Á hậu dân tộc Dura "tái xuất" bên Tam Triều Dâng

Ngày 21/08/2013 18:37 PM (GMT+7)

Kể từ khi đoạt danh hiệu á hậu, Sơn Thị Dura vắng bóng trên truyền thông.

Kể từ khi đăng quang Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011, Sơn Thị Dura - cô thiếu nữ dân tộc Khơ Me ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Lý giải cho điều này, cô cho biết, dù vẫn tham gia một số sự kiện của showbiz nhưng do tính cách hiền lành, nên người đẹp không biết cách làm nổi bật bản thân.

Á hậu dân tộc Dura quot;tái xuấtquot; bên Tam Triều Dâng - 1

Á hậu dân tộc Dura quot;tái xuấtquot; bên Tam Triều Dâng - 2

Sơn Thị Dura hóa thân thành loài hoa cúc tượng trưng cho sự nữ tính

Mới đây, Sơn Thị Dura quyết định thực hiện bộ ảnh beauty với phong cách cực độc đáo về hoa cùng với diễn viên Tam Triều Dâng và người mẫu Kim Uyên. Cả ba cùng trang điểm và hóa thân thành các loài hoa Hoa hồng (Kim Uyên),  tượng trưng cho vẻ đẹp gợi cảm, Cẩm chướng (Tam Triều Dâng) tượng trưng cho vẻ đẹp hồn nhiên, tươi trẻ, hoa Cúc (Dura) tượng trưng cho sự nữ tính, rất phụ nữ.

Á hậu dân tộc Dura quot;tái xuấtquot; bên Tam Triều Dâng - 3

Á hậu dân tộc Dura quot;tái xuấtquot; bên Tam Triều Dâng - 4

Tam Triều Dâng và người mẫu Kim Uyên cùng thực hiện bộ ảnh này

Á hậu dân tộc Dura quot;tái xuấtquot; bên Tam Triều Dâng - 5

Á hậu dân tộc Dura quot;tái xuấtquot; bên Tam Triều Dâng - 6

Tam Triều Dâng thì trở thành đóa cẩm chướng xinh xắn

Á hậu dân tộc Dura quot;tái xuấtquot; bên Tam Triều Dâng - 7

Á hậu dân tộc Dura quot;tái xuấtquot; bên Tam Triều Dâng - 8

Đây là biểu tượng của sự tươi trẻ, năng động

Á hậu dân tộc Dura quot;tái xuấtquot; bên Tam Triều Dâng - 9

Á hậu dân tộc Dura quot;tái xuấtquot; bên Tam Triều Dâng - 10

Còn Kim Uyên thì hóa thân thành hoa hồng, biểu tượng của vẻ đẹp và sự quyến rũ

Thùy Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ảnh người đẹp