Vì sao con luôn phản ứng gay gắt, khóc nức nở khi thay quần áo?

Ngày 17/01/2017 10:20 AM (GMT+7)

Hãy lắng nghe chuyên gia giải đáp thắc mắc về việc làm thế nào bạn có thể thay quần áo cho bé mà không gây “náo loạn”.

Vì sao con luôn phản ứng gay gắt, khóc nức nở khi thay quần áo? - 1

Trả lời:

Bạn đừng quá lo lắng vì có khá nhiều em bé cũng có phản ứng như vậy khi mẹ thay đồ cho bé. Khi đang có cảm giác ấm áp trong quần áo mà phải cởi bỏ chúng ra sẽ có thể khiến bé thấy khó chịu. Hãy tưởng tượng những gì bé đã từng được trải qua thời gian bé được ở trong bụng mẹ: ấm áp và được bảo vệ, mềm mại và thoải mái. Bé nhà bạn vẫn thích cảm giác được như vậy khi bước ra thế giới bên ngoài.

Không có gì ngạc nhiên khi các bé thích được bao bọc trong sự ấm áp hay quấn mình trong một tấm chăn ấm. Khi bé thấy mình đang ở tình thế “trần truồng” và cảm thấy không khí lạnh chạm vào cơ thể, bé sẽ tỏ thái độ cho mẹ biết rằng chúng đang không thích điều này một chút nào và khi đó bé chỉ có thể phản ứng bằng cách khóc thật to.

Điều khiến những đứa trẻ cảm thấy “cực kỳ” không vui đó là chúng không thể tự điều chỉnh nhiệt độ cơ thể bản thân mình một cách dễ chịu nhất. Khi bé đang cởi quần áo, nhiệt độ cơ thể bé sẽ bị giảm rõ rệt và phải mất thời gian khá lâu để bé có thể ấm lại với bộ quần áo mới sau khi thay.

Ngoài ra, khi bạn thay đồ cho bé, tất cả các bộ phận khác trên cơ thể bé cũng đang bị đẩy và kéo mạnh giống như chuyển động của những bộ quần áo, chúng được kéo qua đầu, kéo lên và kéo xuống qua cánh tay rồi qua chân. Đối với trẻ sơ sinh, chúng rất nhạy cảm với sự tiếp xúc này và tất nhiên bé sẽ rất khó chịu. Bé sẽ thể hiện thái độ khó chịu ấy bằng cách kéo quần áo ra, uốn cong lưng, và khóc.

Giải pháp cho mẹ:

Mẹ hãy chắc chắn mình đã chuẩn bị đầy đủ và sẽ thực hiện việc thay đồ cho bé một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng nhất. Tã sạch, khăn lau cho bé và những bộ quần áo mới để thay cho bé luôn sẵn sàng trên tay. Mẹ nên sử dụng khăn ấm để lau cho bé.

Khi thay đồ cho bé, mẹ có thể đặt bé nằm trên một chiếc khăn mềm hoặc một chiếc chăn để giữ ấm cơ thể bé. Tránh để cơ thể bé không mặc gì hoàn toàn.

Mẹ có thể cởi quần và thay tã cho bé trước, trong khi đó, vẫn để bé mặc áo giữ ấm phần trên cơ thể. Bạn cũng có thể thử đánh lạc hướng, làm bé quên đi sự khó chịu bằng cách cho bé chơi với món đồ chơi yêu thích hoặc bằng cách hát và nói chuyện với bé trong khi mẹ thay đồ cho bé.

Điều quan trọng nhất bạn có thể làm đó là giữ bình tĩnh ngay trong cơn giận dữ, quấy nhiễu của bé. Khi bạn không vui, bé của bạn sẽ cảm nhận được điều đó qua nét mặt mẹ, qua giọng nói của mẹ, hay trong cái cách mẹ chạm vào cơ thể bé, có lẽ mẹ chỉ đang nhanh chóng để thực hiện cho xong việc thay đồ cho bé, điều này sẽ chỉ khiến bé càng thêm không hài lòng.

Vì vậy, hít một hơi thật sâu, và hãy nhớ: Bé khóc không phải do mẹ. Trấn an bé bằng cách nói với rằng, "Bé yêu à, mẹ biết con không thích điều này. Mẹ sẽ làm nhanh, một chút xíu nữa thôi mà. Mẹ mặc đồ ngủ cho con xong ngay rồi đây này".

Mặc dù bé chưa thể hiểu hết lời nói của mẹ, nhưng bằng giọng điệu nhẹ nhàng và yêu thương bé của bạn sẽ hiểu được những thông điệp mẹ gửi gắm đấy!.

Nguyễn Hiền (dịch từ Q-A for Baby)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách