Idol: Giống format ngoại, giống luôn… kết quả?

Ngày 29/01/2013 00:46 AM (GMT+7)

Chung kết Vietnam Idol cả 4 mùa có nhiều điểm y chang phiên bản gốc American Idol.

Từng là show truyền hình ăn khách trong một thời gian dài tại Mỹ, American Idol bỗng dưng hot trở lại khi xuất hiện tại đất nước hình chữ S với format mới mang tên Vietnam Idol. Tuy nhiên, điều khiến nhiều khán giả bất ngờ chính là sự giống nhau đặc biệt từ nội dung thậm chí đến cả kết quả của từng mùa thi Tìm kiếm thần tượng ở phiên bản gốc lẫn bản sao.

Mùa 1: Cô gái 20 tuổi đánh bại anh chàng chân quê

Quán quân của hầu hết các chương trình mùa đầu tiên thường là người hội tụ đủ mọi yếu tố làm thỏa mãn khán giả. Vì “đầu xuôi đuôi lọt”, khi bước ra khỏi sân chơi Idol, nhân vật ấy buộc phải tự đứng trên đôi chân của chính mình và làm lan tỏa danh tiếng cho chương trình thơm lừng, đủ sức hút khán giả đến tận… “mùa quýt” sang năm.

Idol: Giống format ngoại, giống luôn… kết quả? - 1
Kelly Clarkson và Justin Guarini.

Kelly Clarkson là người chiến thắng American Idol mùa đầu tiên, cô đăng quang khi mới 20 tuổi. Trên sân khấu, Kelly có nội lực tiềm tàng và chất giọng có thể xử lý tốt nhiều dòng nhạc. Thế nhưng, trong năm thi đó, cô không phải là thí sinh được đánh giá cao nhất, mà chính là Tamyra Gray. Việc Tamyra dừng chân đầy bất ngờ phần nào khiến chiến thắng của Kelly “dễ dàng” hơn, vì 2 đối thủ còn lại khá yếu, nhất là Nikki McKibbin từng 6 lần rơi vào nhóm nguy hiểm.

Phương Vy cũng đăng quang Vietnam Idol khi bước sang tuổi 20. Cô là thí sinh duy nhất trong mùa giải hội tụ đủ các yếu tố cần thiết: giọng hát, ngoại hình, cá tính trong âm nhạc. Nhưng để đến được với ngôi vị thần tượng, cô phải đánh bại “sư tử” Hải Yến - người về sau lọt vào top 6 Sao mai điểm hẹn nhờ tấm vé của hội đồng nghệ thuật. Việc Hải Yến dừng chân sớm ở top 7 Idol đã gây phẫn nộ cộng đồng mạng trong suốt một thời gian dài. Trong khi đó, người bạn cùng thi với cả Hải Yến ở mùa đầu tiên, thậm chí lọt vào top 3 – Ngọc Minh lại sớm bị Hải Yến “hạ gục” ngay từ vòng loại ở sân chơi Sao mai điểm hẹn.

Đặc biệt hơn, cả Phương Vy và Kelly Clarkson đều chưa bao giờ rơi vào top nguy hiểm. Đêm chung kết, họ phải đối đầu với một chàng trai chân quê: nếu như Phương Vy là Ngọc Ánh thì Kelly Clarkson là Justin Guarini. Và tất nhiên, cô gái vừa “xuất chúng”, nhưng cũng vừa “đại chúng” đã dành được thắng lợi dễ đoán trước.

Idol: Giống format ngoại, giống luôn… kết quả? - 2
Phương Vy tỏa sáng, Ngọc Ánh... mất hút!

Mùa 2: “Ai chuẩn men hơn, người đó thắng!”

Đêm chung kết mùa 2 của cả hai phiên bản Idol đều là sự đối chọi giữa hai chàng trai. Trong đó, một người có vẻ trưởng thành, đàn ông hơn, người còn lại theo đuổi hình tượng “baby boy”, nôm na là nhí nhảnh, trẻ trung.

Idol: Giống format ngoại, giống luôn… kết quả? - 3
Ruben Studdard có ngoại hình... đè bẹp chàng gay Clay Aiken.

Tại American Idol, Ruben Studdard – quán quân mùa thứ 2 không gặt hái nhiều thành công về sau, cũng không phải một Idol “chói lọi”. Thậm chí, xét về tiếng tăm, Á quân Clay Aiken – chàng baby boy còn nổi trội hơn nhiều, một phần là vì Clay Aiken thẳng thừng tuyên bố với truyền thông việc anh là người đồng tính.

Còn ở Việt Nam, chiến thắng của Quốc Thiên với đối thủ Thanh Duy khép lại một mùa Idol không mấy thành công. Ở mùa giải thứ 2 có ít nhân tố nổi trội, thậm chí được coi là mùa giải “chìm nghỉm” nhất trong các mùa Idol. Á quân Thanh Duy sau chương trình, với ngoại hình nhỏ nhắn, dễ thương, anh tiếp tục theo đuổi hình tượng ca sỹ dành cho khán giả tuổi teen. Có lẽ vì thế, trên sân khấu, đôi lúc Thanh Duy cũng tỏ ra màu mè không kém chị em.

Idol: Giống format ngoại, giống luôn… kết quả? - 4
Đứng bên Quốc Thiên, trông Thanh Duy màu mè quá mức!

Mùa 3: Quán quân liên tiếp dính scandal

Đêm chung kết American Idol mùa 3, cô gái tuổi teen Diana DeGarmo bị đàn chị dày dặn kinh nghiệm “đè bẹp”, Fantasia Barrino lên ngôi thần tượng âm nhạc. 6 năm sau ngày đăng quang, Fantasia tự tử bằng aspirin nhưng không thành công. Nguyên nhân của sự việc được lý giải ngay sau đó, cô bị tố cáo trước toà là có quan hệ “vụng trộm” với một người đàn ông đã có vợ. Người đại diện của American Idol 2004 cho biết: "Fantasia đã rất đau khổ và cảm thấy có lỗi vì những gì cô ấy đã vô tình gây ra. Cô ấy hoàn toàn suy sụp vì những cáo buộc tại toà và sự quan tâm của báo giới”.

Idol: Giống format ngoại, giống luôn… kết quả? - 5
Fantasia Barrino (trái) bị tố "giật chồng".

Tại Việt Nam, việc đàn chị Uyên Linh chiến thắng nữ thí sinh 16 tuổi Văn Mai Hương làm hài lòng phần đông khán giả, tuy nhiên vẫn không thể tránh sự phản đối từ lực lượng fan hùng hậu của Mai Hương. Mặc dù được công chúng mến mộ và cống hiến một số sản phẩm âm nhạc chất lượng, nhưng Uyên Linh cũng gặp không ít scandal. Báo chí nước nhà một thời rùm beng trước vụ việc thần tượng âm nhạc lĩnh trọn “4 cái tát” đánh ghen giữa chốn đông người, mặc dù sau đó cô hoàn toàn phủ nhận sự việc này.

Idol: Giống format ngoại, giống luôn… kết quả? - 6
Uyên Linh chiến thắng cô gái tuổi teen Văn Mai Hương.

Mùa 4: Ai thắng cũng đậm chất… “hương quê”

Để đăng quang danh hiệu American Idol mùa 4, cô gái dễ thương Carrie Underwood phải đối đầu với anh chàng đầy “hoang dại” - Bo Bice trong đêm chung kết. Mặc dù vậy, trước đêm thi quyết định, khán giả gần như đã đoán trước kết quả, Carrie Underwood lên ngôi không có gì ngạc nhiên. Về sau, cả hai người cùng theo đuổi dòng nhạc Country (Pop/Rock).

Idol: Giống format ngoại, giống luôn… kết quả? - 7
Chẳng khó đoán Carrie Underwood lên ngôi.

Idol: Giống format ngoại, giống luôn… kết quả? - 8
Cơ hội nào cho Ya-suy?

Chỉ còn một tuần nữa, ngôi vị Thần tượng âm nhạc Việt Nam mùa thứ 4 sẽ được công bố. Nhưng ngay từ bây giờ, công chúng ai nấy đều “chắc nịch” chiếc ghế vàng sẽ thuộc về Hoàng Quyên. Một chi tiết cũng khá liên quan của 2 thí sinh lọt vào đêm chung kết, nếu Hoàng Quyên là người dân tộc Tày thì đối thủ của cô, Ya-suy là một chàng trai người dân tộc thiểu số Chu Ru với niềm đam mê hát Rock.

Vì vậy, cho dù Hoàng Quyên hay Ya-suy đăng quang, thì chắc chắn họ cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội quảng bá những nét văn hóa truyền thống riêng biệt của dân tộc mình. Lúc này đây, muốn khác biệt so với kịch bản chung kết của American Idol suốt bao năm qua, có lẽ khán giả chỉ còn biết chờ đợi người ta vinh danh cái tên đặc biệt: Ya-suy!

Vietnam Idol

Bạn có cho rằng sự giống nhau này là do sắp đặt?



Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vietnam Idol