Tự làm đồ chơi kiểu Nhật cho bé ngày 1/6 chỉ với 20 nghìn

Ngày 29/05/2016 09:09 AM (GMT+7)

Xinh xắn, ý nghĩa, an toàn cho trẻ và thậm chí, mẹ còn có thể có thêm nhiều thời gian vui bên con với món đồ chơi này.

Việc mua đồ chơi cho trẻ hiện nay ngày càng trở nên dễ dàng và đơn giản hơn bao giờ hết với hàng trăm, hàng nghìn sự lựa chọn khác nhau về hình thức, kiểu dáng, mẫu mã vô cùng bắt mắt. Tuy nhiên, chọn đồ chơi nào phù hợp và ý nghĩa cho con, thì không phải phụ huynh nào cũng biết.  

Chương trình tư vấn nuôi dạy con “Sukusuku kosodate” trên kênh NHK Nhật Bản từng cho biết, với các bậc cha mẹ Nhật, khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ, họ không chỉ quan tâm đến hình thức hay giá tiền, tính giải trí mà điều quan trọng hơn cả, đó là món đồ chơi ấy có giúp cha mẹ trò chuyện, giao tiếp với trẻ được hay không, có nuôi dưỡng khả năng tập trung và phát triển kỹ năng cho trẻ hay không.

Đó cũng là lý do mà ở Nhật Bản, những món đồ chơi handmade luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các bậc phụ huynh. Nó thậm chí còn cho trẻ cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ, lưu lại những kỷ niệm ấu thơ.

Tự làm đồ chơi kiểu Nhật cho bé ngày 1/6 chỉ với 20 nghìn - 1

Những món đồ chơi handmade luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các bậc phụ huynh Nhật Bản. 

Ngày Quốc tế thiếu nhi sắp tới đây, thay vì mua cho con một bộ đồ chơi thật "hoành tránh", sao mẹ không cùng ngồi xuống với con để tự làm những món đồ chơi handmade bằng vải nỉ. Xinh xắn, ý nghĩa, an toàn cho trẻ và thậm chí, mẹ còn có thể có thêm nhiều thời gian vui bên con với món đồ chơi này.

Chỉ với chưa đầy 20 nghìn tiền nguyên liệu, xin mách mẹ cách làm một chú cá vải nỉ đáng yêu cho bé.

Nguyên liệu:

Vải nỉ, giấy bìa cứng, kim, chỉ, bông gòn, một hạt cúc áo để làm mắt cá (Tất cả những nguyên liệu này mẹ đều có thể tìm mua ở các cửa hàng bán đồ làm vải nỉ trên mạng với giá vô cùng phải chăng).

Cách làm:

Tự làm đồ chơi kiểu Nhật cho bé ngày 1/6 chỉ với 20 nghìn - 2

Dùng một tấm bìa cứng vẽ các chi tiết như hình 1 góc trên cùng bên trái. Sau đó lấy vải nỉ cắt theo khuôn và ráp các chi tiết lại với nhau như hình 4 góc dưới cùng bên phải.

Tự làm đồ chơi kiểu Nhật cho bé ngày 1/6 chỉ với 20 nghìn - 3

Đính các chi tiết lại với nhau bằng chỉ.

Tự làm đồ chơi kiểu Nhật cho bé ngày 1/6 chỉ với 20 nghìn - 4

Khâu đường vòng 2 mặt trước và sau. Bắt đầu đường chỉ từ mặt trong để giấu chỉ.

Tự làm đồ chơi kiểu Nhật cho bé ngày 1/6 chỉ với 20 nghìn - 5

Khâu đến gần kết thúc thì nhồi bông gòn vào bên trong. Chú ý nhồi đều bông gòn cho không bị nhăn. Sau đó khâu kết chỉ lại.

Tự làm đồ chơi kiểu Nhật cho bé ngày 1/6 chỉ với 20 nghìn - 6

Lựa chọn một hạt cúc áo để đính làm mắt cá. Như vậy là mẹ đã hoàn thành công đoạn cuối cùng.

Tự làm đồ chơi kiểu Nhật cho bé ngày 1/6 chỉ với 20 nghìn - 7

Với cách làm tương tự, mẹ có thể tự vẽ và làm nhiều chú cá handmade bằng vải nỉ nhiều màu sắc khác nhau. 

Tự làm đồ chơi kiểu Nhật cho bé ngày 1/6 chỉ với 20 nghìn - 8

Sản phẩm làm được mẹ cũng có thể kết thành những chiếc vòng cho trẻ.

Clip hướng dẫn cách ráp hoàn chỉnh một mẫu vòng handmade bằng vải nỉ cho bé:

9x kiếm 150 triệu/tháng nhờ làm vòng thôi nôi cho trẻ

Cách làm ngô chiên bơ đãi con 1.6 của mẹ Tom Binbon

Cha mẹ Việt ‘sốt’ làm nhà đồ chơi bằng bìa chỉ 5000 đồng cho con

"Ngã ngửa" 5 món "đồ chơi thông minh" lại hại trí não trẻ

Anh Minh/ (Ảnh + Clip: Chill Nguyễn)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan