Elvis Presley: Còn sống hay đã chết?

Ngày 23/08/2015 00:06 AM (GMT+7)

Sau 40 năm, nhiều người vẫn cho rằng Elvis Presley còn sống, cái chết kia chỉ là ngụy tạo.

Elvis Presley - tên tuổi huyền thoại được khán giả gọi là “ông vua nhạc Rock”, bất ngờ từ trần vào ngày 16/8/1977 khi đang chuẩn bị cho tour diễn sắp tới. Được tìm thấy trong tư thế gần như quỳ lạy trên sàn phòng tắm, vị hôn thê của Elvis đã nỗ lực để ông tỉnh dậy, nhưng thực tế, lúc được phát hiện, nam ca sĩ đã chết. Sau này, thời gian tử vong được xác định là vào tầm khoảng 15 giờ 30. Vào ngày định mệnh đó, thế giới mất đi một tài năng âm nhạc. Nhưng mãi về sau, câu chuyện về cái chết của Elvis Presley vẫn luôn được nhắc đến trong những cuộc “trà dư tửu hậu” với những giả thuyết khiến người ta phải giật mình.

Đi tìm nguyên nhân cái chết

Elvis Presley: Còn sống hay đã chết? - 1

Hình ảnh ông hoàng nhạc rock&roll thời đỉnh cao của sự nghiệp.

Ở tuổi 42, dĩ nhiên Elvis không còn trai tráng, khỏe mạnh thư thời thanh niên. Nhưng đột quỵ hay đột tử là điều nằm ngoài sức tưởng tượng. 7 giờ tối hôm đó, việc khám nghiệm được diễn ra. Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, nguyên nhân trực tiếp là do chứng loạn nhịp tim gây ra bởi dùng thuốc trợ tim quá liều.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, có nguồn tin cho rằng đây chỉ là nguyên nhân ngụy tạo nhằm che đậy lý do thực sự đằng sau đó mà gia đình Presley đã nhờ các bác sĩ pháp y tạo ra để qua mặt công chúng nhằm giữ gìn hình ảnh cho ông vua nhạc rock & roll này. Thực tế, nguyên nhân cái chết đột ngột này là do Elvis Presly đã uống 1 ly cocktail có chứa đến 10 loại thuốc và chất kích thích ở trong đó. Theo giới y học, liều thuốc mà Elvis sử dụng là liều thuốc mà không bác sĩ nào dám kê, trong đó có morphine và những liều thuốc ngủ cực mạnh.

Đây là một điều hoàn toàn có thể xảy ra, bởi trước đó khoảng 4 năm, từ năm 1973 trở đi, sức khỏe của Elvis trở nên rất kém. Dù có đai đen môn võ karate, từng đi lính, nhưng sau cuộc ly hôn với Priscilla Beaulieu, sức khỏe của ông ngày càng yếu đi.

Tháng 11/1973, Elvis từng nhập viện khẩn cấp vì chứng viên phổi, viêm gan và phình trương đại tràng. Elvis dần phụ thuộc nhiều vào thuốc ngủ, thuốc giảm đau để quên đi nỗi buồn, sự đau đớn về thể xác và áp lực cuộc sống.

Elvis Presley: Còn sống hay đã chết? - 2
Hình ảnh phát phì và xuống dốc của ngôi sao khi vào những năm 70.

Đầu năm 1977, phóng viên Tony Scherman đã miêu tả: “Presley trở nên thừa cân một cách không bình thường và khó có thể chấm nhận. Không những vậy, nam ca sĩ trở nên chậm chạp do ảnh hưởng của thuốc, và thậm chí, không thể tự di chuyển, các buổi biểu diễn bỗng nhiên bị cắt ngắn một cách khó hiểu”. Quả thật, nhiều tour diễn của Elvis đã bị hủy ngang dù nhiệt huyết với âm nhạc của người nghệ sĩ vẫn còn đó.

Với tiền sử bệnh lý cùng việc quá phụ thuộc vào thuốc như vậy, việc Presley dùng thuốc quá liều dẫn đến đột tử là điều giải thích khá hợp lý. Còn việc ông uống trong lúc không kiểm soát được tâm trí, hay tỉnh táo mãi mãi là một điều bí ẩn. Tuy nhiên, nhìn một cách thực tế, có vẻ như Presley đã vô tình giết chết bản thân mình hơn là hành động một cách có chủ đích.

“Ông hoàng” vẫn sống?

Elvis Presley: Còn sống hay đã chết? - 3
Thi hài của Elvis được miêu tả là "đẹp", giống như ông lúc trẻ chứ không giống như ngoại hình nặng nề, gương mặt phúng phính vào thời điểm đột tử.

Những người nổi tiếng đột tử thường để lại rất nhiều giai thoại. Có cái đúng, có cái sai, có những điều thực tế nhưng cũng không thiếu những câu chuyện có vẻ như khó tin. Một trong những giả thuyết khó tin trong câu chuyện về cái chết của Elvis Presley là ông hoàng nhạc rock này đã chủ động tạo ra cái chết giả của chính mình và hiện nay, vẫn còn sống khỏe mạnh.

Nguồn cơn của giả thuyết đậm nét hoang đường này là do khán giả khẳng định, khi tạm biệt Elvis lần cuối qua quan tài, thì thấy “xác của ông ấy không giống thật, y hệt một bức tượng sáp kém chất lượng dễ bị người khác nhận ra”.

Elvis Presley: Còn sống hay đã chết? - 4
Thông tin rung động làng giải trí thế giới.

Nghi vấn thứ 2 đặt ra là mối liên hệ giữa cân nặng thực tế của nam ca sĩ. Theo nhiều nguồn thông tin, ở thời điểm năm 1977, Elvis sở hữu một thân hình to lớn, phục phịch với cân nặng xấp xỉ 110kg. Báo cáo xét nghiệm pháp y cho thấy ông nặng khoảng 70 kg, nhưng quan tài nặng đến 408 kg. Thật khó có thể lý giải về những con số này.

Một dữ liệu nữa được đưa ra. Các khán giả yêu mến minh tinh này đã phát hiện tên được in trên bia mộ không hoàn toàn giống 100% với tên thật của người đã mất. Elvis có tên đầy đủ là Elvis Aron Presley, nhưng trên bia mộ, tên đệm lại được thêm một chữ “a”, thành Elvis Aaron Presley. Liệu đây có phải là điều mà nam ca sĩ đã cố tình sắp đặt như vậy để tạo ra một tấm bia mộ thực thực ảo ảo?

Elvis Presley: Còn sống hay đã chết? - 5
Mộ của Elvis với tên đệm là "Aaron".

Một ngày trước khi mất, Elvis đã chơi quần vợt trong nhà và ống chân đã bị đập mạnh vào cây vợt, để lại vết bầm tím lớn. Nhưng vết bầm này không được nhắc đến trong báo cáo pháp y.

Ngôi mộ hiện tại của Elvis được đặt giữa mộ của bố và bà. Điều này trái ngược với mong muốn từ lâu của nam ca sĩ, là được yên nghỉ bên cạnh mẹ mình.

Những ngày trước khi mất, Elvis Presley hành động một cách khá kỳ lạ. Ông sa thải hàng loạt các nhân viên, trợ lý. Ông tâm sự với một người bạn rằng, sẽ không hủy những tour diễn sắp tới nhưng vẫn phân vân không muốn ký hợp đồng. Những điều này cũng được đưa vào để điều tra nhưng sau đó, không được nhắc lại.

Một nguồn cơn có vẻ “kịch tính” hơn, cho rằng Elvis có dây dưa với Mafia và có nguy cơ mất một số tiền không nhỏ. Nhờ mối quan hệ thân mật với chính phủ, ông đã được đưa vào diện Bảo vệ nhân chứng, và được sắp xếp để “bốc hơi” khỏi cuộc sống.

Elvis Presley: Còn sống hay đã chết? - 6
Các fan hâm mộ cho ra đời những bức hình đã qua xử lý để phác họa nên hình ảnh một Elvis Presley lúc về già.

Hơn nữa, là người học võ, Elvis biết những kỹ thuật để điều hòa hơi thở, vận động chân khí… để giảm thiểu tình trạng rối loạn nhịp tim.

Và cuối cùng, một nguyên nhân có vẻ bám sát thực tế. Có thể Elvis đã quá mệt mỏi với cuộc sống của một ngôi sao, chán nản với tất cả nên ngụy tạo ra cái chết của mình để được sống một cuộc đời khác.

Như để khẳng định thêm tính xác thực cho điều này, rất nhiều người khẳng định đã gặp Elvis Presley ngoài đời thực nhiều năm sau khi ông mất. Ông hoàng một thời của làng nhạc thế giới bị bắt gặp ở khá nhiều nơi, từ Mỹ đến châu Âu, trong những khoảng thời gian khác nhau.

Elvis Presley: Còn sống hay đã chết? - 7
Rất nhiều bài báo và nhân chứng khẳng định ngôi sao này vẫn sống và cái chết của ông chỉ là sự ngụy tạo.

Năm 1988, Louise Welling, một phụ nữ ở Missouri khẳng định bà và con gái đã thấy Elvis hai lần ở hai nơi ở nước Mỹ, một lần ở Michigan và một lần ở Mississippi. Sau đó, một loạt người tuyên bố đã thấy Elvis bằng xương bằng thịt ở Las Vegas (Mỹ), ở Stockholm (Thụy Điển) và thậm chí ở London (Anh) vào năm 2002.

Rất nhiều tác phẩm, từ phóng sự, truyện, đến sách về các “thuyết âm mưu” cho rằng Elvis vẫn còn sống. Chẳng ai có thể xác thực được điều này. Cũng không có quá nhiều người tin vào câu chuyện nhiều tính suy đoán, nhưng đây lại là điều thường xuyên được bàn đến khi nói về Elvis Presley, đem về bộn tiền cho những tác giả đặt ra giả thuyết này.

Và đến nay, dù đã vĩnh viễn nằm xuống, hay vẫn sống ở đâu đó dưới một nhân dáng, thân thế khác, thì Elvis Presley vẫn mãi mãi là một huyền thoại âm nhạc của thế giới.

Elvis Presley biểu diễn ca khúc Return to sender:

L.N
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bí mật của Sao