ ra bằng được. Dù vậy, tình hình vẫn trở nên tệ hơn khi thấy tai bé lớn ngày càng sưng lại chảy nước vàng. Đứa bé thì vùng da nổi mẩn cứ lan dần ra khiến bé khó chịu, bức rứt. Đang bù đầu chuẩn bị cho tết, chị vẫn phải hoãn tất cả lại để đưa con đi khám. Kết quả là một đứa bị viêm da tiếp xúc, một đứa nặng hơn vì tai bị nhiễm trùng. Vậy là suốt mấy ngày tết chị Thương phải để con ở nhà, không được đi đâu chơi vì còn phải uống và bôi thuốc, hơn nữa ra ngoài bụi bặm sợ tình hình còn tệ hơn. Bao nhiêu kế hoạch vui chơi ngày tết tiêu tan vì thế. “Nghĩ lại thấy ân hận vì mình vô tâm quá! Chỉ vì chiều con mà không lo lắng gì hết, thành ra mấy đứa bị mất tết thế này...” – Chị Thương thở dài cho biết.

Cũng từng hoảng hồn vì đeo trang sức cho con, Ngọc (Hà Nội) kể lại: “Em thấy những món đồ đó rất xinh xắn nên mua về cho con đeo. Gần tết cũng muốn “làm điệu” cho bé một chút, nhưng vì trang sức “xịn” thì rất đắt mà sợ con làm mất nên em quyết định mua đồ giả. Nói là giả thôi nhưng nhìn cũng rất sáng và đẹp lắm, em liền mua tới mấy chiếc vòng tay bằng kim loại cho con. Không ngờ đeo được mấy hôm thì cổ tay bé bắt đầu ngứa, rộp mụn nước. Con càng gãi thì mụn lại vỡ ra, lâu dần khiến vùng da bị viêm phải tới bác sĩ điều trị. May mắn là không để lại sẹo nếu không em sẽ ân hận lắm!” – Ngọc ngậm ngùi.

Tết nhất, các quầy đồ cho trẻ em được bày biện bắt mắt do dịp này bé nào cũng được bố mẹ cho đi mua sắm. Và thế là không ít bậc phụ huynh phải tặc lưỡi mua cho con vài món đồ vòng vèo, bông tai bằng kim loại nhìn rất hấp dẫn. Cũng có mẹ thấy đẹp nên tự mua về cho con mình mà không để ý tới vấn đề an toàn cho bé khi dùng. Hậu quả là rất nhiều em bé phải bỏ cả đi chơi tết để điều trị viêm da do đeo đồ trang sức giả.

Có nên chiều con?

Với trẻ em thì những món đồ trang sức xinh xắn đó đương nhiên là hấp dẫn rồi, bé nào chả thích được mẹ mua. Thế nhưng với phụ huynh thì sao? Liệu cứ chiều theo ý thích của con mà mua hay kiên quyết từ chối để bé phải khóc nhè, mè nheo suốt mấy ngày tết?

Tất nhiên, ai chẳng muốn “tô điểm” cho con một chút nhân dịp năm mới, hơn nữa lại chẳng nỡ từ chối ý thích của con vì cả năm mới có một dịp tết. Nhưng không phải tất cả đều có điều kiện mua trang sức đắt tiền cho con. Vậy nên trang sức giả là lựa chọn hợp lí nhất: vừa đẹp, vừa rẻ mà con có chán hay làm rơi mất cũng không tiếc. Nhưng các mẹ cần lưu ý trước khi chọn mua cho con, cần tìm hiểu kĩ thành phần của chúng nhé. Vì theo một số khảo sát thực tế, có tới trên 50% các loại dây chuyền được bày bán trên thị trường có chứa hàm lượng đáng kể các hóa chất độc hại cho sức khỏe của bé.

Theo đó, trang sức giả cho trẻ em thường được làm bằng một số chất liệu rẻ tiền. Trong thành phần luôn có niken và đồng để tạo độ chắc, bền; cadmium và các chất khác độc hại cho cơ thể như chì, thủy ngân tạo độ sáng bóng, lấp lánh rất bắt mắt và một số chất khác. Những thành phần thêm vào này gây nguy cơ ngộ độc cho trẻ thông qua đường ngậm nuốt và nguy cơ gây dị ứng da do tiếp xúc khi đeo. Trong đó, thành phần niken là nguyên nhân phổ biến gây viêm da tiếp xúc ở mọi lứa tuổi và là chất gây dị ứng hàng đầu ở trẻ em.

Vì thế, nếu muốn mua trang sức cho con, hãy chọn loại có nguồn gốc, thành phần cụ thể, đặc biệt là ít hoặc không chứa niken, cadmium, chì, thủy ngân và một số chất độc hại khác. Mẹ cũng lưu ý kiểu dáng của các loại trang sức nhé, để tránh gây xước da hay bất cứ tổn thương nào khác cho bé. Hơn nữa, cũng không nên cho bé đeo cả ngày và phải vệ sinh da sạch sẽ cho con, tránh để những chất bẩn trên da góp phần gây dị ứng.

Đặc biệt, nếu trẻ có dấu hiệu không bình thường như ngứa, đỏ, nổi mẩn hay mụn nước... thì phải tháo ngay trang sức ra, rửa sạch vùng da tiếp xúc rồi thấm khô, sau đó đắp gạc lạnh để giảm ngứa. Tuyệt đối tránh để bé gãi khiến vùng da có thể bị viêm nặng hơn. Nếu các triệu chứng tăng lên và có dấu hiệu nhiễm trùng như: mưng mủ, đau, sưng, trẻ bị sốt,... thì cần đưa đến bác sĩ ngày để khám và điều trị đúng cách.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm