Trang Nhung: Không sợ "mất hình tượng" khi mang bầu

Ngày 19/02/2015 08:05 AM (GMT+7)

Nữ diễn viên Trang Nhung đang rất ngóng trông con gái đầu lòng sẽ chào đời sau hơn một tháng nữa.

Nhân dịp đầu năm mới, nữ diễn viên Trang Nhung đã rất hào hứng dành thời gian chia sẻ với phóng viên về "tuyệt chiêu" mang bầu nhưng không bị mất dáng và kế hoạch sắp sinh con gái đầu lòng.

Không sợ "mất hình tượng" khi mang bầu

- Nhiều người khen ngợi chị là một trong số những bà bầu đẹp nhất showbiz Việt vì dù đang mang thai nhưng vẫn không có dấu hiệu thay đổi bất thường trên gương mặt và tay chân. Chị cảm thấy sao?

(Cười), Cảm ơn mọi người vì lời khen dành cho tôi trong thời điểm này. Tôi vui lắm vì mang thai cũng 8 tháng rồi nhưng không có nhiều thay đổi so với trước đây. Có lẽ đó là một trong những lí do khiến tôi luôn cảm thấy thoải mái và yêu đời hơn.

Là một người phụ nữ thì ai cũng mong muốn mình đẹp trong mắt mọi người, đẹp mọi lúc mọi nơi và nhất là giai đoạn mang bầu rất dễ bị chi phối bởi tâm lý về sắc vóc. Tôi may mắn không bị ốm nghén, vẫn năng động làm việc như bình thường nên lúc nào cũng thấy vui. Dù giai đoạn này có xấu đi chăng nữa thì cũng không sao vì tôi đã chuẩn bị tâm lý tâm lý và thời gian để dưỡng thai nên điều quan trọng nhất vẫn là niềm hạnh phúc sắp sửa chào đón đứa con đầu lòng.

Trang Nhung: Không sợ quot;mất hình tượngquot; khi mang bầu - 1

Bà bầu Trang Nhung đang mang thai ở tháng thứ 8.

- Sự thật thì đâu mới là bí quyết giúp chị giữ được vẻ đẹp thon thả trên gương mặt khi đang mang thai? Có hay không chuyện chị vừa mang bầu vừa thực hiện chế độ giảm cân dành cho bà bầu?

Không đâu! Đối với tôi, giai đoạn này là lúc quan trọng cho sức khỏe của tôi cũng như của con mình nên tôi ăn uống thoải mái và đủ chất lắm. Tôi không ngại xấu hay bị béo phì vì tất cả mong con khỏe mạnh. Nếu có xấu thì tôi nghĩ mình cũng chỉ mất vài tháng đến một năm để cải thiện sắc vóc thôi. Một người biết chăm sóc sắc đẹp và mọi thứ điều độ như tôi thì cũng sẽ có cách giúp mình mau xinh đẹp trở lại mà. (Cười).

Chỉ là do cơ địa mỗi người khác nhau, nếu người ta khi ăn vào sẽ cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho mẹ nên người mẹ bị tròn trịa, còn tôi chắc có bao nhiêu chất dinh dưỡng đều tập trung cho em bé nên mới gọn gàng thế này. Ngoài ra, vì tôi được nhiều người chỉ cho cách ăn uống và giữ gìn sức khỏe tốt nên cũng biết chăm sóc bản thân.

- Trước khi mang bầu con đầu lòng, chị có lo lắng và gặp áp lực trước nguy cơ bị mất dáng, sưng phù, thậm chí nhiều người còn sợ mất hình ảnh trước công chúng?

Có chứ, vì trước đây tôi nghe nhiều người khuyến cáo khi mang bầu sẽ xấu đi, mệt mỏi không tha thiết gì cả. Tôi cũng lo lắng và chuẩn bị tâm lý cũng như mọi thứ để đón nhận nhưng với tôi thì may mắn không xảy ra những chuyện đó.

Chắc do tôi không bị giai đoạn ốm nghén nên cơ thể cũng khỏe mạnh bình thường, sắc vóc ổn định và tươi tắn hơn. Chỉ có giai đoạn này là tôi hơi bị đau lưng, vì bác sĩ bảo ai sắp sinh cũng phải như thế. Tuy nhiên, tôi luôn biết cách tìm các niềm vui như đi mua sắm, xem phim hài, phim TVB, nấu nướng,... để giải trí. Hơn nữa, với tôi việc giữ gìn sức khỏe cho con là quan trọng hơn hết nên dù mẹ có xấu cỡ nào thì cũng không sao. Bởi thế, mỗi lần đi siêu âm về là tôi cứ lấy ảnh ra nhìn mặt con là quên hết mọi thứ xung quanh.

- Cuộc sống chị có gì thay đổi hay tráo trộn kể từ khi mang thai con đầu lòng?

Gần như với tôi không có gì thay đổi cả. Chỉ là mỗi ngày trôi qua tôi thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn, đẹp hơn và luôn lạc quan, yêu đời. Tôi thấy mình sống có ý nghĩa, không chỉ với tôi mà còn với chồng cũng thay đổi khi sống có trách nhiệm hơn, biết yêu thương và hiểu nhau hơn.

- Chị có phải bà bầu thoải mái chi tiêu mua sắm thời trang? 

Tôi vốn là một người phụ nữ mê mua sắm thời trang, thích ăn mặc đẹp, có nhiều quần áo trong tủ. Bởi thế trong giai đoạn mang thai tôi càng thích mặc đẹp để mình lúc nào cũng tự tin. Đối với tôi, việc mua sắm với phụ nữ là vô hạn, mua càng nhiều càng thỏa thích nhưng không có nghĩa là bạn sẽ chỉ dồn vào việc này. Tôi cũng biết tính toán, tiết kiệm từng đồng, xem mình còn dư bao nhiêu để quyết định có mua sắm hay không.

Trang Nhung: Không sợ quot;mất hình tượngquot; khi mang bầu - 2

Cô khiến nhiều người "ghen tị" vì may mắn mang bầu mà không bị mất dáng.

- Thế chị còn nhớ cảm giác đầu tiên chính thức mặc một chiếc đầm bầu đúng nghĩa rộng dành riêng cho bà bầu thế nào không?

Tôi thấy mặc đầm bầu rất thoải mái. Một trong những bí quyết khi tôi mặc đầm bầu đó là cứ mua những bộ mình yêu thích, cập nhật kiểu dáng, màu sắc theo xu hướng. Tôi tôn sùng 2 kiểu dáng thoải mái nhất cho bà bầu đó là chất liệu thun mỏng co dãn nhiều và những kiểu dáng đầm suông rộng chất liệu mát. Thế là vừa mặc đẹp, vừa thời trang mà không nhất thiết phải vào cửa tiệm dành riêng cho bà bầu.

Nôn nao tới ngày cưới!

- Từng là một người mẫu tỏa sáng tại hầu hết các thảm đỏ showbiz, giờ lại xuất hiện với phong cách đầm bầu lạ lẫm có bao giờ khiến chị mang cảm giác "nhớ nghề", thậm chí cũng muốn tham gia vào "cuộc chiến thảm đỏ" như bao chị em trong nghề?

Không biết các bà mẹ khác thế nào chứ riêng tôi thấy mình rất đẹp và thích thú khi mang đầm bầu. Có lẽ do đây là cảm giác làm mẹ lần đầu tiên và cũng do tôi được nhiều người khen có bầu đẹp ra nên lại cành thấy phấn chấn và tự tin hơn.

Còn nhớ nghề ư? Không lúc nào tôi không nhớ đến nó. Thời gian qua tôi gần như không đi sự kiện nhiều, chỉ xuất hiện tại những sự kiện điện ảnh có phim của tôi tham gia hay sự kiện của một số bạn bè rất thân, còn lại tôi toàn xem tin tức của các đồng nghiệp trên mạng. Tôi vẫn hay xem hình ảnh của mình trước đây trên sàn diễn, trong các bộ phim minh tham gia, cứ xem là lại thấy trong lòng có chút gì đó vui sướng, nhưng những thứ đó tôi đã có rồi, đã trải qua nên tấy cả chỉ là những kí ức rất đẹp để khi nghĩ về nó mình luôn mỉm cười.

Tôi không thuộc tuýp người bon chen, hay làm mọi cách để được nhớ đến vì đối với tôi nghệ thuật là sự đào thải nếu không có cống hiến thì rồi sẽ bị quên lãng. Trong giai đoạn này tôi không có dự án nào hết, chỉ toàn tâm lo cho gia đình thì chắc chắn mọi người sẽ quên lãng mình từ từ, nhưng hơn hết tôi nghĩ cuộc đời của một con người quá ngắn ngủi, nếu chỉ chăm chăm vào một việc gì đó, có lẽ sẽ có lúc mình tiếc nuối, chỉ có sự ấm áp, tình thân và sự đùm bọc của những người thân quanh mình mới là vĩnh cửu.

Chính vì thế tôi không muốn mình bon chen chỉ vì sợ bị quên lãng, nhưng nếu cứ xuất hiện quá nhiều trong giai đoạn bầu bì này mà chẳng có một sản phẩm nào thì sẽ có lúc mọi người cảm thấy nhàm chán mình. Tôi vẫn đam mê với nghệ thuật, sẽ quay trở lại sau khi sinh con nhưng tất cả là dự định, còn thực hiện được hay không còn tuỳ thuộc vào khả năng và sự sắp xếp của tôi giành cho gia đình và công việc mình yêu thích một cách chu toàn nhất. Nếu trở lại với nghệ thuật thì tôi tin mình sẽ không để khán giả thất vọng. Tôi mê đóng phim và có nhiều vai diễn ấp ủ cho mình nên sẽ cố gắng để thực hiện được.

- Hỏi thật chị, thời gian qua có khá nhiều sao Việt bỗng dưng tổ chức đám cưới rầm rộ. Riêng chị có thấy nôn nao muốn tổ chức cưới ngay không? 

Nếu năm 2015 năm được tuổi của cả hai vợ chồng thì có lẽ đám cưới sẽ diễn ra trong thời gian tới, nhưng đành rời lại vào năm sau và vui hơn nữa khi có thêm đứa con. Tôi nghĩ đám cưới sẽ rất ấm áp.

Thật sự thấy đồng nghiệp cưới nhiều thì tôi vui lắm. Tôi cũng tưởng tượng mình sẽ mặc đầm cưới ra sao, đám cưới sẽ thế nào chứ không nôn nao muốn tổ chức đám cưới luôn vì đó là một ngày quan trọng nên mỗi cặp đôi cũng phải chọn ngày lành tháng tốt hợp với 2 người thì mới dám tổ chức.

Trang Nhung: Không sợ quot;mất hình tượngquot; khi mang bầu - 3

Nữ diễn viên ăn mặc rất sành điệu và thời trang.

- Cũng sắp sinh rồi, chị có thể tiết lộ về giới tính thai nhi không? Sau này, vợ chồng chị có kế hoạch sẽ sinh mấy đứa con?

(Cười), Thật ra tôi đang mang thai con gái đầu lòng. Hai vợ chồng tôi quan niệm rằng, dù trai hay gái thì đều yêu như nhau vì nó là con của mình mà. Dĩ nhiên có cả trai và gái thì gia đình đó sẽ là số 1, còn con gái nhiều hơn thì tôi nghĩ sẽ tốt hơn, (Cười). 

Không "cầm cương" chồng

- Nhiều người nói rằng chị may mắn khi không phải làm dâu nhà chồng. Chị nghĩ sao? Trước đây chị có sợ làm dâu nhà chồng?

Thật sự là gia đình tôi cũng vốn khó nên ngay từ nhỏ bố mẹ đã chỉ dạy con rất cặn kẽ, khắt khe và có thể là hơi "quân phiệt" nữa, (cười). Nhờ vậy mà chị em tôi cái gì cũng làm được, vứt đâu cũng sống được và quan trọng là sống biết điều.

Tôi nghĩ sống ở đâu cũng sẽ có những mâu thuẫn, có vui thì cũng sẽ có lúc buồn nhưng mình sẽ biết cách giải quyết những mâu thuẫn và chuyện buồn đó như thế nào. Gia đình tôi là gốc Bắc, dạy dỗ con cái cũng triệt để, gần như để tạo được thói quen để ra xã hội biết sống, biết người biết ta, nên tôi nghĩ nhờ thế  mà ngay từ khi chưa lấy chồng tôi đã không lo lắng nhiều về việc nếu phải làm dâu sẽ thế nào. Tôi cũng không nghĩ rằng mẹ chồng luôn khó khăn với con dâu mà ngược lại mình nên biết điều, ngoan ngoãn và chăm chỉ thì mẹ chồng nào cũng thương.

- Thế chị có bị ảnh hưởng lắm về nguyên tắc khi mang bầu hay cách chăm sóc gia đình, chăm sóc bụng bầu và những điều kiêng cữ trong lúc mang thai theo văn hóa của gia đình hai bên không?

Tôi được dặn dò nhiều hơn, chỉ bảo nhiều hơn những vì mỗi thời sẽ có những thay đổi nên mình phải tiếp thu, vừa học hỏi kinh nghiệm của các mẹ, các chị để có kinh nghiệm sàn lọc. Gia đình tôi cũng không áp đặt, chỉ là dành lời khuyên để tôi học hỏi. Quan trọng nhất vẫn là tôi có được tinh thần thoải mái, tạo không khí vui vẻ.

- Nghe nói chị rất được chồng cưng chiều kể từ khi dọn về sống chung và mang bầu?

Cả hai vợ chồng tôi đều chiều nhau và thương yêu nhiều hơn. Anh ấy thuộc tuýp người không nói nhiều, nhưng ấm áp, cũng tâm lý với vợ, nhất là giai đoạn tôi mang bầu. Ngược lại, tôi chăm sóc chồng tốt để không bị anh ấy phàn nàn điều gì. Vợ chồng tôi vẫn giữ những thói quen mới yêu nhau để luôn tạo bất ngờ và duy trì sự lãng mạn.

Trang Nhung: Không sợ quot;mất hình tượngquot; khi mang bầu - 4

Vợ chồng hạnh phúc Trang Nhung - Hoàng Duy.

- Chị vốn cá tính, mạnh mẽ và bản lĩnh nên hẳn nhiênsẽ "cầm cương' trong gia đình? Sự thật thì ai sợ ai hơn?

Tôi mạnh mẽ, cá tính và độc lập, nhưng những điều đó là để tôi chống chọi với những bất trắc trong cuộc sống, tạo động lực cho mình vượt qua chứ tôi là một người sống tình cảm và sống biết điều với những người xung quanh. Vì thế tôi không có khái niệm "cầm cương" chồng hay cố tạo điều gì đó để người ta nhìn vào sẽ thấy mình có chồng sợ vợ. Tôi thích cuộc sống bình đẳng, có gì không vui thì cứ nói, cùng chia sẻ chứ không phải thái độ giận hờn. 

Tôi sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho gia đình nhỏ, nhưng tôi phải cảm nhận đó là một người đàn ông xứng đáng chứ không phải người chồng gia trưởng, ích kỷ. Tôi rất ghét kiểu người như vậy, có thể là hơi bị coi thường nữa. Tôi quyết định chọn chồng là cần phải có tình yêu và thứ hai là sự nể trọng. Thiếu một trong hai điểm đó là tôi không tiếc khi rút lui.

- Nhiều người không thích cưới người làm trong nghệ thuật, còn chị cổ vũ chồng lấn sang showbiz với vai trò đạo diễn. Chị có đang "vẽ đường cho hưu chạy"?

Tôi biết Hoàng Duy khi anh ấy làm truyền thông hơn 4 năm, ngược lại lúc đó tôi làm nghệ thuật được 7 năm. Anh ấy vốn sống khép kín, không thích phô trương và cả hai chúng tôi gặp nhau tình cờ chứ không cùng một dự án nào cả. Cho đến bây giờ, khi bắt tay vào sản xuất phim "Ma Dai", thì anh ấy cũng đang thực hiện cái ngành trước đây đã tốt nghiệp.

Làm nghệ thuật mà không tin tưởng và hiểu nhau thì rất khó thành công. Tôi nghĩ, khi để chồng tiếp xúc nhiều thì càng có những mối quan hệ trong công việc, có nhiều kinh nghiệm để làm đạo diễn lẫn nhà sản xuất. Tôi luôn tin tưởng chồng mình cũng như anh ấy đã tin tưởng tôi. Bản thân tôi tin tưởng chồng nhưng cũng biết lắng nghe những ý kiến xung quanh. Hơn hết là tôi phải đủ tỉnh táo để biết chồng mình là người thế nào.

- Sắp tới đây chị sẽ tái xuất trên màn ảnh trong một dự án phim thế nào?

Tôi mê đóng phim lắm, gần như ăn vào máu rồi. Đã có vai diễn tôi ấp ủ sau khi sinh con và sức khoẻ tốt trở lại nhưng mọi thứ vẫn là mong muốn. Tôi đam mê và sự ấp ủ thôi, vì đối với tôi trách nhiệm với gia đình và niềm đam mê điện ảnh ngang nhau nên phải có sự sắp xếp hợp lý. Tôi tin mình sẽ trở lại với màn ảnh mà không khiến khán giả thất vọng. Đó sẽ là một vai diễn mới lạ. Tôi thích đóng một vai diễn hành động, bí hiểm và hi vọng mọi ấp ủ của tôi sẽ thành hiện thực. Còn riêng phim truyền hình thì đã có nhiều đạo diễn mời, nhưng tôi sẽ lựa chọn thật kỹ sau khi sinh con gái đầu lòng.

Trang Nhung: Không sợ quot;mất hình tượngquot; khi mang bầu - 5

Cả hai đang đợi chờ ngày con gái đầu lòng chào đời.

- Năm nay vợ chồng chị sẽ đón Tết thế nào? Hẳn nhiên chị rất hào hứng với cái Tết này vì có chồng bên cạnh?

Sẽ là một cái Tết mà cả hai vợ chồng cùng chia sẻ với nhau. Tôi sẽ đón Tết ở cả Hà Nội và Sài Gòn. Trong những ngày Tết, tôi thích nấu nướng vì đó là một trong nhưng ưu điểm lớn của tôi. Ngoài ra tôi cũng khoái món bánh chưng chiên giòn nữa.

- Vậy chị sẽ cầu mong điều gì và dành lời chúc nào đến độc giả dịp năm mới?

Không phải chỉ đến Tết mà lúc nào tôi cũng luôn cầu nguyện cho gia đình hai bên cùng những người thân được bình an và mạnh khỏe. Có được hai điều đó thì mới hoàn thành tốt công việc, ấm no và hạnh phúc. Hơn nữa, vì tôi sắp đón con gái đầu lòng nên lúc nào cũng mong mình thật sự khỏe mạnh.

Nhân dịp năm mới, tôi xin chúc mọi người thật nhiều bình an và may mắn. Riêng các bà bầu thì tôi chúc sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe để đón con chào đời.

Xin cảm ơn diễn viên Trang Nhung và chúc chị thật thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu