Những ngôi sao từng bị TVB lãng quên

Ngày 27/01/2015 00:06 AM (GMT+7)

TVB là một cái nôi đào tạo ra những ngôi sao nhưng cũng bỏ lỡ nhiều ngôi sao lớn.

TVB được biết đến như một cái nôi đào tạo ra những ngôi sao nổi tiếng của làng nghệ Hoa ngữ, từ Châu Nhuận Phát, Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa, đến Trương Mạn Ngọc, Cổ Thiên Lạc… Khán giả vẫn thường nói, không có Hồng Kông – TVB, làng nghệ xứ Cảng thơm và làng nghệ Hoa ngữ đã không thể phát triển rực rỡ như ngày hôm nay. Tuy nhiên, trên thực tế, TVB cũng đã bỏ qua rất nhiều nhân tài, để đến khi họ ra đi và trở thành những ngôi sao lớn, mới ngậm ngùi nuối tiếc khi không biết phát hiện, nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho những tài năng tiềm ẩn đó.

Châu Tinh Trì

Những ngôi sao từng bị TVB lãng quên - 1
Châu Tinh Trì và Lưu Đức Hoa trên sân khấu ngoài trời của TVB trong thập niên 80

Châu Tinh Trì là ngôi sao đứng đầu danh sách từng bị TVB “dìm hàng” và không tạo điều kiện để phát triển. Năm 1980, danh hài lúc đó 18 tuổi ký hợp đồng trở thành diễn viên của đài ATV, nhưng không có cơ hội được thể hiện khả năng diễn xuất của mình. Năm 1982, Châu Tinh Trì ghi danh nhưng thi trượt vào khóa đào tạo diễn xuất thứ 11 của TVB, nhưng sau đó đã được nhận vào lớp học bổ túc, thường học thêm vào buổi tối. Năm 1983, anh chính thức tốt nghiệp, được ký hợp đồng với TVB. Tuy nhiên, nếu như những người bạn đồng nghiệp như Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa, Thang Trấn Nghiệp… đã trở thành ngôi sao, lên vai chính từ lâu thì Châu Tinh Trì vẫn chỉ là người dẫn chương trình cho thiếu nhi.

Những ngôi sao từng bị TVB lãng quên - 2

Lối dẫn hoạt náo và hài hước của Châu Tinh Trì được các em nhỏ yêu thích, nhưng tất cả chỉ có vậy. Năm 1987, anh mới chính thức được xuất hiện trên phim trường, bắt đầu từ những vai phụ. Năm 1988, tham gia một bộ phim điện ảnh với vai diễn nhỏ và bất ngờ dành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại LHP uy tín Kim Mã của Đài Loan. Nhờ giải thưởng này, khoảng năm 1989, 1990, Châu Tinh Trì được đôn lên vai chính trong những phim như Cái thế hào hiệp, Người đến từ giang hồ…

Tuy nhiên, sự nghiệp của anh chỉ dừng lại ở điểm đó, nhất là khi vào những năm đầu thập niên 90, TVB lại chọn một số gương mặt như Lê Minh, Vạn Tử Lương… để tiếp tục lăng xê thay vì đẩy mạnh hoạt động của Châu Tinh Trì. Năm 1990, Châu Tinh Trì rời khỏi TVB, chính thức tham gia ảnh đàn và nâng sự nghiệp lên một tầm cao mới.

Nhiều ngôi sao sau khi thành danh, vẫn giữ mối quan hệ tốt với TVB, sẵn sàng tham gia gameshow, talkshow… nhưng với tính cách khá lập dị, Châu Tinh Trì gần như cắt đứt qua hệ với TVB. Đơn giản vì với danh hài này, TVB chưa bao giờ là ân nhân giúp đỡ anh trên con đường sự nghiệp.

Chung Hán Lương

Những ngôi sao từng bị TVB lãng quên - 3 Những ngôi sao từng bị TVB lãng quên - 4

Chung Hán Lương thời còn trên màn ảnh nhỏ TVB với những vai phụ

Những ngày đầu năm 2015, nhiều cô gái đang phát sốt với hình ảnh Hà Dĩ Thâm do Chung Hán Lương thể hiện trong phim Bên nhau trọn đời, và nam diễn viên này chính thức bước lên hàng ngũ những ngôi sao bậc nhất tại làng nghệ Hoa ngữ. Anh được ca ngợi như là nam diễn viên, ca sĩ tài năng. Nhưng không nhiều người biết rằng, cách đây gần 25 năm, Chung Hán Lương chỉ là anh lính quèn ở TVB, tham gia vài tác phẩm truyền hình với vai phụ. Dù xuất thân là một ca sĩ, vũ công… nhưng anh cũng không được nhà đài tạo điều kiện đứng trên sân khấu. Năm 1994, sau bộ phim Ân tình chưa phai, diễn xuất của Chung Hán Lương được khán giả công nhận, nhưng anh chưa bao giờ lọt vào danh sách những nam nghệ sĩ được lăng xê. Thay vào đó, TVB tạo điều kiện cho những gương mặt khác như Trương Trí Lâm, Cổ Thiên Lạc…

Những ngôi sao từng bị TVB lãng quên - 5

 Đó là lý do vì sao Chung Hán Lương sang Đài Loan phát triển và sau đó, tìm được con đường của riêng mình. Đến nay, không còn nhiều khán giả biết rằng Chung Hán Lương là một nghệ sĩ Hồng Kông và từng là người dưới trướng của TVB. Cũng có thể nói, TVB đã bỏ qua một nhân tài xuất chúng.

Lưu Tuyết Hoa

Những ngôi sao từng bị TVB lãng quên - 6

Bộ phim truyền hình Lưu Tuyết Hoa đóng cho TVB. Có thể nhận thấy tạo hình và phong cách khác biệt của nhân vật so với những gì Lưu Tuyết Hoa phát triển tại Đài Loan sau này.

Nhắc đến “nữ hoàng” một thời của dòng phim tình cảm Quỳnh Dao – Lưu Tuyết Hoa, khán giả luôn nghĩ bà là diễn viên Đài Loan. Nhưng thực tế, Lưu Tuyết Hoa sinh ra tại Bắc Kinh vào năm 1959, 5 tuổi đã di dân đến Hồng Kông và trưởng thành trong nền văn hóa của xứ Cảng thơm này.

Những ngôi sao từng bị TVB lãng quên - 7
TVB chú trọng sự cá tính, mạnh mẽ, trong khi sở trường của Lưu Tuyết Hoa là sự bi ai, ướt át

Lưu Tuyết Hoa tham gia đóng phim điện ảnh từ sớm và sau đó chuyển sang truyền hình, ký hợp đồng với TVB. Bộ phim đầu tiên mà Lưu Tuyết Hoa đóng cho TVB là Một đời của chàng, nhưng không nhận được sự hưởng ứng của khán giả và nhanh chóng đi vào quên lãng. Dù nhà đài nhận ra tài năng diễn xuất của Lưu Tuyết Hoa, nhưng TVB đã không cho nữ diễn viên thêm một cơ hội khác, và cũng không nhận ra lợi thế của bà là những vai diễn sướt mướt, bi ai.

Không lâu sau đó, Quỳnh Dao đã phát hiện ra sở trường của Lưu Tuyết Hoa và lăng xê bà trở thành một ngôi sao lớn. Lưu Tuyết Hoa hiện nay cũng không nhắc đến những tháng ngày mình đã từng là người của TVB.

Xem lại MV ca khúc trong phim Xóm Vắng của Lưu Tuyết Hoa:

 Lưu Khải Uy

Những ngôi sao từng bị TVB lãng quên - 8
Lưu Khải Uy đã dành cả thời thanh xuân của mình cho TVB

Trước khi đến với diễn xuất, Lưu Khải Uy từng theo đuổi ngành kiến trúc sư tại một trường đại học tại Canada. Năm 1993, anh giành giải quán quân trong một cuộc thi ca hát dành cho Hoa kiều tại đất nước này, và lọt vào mắt xanh của TVB. Gác lại sự nghiệp kiến trúc đang theo đuổi, Lưu Khải Uy gia nhập TVB từ đầu những năm 1995, và được khán giả biết đến với danh nghĩa con trai của diễn viên kỳ cựu Lưu Đan. Anh được tạo cơ hội tham gia bộ phim dài tập nổi tiếng Nghĩa nặng tình thâm của TVB.

Tuy nhiên, khán giả vẫn nhớ đến Lưu Khải Uy là “con trai của diễn viên Lưu Đan” thay vì là một nghệ sĩ trẻ độc lập. Dù có ngoại hình, khả năng diễn xuất và ca hát, nhưng anh khá lận đận khi trong suốt 10 năm sau đó, chỉ toàn được giao các vai phụ, vai thứ, mờ nhạt va nhanh chóng bị lãng quên. Số lần Lưu Khải Uy được đảm nhận vai nam chính có thể đếm trên đầu ngón tay. Khán giả không hiểu tại sao TVB lại lãng phí nhân tài và bất công đến vậy, trong khi nhà đài đã dành tiềm lực để lăng xê những gương mặt chưa chắc đã bằng Lưu Khải Uy.

Những ngôi sao từng bị TVB lãng quên - 9
Ở tuổi 40, anh mới thực sự đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp sau khi sang Trung Quốc đại lục phát triển.

Chán nản, năm 2005, sau 10 năm gắn bó, nam diễn viên chấm dứt hợp đồng với TVB, sau đó “lang bạt” từ Đài Loan, sang Singapore và đóng phim cho ATV. Đến năm 2007, chính thức đẩy mạnh hoạt động tại Trung Quốc đại lục. Với sự hỗ trợ của công ty quản lý, sự “tu sửa” một chút về ngoại hình… Lưu Khải Uy bắt đầu có thể “xuất đầu lộ diện” và trở thành một trong những “nam thần” được yêu thích qua hàng loạt các tác phẩm ăn khách như Quốc sắc thiên hương, Mỹ nhân vô lệ, Bí mật người vợ… Thậm chí, năm 2013, anh còn lọt vào danh sách 100 nghệ sĩ Hoa ngữ quyền lực nhất. Hẳn TVB chưa bao giờ nghĩ tới điều này khi còn giữ Lưu Khải Uy dưới  trướng của mình.

Dù TVB chưa bao giờ thực sự nâng đỡ Lưu Khải Uy, nhưng anh là người rất trọng tình nghĩa và luôn dành cho nhà đài những lời tốt đẹp. Năm 2014, TVB xuống dốc không phanh về rating, và nam diễn viên sẵn sàng quay trở về đóng phim để giúp đỡ mái nhà xưa của mình.

L.N
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ