Nhìn lại những scandal ầm ĩ nhất Vbiz năm 2014 (P1)

Ngày 25/12/2014 00:06 AM (GMT+7)

Năm 2014 khép lại với khá nhiều vụ lùm xùm trong showbiz Việt.

Diễm Hương bị chồng đại gia ly hôn, hàng loạt sao Việt chia tay ầm ĩ

Một trong những scandal đầu tiên và "chấn động" nhất trong showbiz năm qua phải kể đến việc HH Diễm Hương bất ngờ bị chồng "đại gia" đệ đơn lên tòa án TP HCM ly hôn.

Trước đây, Diễm Hương chưa bao giờ thừa nhận cô là người có chồng, người đẹp chỉ cho rằng cô đã có bạn trai giàu có và lo lắng cho cô. Thậm chí đến năm 2012, cô vẫn ung dung đại diện nước nhà tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ với mong muốn "cống hiến cho dân tộc". Chính vì thế, khi hay tin Diễm Hương bị chồng ly hôn, rất đông khán giả và báo giới bất ngờ.

Theo nội dung chồng Diễm Hương trình bày, hai người đã kết hôn năm 2011 và hiện tại không có tài sản chung hay con cái. Lý do ly hôn vì Diễm  Hương không hoàn thành trọng trách của một người phụ nữ đã có gia đình, không quan tâm chăm sóc đến tổ ấm.

Nhìn lại những scandal ầm ĩ nhất Vbiz năm 2014 (P1) - 1

Nhìn lại những scandal ầm ĩ nhất Vbiz năm 2014 (P1) - 2

Diễm Hương có một năm ồn ào với câu chuyện ly hôn

Khi sự thật được bung ra, Diễm Hương đã cố gắng cứu vát hình ảnh bằng cách đưa ra nhiều bằng chứng chứng tỏ mình bị hành hung, tung lên mạng đoạn ghi âm cãi cọ với chồng. Tuy vậy, cô vẫn phải chịu sự phản đối nặng nề từ phía công chúng. Nhiều người muốn tước vương miện của cô và gọi cô là “Hoa hậu nói dối” của showbiz Việt.

Hiện tại, sau vụ ly hôn lùm xùm, Diễm Hương công khai bạn trai mới - một chàng trai trẻ, tuy không giàu có nhưng lại có ngoại hình tương xứng người đẹp. Đặc biệt, cô cũng có thai ngay sau khi ly hôn không lâu và đang chờ đón con trai đầu lòng chào đời.

Sau vụ ly hôn ầm ĩ của Diễm Hương, showbiz Việt lại "dậy sóng" bởi thông tin cặp đôi đẹp của làng giải trí Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn đã "đường ai nấy đi". Trước đó, tin đồn tan vỡ của Trần Bảo Sơn – Trương Ngọc Ánh đã từng được tung ra vào cuối năm 2013, tuy vậy tại thời điểm đó nữ diễn viên tài sắc của điện ảnh Việt vẫn kiên quyết phủ nhận. Song cuối cùng, vào giữa năm qua, cả hai đã xác nhận chính thức ly hôn.

Tiếp theo Trương Ngọc Ánh, một số cặp đôi khác cũng thừa nhận chuyện chia tay, đó là Quách Ngọc Ngoan - Lê Phương và Khánh Ngọc - Trung Hiếu. Đặc biệt hơn, showbiz Việt năm qua còn tốn giấy mực với câu chuyện nghi vấn ly thân giữa Hà Hồ và Cường Đô la. Dù Cường đô là nhiều lần tìm cách "lấy lòng" vợ bằng những lời chia sẻ trên trang cá nhân nhưng việc cả hai không có bất cứ hình ảnh nào tình cảm cùng nhau, và cuối cùng Hà Hồ nói "nước đôi" về việc chia tay của hai người đã ngầm chứng tỏ, tin đồn này là có căn cứ.

Nhìn lại những scandal ầm ĩ nhất Vbiz năm 2014 (P1) - 3

Nhìn lại những scandal ầm ĩ nhất Vbiz năm 2014 (P1) - 4

Nhìn lại những scandal ầm ĩ nhất Vbiz năm 2014 (P1) - 5

Nhìn lại những scandal ầm ĩ nhất Vbiz năm 2014 (P1) - 6

Hàng loạt sao Việt ly hôn, rạn nứt trong năm qua

Triệu Thị Hà và câu chuyện lùm xùm của việc xin từ bỏ vương miện

Một sự việc ầm ĩ trong năm qua phải kể đến việc HH các dân tộc VN 2011 Triệu Thị Hà viết đơn xin từ bỏ vương miện. Tuy sự việc diễn ra từ năm 2013, nhưng phải đến giữa năm 2014 thì độc giả và công chúng mới biết đến câu chuyện lùm xùm này.

Theo Triệu Thị Hà, lý do cô viết đơn là do cảm thấy bị “bóc lột sức lao động”, và do không được phát triển hình ảnh. Tuy nhiên, phía đơn vị tổ chức cuộc thi – Bà Đoàn Thị Kim Hồng lại khẳng định, Triệu Thị Hà không làm tròn trách nhiệm của một hoa hậu, không chỉ vậy, cô còn chưa hoàn thiện về nhân cách, bỏ học vào TP HCM sinh sống, có mối quan hệ yêu đương không phù hợp với chính cháu trai của bà. Bên cạnh đó, Triệu Thị Hà còn vu khống Trưởng BTC cuộc thi là bắt cô phải đi “tiếp khách” giữa khuya.

Nhìn lại những scandal ầm ĩ nhất Vbiz năm 2014 (P1) - 7

Nhìn lại những scandal ầm ĩ nhất Vbiz năm 2014 (P1) - 8

HH Triệu Thị Hà dính lùm xùm vì vụ trả vương miện

Sự việc của Triệu Thị Hà khiến các cơ quan chức năng khá bức xúc vì thái độ trốn tránh trách nhiệm cộng đồng của một hoa hậu, chính vì thế, Sở Văn hóa thể thao và du lịch TP HCM và Ủy ban Dân tộc chính phủ đã ra văn bản đồng ý với quyết định thu hồi danh hiệu của Triệu Thị Hà do công ty CIAT đưa ra. Tuy nhiên, sau đó, phía Bộ Văn hóa thể thao và du lịch ra quyết định khẳng định "không có căn cứ để tước vương miện của Triệu Thị Hà". Vì thế, HH các dân tộc vẫn "bảo toàn" được vương miện, dù rằng danh tiếng của cô đã phần nào bị lùm xùm vì sự việc này.

Ya Suy bị tố có con rơi

Giữa tháng 7, showbiz Việt bất ngờ bởi quán quân Vietnam Idol 2012 bị một cô gái trẻ tố có con rơi và bỏ rơi mẹ con cô không chăm sóc.

Bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2012, quán quân Ya Suy được nhiều người yêu mến bởi giọng hát bản năng nhưng tràn đầy cảm xúc. Bên cạnh đó là sự chân chất, thành thật của anh chàng người dân tộc Churu. Tuy nhiên, hình ảnh đó nhanh chóng bị sụp đổ khi Yasuy bị tố có con với Lê Thúy - một fan ruột nhưng anh lại chối bỏ, không thừa nhận. Ban đầu, Yasuy từng một mực giấu giếm thông tin này, anh nói: “Những tin đồn là do họ bịa ra và chưa phải chắc chắn là sự thật. Nếu mình không làm thì mình cũng không sợ”.

Nhìn lại những scandal ầm ĩ nhất Vbiz năm 2014 (P1) - 9

Nhìn lại những scandal ầm ĩ nhất Vbiz năm 2014 (P1) - 10

Yasuy không còn giữ được hình ảnh hiền lành vì bị tố có con rơi

Nhưng sau một thời gian chịu áp lực trước sự đeo bám của dư luận xã hội và giới truyền thông, Ya Suy đã thừa nhận việc có con với chính fan ruột này. Ya Suy cho biết:

“Khi đứa bé được sinh ra, tôi đã nghĩ mình phải có trách nhiệm nuôi đứa bé. Khi đó, cả gia đình tôi đề nghị sẵn sàng nuôi đứa bé nhưng họ kiên quyết không chịu. Họ yêu cầu tôi phải kết hôn. Tôi đã cố gắng để được nuôi đứa bé nhưng họ một mực từ chối”.

Nhắc tới chuyện kết hôn, Ya Suy cho rằng, anh không thể đánh mất tương lai của mình: “Hơn nữa, tôi cũng chưa nghĩ đến quan hệ yêu đương. Tôi chỉ nghĩ là bạn bè chơi với nhau. Trong phút bồng bột của tuổi trẻ, tôi đã mắc sai lầm. Nhưng tôi nghĩ, nếu là người yêu mình thực sự, họ sẽ không để những chuyện này xảy ra”.

Những chia sẻ được cho là vô trách nhiệm của Ya Suy khiến hình ảnh của anh tụt dốc trong mắt khán giả.

Nhìn lại những scandal ầm ĩ nhất Vbiz năm 2014 (P1) - 11

Hà Anh, Hương Tràm bị xử phạt vì diện trang phục nhạy cảm

Năm qua, cũng là năm mà rất nhiều nghệ sĩ trong showbiz bị dính án phạt vì ăn mặc phản cảm.

Xuất hiện trong chương trình Thời trang và Nhân vật số tháng 6, Hà Anh diện trang phục thiếu vải, bó sát và khác với bộ trang phục đã mặc trước đó trong buổi tổng duyệt. Bộ trang phục khiến cô suýt lộ “vùng nhạy cảm”.

Sau đó, Sở Văn hóa Thể Thao Du lịch TP.HCM đã ra quyết định xử phạt siêu mẫu Hà Anh 10 triệu đồng. Tuy nhiên điều này dường như không ảnh hưởng gì đến Hà Anh khi cô vẫn tự tin “phản pháo” dư luận với một bức tâm thư khá dài trên trang cá nhân.

Nhìn lại những scandal ầm ĩ nhất Vbiz năm 2014 (P1) - 12

Nhìn lại những scandal ầm ĩ nhất Vbiz năm 2014 (P1) - 13

Hà Anh năm qua không ít lần bị "phê bình" vì cách ăn mặc

Đây không phải lần đầu Hà Anh tự ý thay đổi trang phục sau khi tổng duyệt. Trước đó, trong chương trình "Thời trang và Nhân vật" hôm 25/9 do chính cô làm tổng đạo diễn, nữ người mẫu xuất hiện mở màn, "làm nóng" sàn catwalk với hình ảnh gợi cảm trong bộ bikini cut-out được phối cùng áo khoác phom dài. Tuy nhiên, trang phục này hoàn toàn không ăn nhập với ý tưởng và màu sắc của các bộ sưu tập trong chương trình. Chủ đề của đêm thời trang này là giới thiệu các mẫu trang phục ứng dụng, áo khoác mùa thu... Một đại diện của ban tổ chức cũng cho biết, bộ bikini do Hà Anh chuẩn bị riêng và không nằm trong bộ sưu tập chung của đêm diễn.

Ngoài Hà Anh, một "chân dài" khác cũng dính phải án phạt trong năm qua là ca sĩ Hương Tràm. Lý do vì cô đã mặc váy ngắn lộ quần lót trong một quán bar khi biểu diễn.

Sau hơn 1 tháng sau bị triệu tập vì mặc trang phục này, Hương Tràm mới đến trình diện Sở Hà Nội vào ngày 8/10. Tại đây, Hương Tràm đã giải trình, xin lỗi về bộ trang phục gây bức xúc dư luận và cho rằng đây là sự cố ngoài ý muốn. Hương Tràm hứa hẹn sẽ cẩn trọng trong việc lựa chọn trang phục biểu diễn để phù hợp với người Việt. Tuy nhiên, điều này có vẻ không đúng khi sau đó, cô liên tục xuất hiện trong các sự kiện khác với trang phục "mát mẻ" không kém.

Cuối cùng, quán quân The Voice 2012 bị phạt 10 triệu đồng và cấm diễn 3 tháng ở Hà Nội về hành vi ăn mặc phản cảm khi biểu diễn, trái với thuần phong mỹ tục người Việt Nam. Không chỉ Hương Tràm nhận quyết định xử phạt, quán bar nơi cô hát cũng bị phạt 2 triệu đồng.

Nhìn lại những scandal ầm ĩ nhất Vbiz năm 2014 (P1) - 14

Hương Tràm có một năm quá ồn ã trên truyền thông

An An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường showbiz