Angela Phương Trinh không đoạt Quán quân vì lời đồn mua tin nhắn?

Ngày 13/04/2015 19:12 PM (GMT+7)

Đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ diễn ra tối 11/4, đã có khá nhiều dự đoán Angela Phương Trinh sẽ giành ngôi vị Quán quân vì lượng fan áp đảo và vì cả lời đồn cô mua tin nhắn để chiến thắng trong cuộc thi này.

Bất lợi vì tin đồn

Không biết vì quá tự tin hay quá hi vọng vào khả năng của mình mà sau khi kết quả được xướng lên, Angela Phương Trinh đã không giấu được nỗi buồn. Cô đã khóc vì tiếc nuối rồi nhanh chóng ra về để trốn các cuộc phỏng vấn của báo chí.

Trong thời gian diễn ra cuộc thi, Angela Phương Trinh thể hiện ý chí mạnh mẽ trong việc chinh phục ngôi vị Quán quân. Để tham gia cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, cô đã từ chối khá nhiều các chương trình sự kiện để toàn tâm toàn ý luyện tập. Chính các thí sinh cũng cho biết, nếu như mọi người cố gắng một thì Phương Trinh cố gắng mười. Hầu như lúc nào cũng thấy “bà mẹ nhí” này ở phòng tập. Bằng khả năng, sự cố gắng và rất nhiều yếu tố hỗ trợ đi kèm, Phương Trinh không chỉ nhận được nhiều lời khen của các giám khảo mà còn liên tục được bình chọn là Cặp đôi được yêu thích nhất trong tuần.

Đêm chung kết, một lượng fan áp đảo của Phương Trinh đã đến cổ vũ cho “thần tượng” nhưng điều bất ngờ đã xảy ra khi cô có cùng số điểm tuyệt đối như Lan Ngọc và bị thua về lượng tin nhắn bình chọn. Đây chính là điều gây ngỡ ngàng không chỉ cho Phương Trinh mà còn cho chính khán giả và fan hâm mộ của cô. Bởi trong khuôn khổ của cuộc thi, từng có thông tin rằng, bác sĩ Chiêm Quốc Thái “tố” Phương Trinh xin 1 tỷ đồng để mua tin nhắn bình chọn trong cuộc thi này.

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái cũng cho hay, vì cuộc thi này mà Phương Trinh luôn bị áp lực. Nhưng ngay sau đó, người tình của “bà mẹ nhí” khẳng định đã cắt đứt chuyện tình cảm với Phương Trinh sau vụ lùm xùm tiền nong nên không có chuyện anh “tố” cô đòi tiền mua tin nhắn. Nhưng dù vậy, thông tin đã nhanh chóng lan ra và chuyện Phương Trinh có mua tin nhắn hay không đã trở thành mối bất lợi lớn cho cô trong thời khắc quyết định. Đó là chưa kể đến nghi vấn lừa tiền với bác sĩ Chiêm Quốc Thái trước đó khiến cho lượng anti-fan của Phương Trinh thêm tăng lên đáng kể.

Angela Phương Trinh không đoạt Quán quân vì lời đồn mua tin nhắn? - 1

Tiết mục đêm chung kết của Angela Phương Trinh nhận được 4 điểm 10 từ Ban giám khảo. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Chiến thắng thuyết phục cho Lan Ngọc

Phỏng vấn giám khảo Trần Ly Ly sau cuộc thi nhận xét về chiến thắng của Lan Ngọc, chị cho biết: “Các thí sinh trong đêm chung kết đều có sự xuất sắc riêng, nhưng nếu so sánh thì rõ ràng Lan Ngọc có phần hơn cả về kỹ thuật lẫn khả năng diễn xuất. Kết quả của chương trình hoàn toàn phản ánh đúng trình độ của thí sinh. Nếu không phải là Lan Ngọc thì tôi thấy rất đáng tiếc. Còn với kết quả này, tôi cho là rất đẹp và xứng đáng”.

Cũng theo giám khảo Trần Ly Ly, Lan Ngọc còn xuất sắc ở chỗ, “khả năng biểu diễn của cô rất đa dạng chứ không bị “một màu” hay ấn định ở một phong cách nào đó”. Những ai theo dõi cuộc thi từ đầu đến cuối sẽ thấy, Lan Ngọc luôn chịu khó thay đổi hình ảnh. Lúc thì trẻ trung, sôi động, gợi cảm; lúc lại biến hóa và đạt đến đỉnh cao diễn xuất khi trở thành “Nguyệt cô hóa cáo” hay Bạch Cốt Tinh. Chỉ trong một tiết mục "Thập diện mai phục”, Lan Ngọc đã kết hợp nhiều điệu nhảy khác nhau như: Rumba, múa Trung Hoa, múa đương đại, Slow Foxtrot… Điều này được giám khảo Trần Ly Ly cho rằng, diễn viên múa chuyên nghiệp cũng phải thán phục trình độ của Lan Ngọc.

Trong khi đó, các bài nhảy của Phương Trinh được đánh giá là nỗ lực hơn so với chính cô, nhưng nếu so với các thí sinh từng có khả năng về nhảy múa trước đó như Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh thì khung xương của Phương Trinh vẫn còn khá cứng, khiến cho các động tác của cô chưa thật nhuần nhuyễn. Chính vì vậy mà trong khi chọn bài, Phương Trinh rất hay tìm các tiết mục có thân phận để che đi khuyết điểm, tôn được thế mạnh diễn xuất của mình.

Có ít nhất ba lần Phương Trinh hóa thân vào vai người vợ đau khổ. Một lần là vai chị Dần tần tảo trong bộ phim “Áo lụa Hà Đông”. Lần thứ hai là vai chị Dậu trong tác phẩm “Tắt đèn” của nhà văn Ngô Tất Tố với vũ điệu Rumba và múa đương đại. Và trong đêm chung kết là phân đoạn trong bộ phim “Mộ gió”, khi người vợ đau đớn nhìn thấy hình ảnh người chồng đã hi sinh của mình trở về. Phương Trinh đã thành công trong việc lấy nước mắt của khán giả. Nhưng trên hết, đây là cuộc thi về nhảy múa nên xét về kỹ thuật, các giám khảo vẫn giành nhiều lời khen ngợi cho Lan Ngọc. Hơn nữa, với mô-tip bi kịch đẫm nước mắt được sử dụng nhiều lần, Phương Trinh không tránh khỏi bị chê là “một màu”, thiếu tính bứt phá và đa dạng trong diễn xuất.

Tuy nhiên, với những người yêu mến Phương Trinh, dù cô không đoạt ngôi vị cao nhất thì trong lòng họ, cô cũng đã trở thành người chiến thắng. Bởi so với trước khi tham gia, ai cũng hình dung về một Angela Phương Trinh sẽ khuấy đảo chương trình bằng các scandal. Nhưng thật bất ngờ là cô đã cống hiến cho cuộc thi bằng chính khả năng thật sự của mình. Nếu không vướng vào vụ lùm xùm tình tiền với bác sĩ Chiêm Quốc Thái hay lời đồn mua tin nhắn bình chọn, chắc chắn cái tên Phương Trinh sẽ là “Nữ hoàng khiêu vũ” trong lòng rất nhiều khán giả chứ không riêng gì fan ruột.

Theo Minh Nhật
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bước nhảy hoàn vũ