Xót xa những đứa trẻ kẹt trong thân hình 'không bao giờ lớn'

Ngày 01/03/2016 08:29 AM (GMT+7)

Vì mắc phải hội chứng lạ mà những đứa trẻ này không được sống đúng với lứa tuổi thật của mình.

Đều là những câu chuyện khó tin nhưng có thật, như một trò đùa trớ trêu và đau đớn của Tạo hóa, những trường hợp dưới đây bị mắc kẹt trong thân hình của một con người không bao giờ có thể phát triển bình thường, người mãi mãi già nua như một cụ lão, người vĩnh viễn sống dưới hình hài của một đứa trẻ:

Cậu bé 4 tuổi “núp” mình trong cơ thể một cụ già

Bé Franco Villavicencio (4 tuổi) sống tại thành phố Moreno (Argentina) sinh ra bình thường nhưng khi gần 1 tuổi cơ thể cậu bé sẽ xuất hiện nhiều dấu hiệu như chậm lớn, rụng tóc và lão hoá da. Được biết, đây là dấu hiệu của bệnh Progeria (hay còn được gọi là lão hóa sớm), một bệnh do rối loạn di truyền hiếm gặp khiến cho con người bị già đi nhanh gấp 8 lần bình thường.

Mặc dù tuổi của Franco còn rất nhỏ, nhưng điều đáng buồn là chỉ trong vài năm tới đây, Franco có thể sẽ chết vì một cơn đau tim trước khi đến tuổi thiếu niên. Hiện tại trên thế giới có khoảng 74 trường hợp mắc phải căn bệnh này.

Xót xa những đứa trẻ kẹt trong thân hình không bao giờ lớn - 1

Mặc dù tuổi của Franco còn rất nhỏ, nhưng điều đáng buồn là chỉ trong vài năm tới đây, Franco có thể sẽ chết vì một cơn đau tim trước khi đến tuổi thiếu niên

Cô gái 19 tuổi “mắc kẹt” trong hình hài em bé

Girija Srinivas là một cô gái người Ấn Độ. Lần đầu tiên gặp Girija Srinivas, mọi người sẽ nghĩ rằng đây là một bé gái khi cô chỉ cao 0.7m, nặng 12kg. Nhưng thực tế, Srinivas đã 19 tuổi. Srinivas mắc một căn bệnh lạ khiến cho xương không phát triển bình thường, bởi vậy cơ thể của cô chỉ mãi trông giống một đứa trẻ.

Căn bệnh kì lạ này khiến Srinivas không thể ngồi dậy vì đầu cô quá nặng so với cơ thể. Cô không thể cầm thứ gì nặng hơn một cốc café. Thậm chí, cô có thể bị gãy xương nếu xoay cổ quá nhanh.

Tuy mắc bệnh lạ nhưng Srinivas vẫn luôn ước mơ trở thành một nghệ sĩ để giúp đỡ bố mẹ trang trải cuộc sống. Cô rất có tài hội họa, mỗi tháng cô bán được 5-6 bức tranh để phụ giúp chi phí sinh hoạt cho gia đình.

Xót xa những đứa trẻ kẹt trong thân hình không bao giờ lớn - 2
Tuy mắc bệnh lạ nhưng Srinivas vẫn luôn ước mơ trở thành một nghệ sĩ để giúp đỡ bố mẹ trang trải cuộc sống

17 tuổi "giấu mình" trong thân hình cô bé 10 tuổi

Poppy Web-Jones bị suy chức năng tuyến yên toàn bộ (panhypopituitarism), điều này có nghĩa là Poppy sinh ra bị thiếu hụt toàn thể các hormone. Vì thế, Poppy hiện nay đã 17 tuổi nhưng hình hài cũng như ý thức của cô chỉ như một đứa trẻ mới lên 10.

Trong khi bạn bè bắt đầu có hứng thú với chuyện hẹn hò và chăm chút nhiều hơn cho bản thân thì Poppy vẫn thích chơi đồ chơi và búp bê. Hiện tại, Poppy đang điều trị, hy vọng có thể phát triển bắt kịp với bạn bè đồng trang lứa.

Xót xa những đứa trẻ kẹt trong thân hình không bao giờ lớn - 3
Trong khi bạn bè bắt đầu có hứng thú với chuyện hẹn hò và chăm chút nhiều hơn cho bản thân thì Poppy vẫn thích chơi đồ chơi và búp bê

Người đàn ông U50 trong thân hình cậu bé tuổi teen

Vì mắc phải một hội chứng hiếm gặp, Mario Bosco - người đàn ông 42 tuổi đến từ Brooklyn, New York, Mỹ sẽ mãi chỉ tồn tại dưới thân hình của một cậu bé tuổi teen 14 tuổi. Tuổi thơ của ông luốn gắn liền với những lời trêu chọc, bắt nạt từ phía bạn bè. Song tất cả, ông đã cố gắng hết mình để có cuộc sống vui vẻ, tích cực.

Hiện tại, Mario là một diễn viên Hollywood kiêm nhà văn. Cuốn tự truyện của Mario Bosco vừa ra mắt vào tháng 7 năm ngoái đã kể lại chi tiết chứng bệnh hiếm gặp khiến Mario vĩnh viễn không bao giờ lớn, anh sẽ mãi mãi mang vóc dáng của một cậu thiếu niên. Điều này khiến Mario dù ở tuổi nào cũng có thể vào vai thiếu niên trong những bộ phim truyền hình và điện ảnh.

Được biết, Mario có thể được điều trị hormone để giúp cơ thể phát triển, nhưng ông đã từ chối vì nghĩ rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.

Xót xa những đứa trẻ kẹt trong thân hình không bao giờ lớn - 4
Vì mắc phải một hội chứng hiếm gặp, Mario Bosco - người đàn ông 42 tuổi đến từ Brooklyn, New York, Mỹ sẽ mãi chỉ tồn tại dưới thân hình của một cậu bé tuổi teen 14 tuổi

Cô bé 9 tuổi chỉ bé như trẻ mới sinh

Mặc dù đã 9 tuổi, nhưng cơ thể của Gabby Williams sống tại thành phố Billings, bang Montana, Mỹ, gần như không phát triển nhiều kể từ khi chào đời. Hiện giờ, Gabby vẫn chỉ nặng 4,5kg. Vì vậy, bé chỉ mặc vừa quần áo của trẻ từ mới sinh cho tới 3 tháng tuổi. Sự thay đổi duy nhất của cơ thể Gabby là mái tóc vàng mọc dài và dày hơn.

Gabby không có khả năng nhìn và nói nói, vì thế mọi sinh hoạt của cậu bé đều do bố mẹ phụ giúp. Để đảm bảo dinh dưỡng, cứ 3 tiếng, bé lại uống một bình sữa.

Xót xa những đứa trẻ kẹt trong thân hình không bao giờ lớn - 5
Mặc dù đã 9 tuổi, nhưng cơ thể của Gabby Williams sống tại thành phố Billings, bang Montana, Mỹ, gần như không phát triển nhiều kể từ khi chào đời

Người phụ nữ hơn 30 tuổi “ẩn mình” trong hình hài đứa bé 9 tháng tuổi

Dù đã là một phụ nữ trưởng thành nhưng chị Maria Audete do Nascimento (Brazil) vẫn mang dáng hình một em bé vài tháng tuổi.

Được biết, Maria sinh ngày 7/5/1981 và mắc một căn bệnh hiếm gặp khiến các bộ phận trên cơ thể không phát triển dù được tiếp thức ăn. Bệnh của Maria đã có thể chữa khỏi nếu cô được chẩn đoán khi mới sinh và dùng đúng thuốc. Tuy nhiên, gia đình cô quá khó khăn và không có điều kiện tiếp cận với y tế sớm.

Một số chuyên gia tại đại học Universidade do Ceará (Brazil) từng chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh của Maria là do sự giảm hoạt động hoặc hoạt động không cân xứng của tuyến giáp (tuyến tạo ra hormone điều khiển sự phát triển của cơ thể).

Xót xa những đứa trẻ kẹt trong thân hình không bao giờ lớn - 6
Dù đã là một phụ nữ trưởng thành nhưng chị Maria Audete do Nascimento (Brazil) vẫn mang dáng hình một em bé vài tháng tuổi

Thiếu nữ 15 tuổi mang hình hài của trẻ sơ sinh

3 tháng sau khi chào đời, cô bé Pei Shan bắt đầu ngừng phát triển. Em phải nhập viện khi mới 4 tháng tuổi vì có dấu hiệu thở khò khè, một tình trạng có thể do sự mở ra giữa các dây thanh quản bị thu hẹp. Khi đó, bác sĩ nhận thấy các chi của bé ngắn hơn so với bình thường, vì vậy yêu cầu bố mẹ cần phải theo dõi tình hình phát triển cơ thể của bé.

Sau này, cơ thể của Pei Shan không có phát triển thêm, ngoài phần đầu có to hơn trước. Cô không thể đi lại và không thể tự mình làm mọi sinh hoạt cá nhân. Hiện tại, Pei Shan vẫn phải dùng tới máy trợ thở và phải đóng bỉm.

Cho đến tận bây giờ, các bác sĩ vẫn chưa thể chẩn đoán nguyên nhân gây ra tình trạng chậm phát triển của Pei Shan.

Xót xa những đứa trẻ kẹt trong thân hình không bao giờ lớn - 7
Cho đến tận bây giờ, các bác sĩ vẫn chưa thể chẩn đoán nguyên nhân gây ra tình trạng chậm phát triển ở Pei Shan

Thiếu nữ ngoài 20 tuổi mãi bị “chôn vùi” trong hình hài bé gái 6 tuổi

Cao 1 mét và chỉ năm 19kg, cô gái Laxmi Yadav sống tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ) mắc một chứng bệnh hiếm gặp khiến cơ thể cô không thể phát triển từ lúc lên 5 tuổi. Mặc dù, rất muốn mặc áo ngực như các cô gái khác nhưng vòng 1 của Laxmic không phát triển, cô cũng chưa trải qua thời kỳ nguyệt san. Hiện tại mặc dù đã ngoài 20 tuổi tuy nhiên Yadav vẫn bị “mắc kẹt” bên trong cơ thể của một đứa trẻ lên 6 và cô sẽ bị “mắc kẹt” trong thân hình này mãi mãi.

Xót xa những đứa trẻ kẹt trong thân hình không bao giờ lớn - 8
Cao 1 mét và chỉ nặng 19kg, cô gái Laxmi Yadav sống tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ) mắc một chứng bệnh hiếm gặp khiến cơ thể cô không thể phát triển từ lúc lên 5 tuổi

Thanh Loan (oddee)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội