Bình Minh bị hạ gục bằng gậy trúc

Ngày 31/12/2013 16:30 PM (GMT+7)

Nam diễn viên bị "hiệp sĩ mù" hạ gục nhanh chóng.

Sau hai tháng quay trắng đêm tại Bình Dương, đoàn phim “Hiệp sĩ mù” của đạo diễn Lưu Huỳnh đã trường chinh ra Bắc, chấp nhận giá rét để có những cảnh quay đẹp nhất tại Hà Giang.

 “Hiệp sĩ mù” là bộ phim hành động pha lẫn huyền ảo của đạo diễn Lưu Huỳnh. Có thể nói, cả bộ phim là hành trình đi tìm tình yêu thương và ánh sáng cuộc đời của Linh, cô gái bị cướp mất đôi mắt khi còn rất nhỏ. Từ Hà Giang, cô bắt đầu hành trình tìm lại những gì đã mất trong thế giới của quá nhiều lọc lừa, oán thù và cạm bẫy. Nhưng, như tất cả những bộ phim của đạo diễn Lưu Huỳnh, cái kết luôn mang đến một sự bất ngờ và gần như khán giả không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra.

Diễn viên Bình Minh đã vào vai Cường “chột”, một giang hồ dữ dội tìm kiếm những giá trị hư ảo và rồi phải trả giá. Trong phim, anh gặp phải một đối thủ rất nặng ký, đó là hiệp sĩ mù tên Linh do Ngọc Thanh Tâm thủ vai. Đóng vai phản diện chột mắt, Bình Minh bị Ngọc Thanh Tâm… đập 24 nhát gậy vào mặt, bầm dập phải ngừng quay. Ngược lại, “hiệp sĩ mù” cũng bị Bình Minh đánh cho bầm tím mặt.

Bình Minh bị hạ gục bằng gậy trúc - 1

Bình Minh vào vai giang hồ "Cường chột"

Bình Minh bị hạ gục bằng gậy trúc - 2

Tuy nhiên, anh bị "hiệp sĩ mù" hạ gục

Bình Minh bị hạ gục bằng gậy trúc - 3

Nhân vật Hiệp sĩ mù do Ngọc Thanh Tâm thủ vai

Sở dĩ Bình Minh và Ngọc Thanh Tâm phải quay nhiều “take” vì đạo diễn Lưu Huỳnh thuê một máy quay chuyên dụng để quay những cảnh hành động tại Indonesia với giá gần vài trăm triệu mỗi ngày. Với tốc độ quay nhanh, nên chiếc máy vô hình chung lại làm khó diễn viên. Ban đầu, chiếc gậy của Ngọc Thanh Tâm được chuẩn bị là gậy đạo cụ, rất nhẹ và khi quật vào người cũng không đau. Tuy nhiên, khi vào ống kính của máy quay chuyên dụng, thì nó lại lộ rõ là… hàng giả, những nhát gậy bị yếu và gậy còn bị… cong nữa. Cuối cùng đạo diễn quyết định yêu cầu hai diễn viên dùng… gậy thật. Và kết quả là cả hai cùng bầm dập tơi tả!

Bình Minh bị hạ gục bằng gậy trúc - 4

Bình Minh bị hạ gục bằng gậy trúc - 5

Lần đầu tiên Ngọc Thanh Tâm đảm nhận một vai chính

“Hiệp sĩ mù” một lần nữa cho thấy Lưu Huỳnh đặc biệt ưu ái những gương mặt mới. Ông từng phát hiện và làm bật sáng tài năng của Trương Ngọc Ánh từ bộ phim đầu tiên “Em và Michael”, hay Trần Bảo Sơn với vai phản diện trong “Huyền thoại bất tử” (cô bé Thiên Tú cũng đã có vai lớn đầu đời trong bộ phim này), hoặc Đinh Y Nhung có vai diễn lớn đầu tiên trên màn ảnh rộng cùng “Lấy chồng người ta”. Và với “Hiệp sĩ mù”, Lưu Huỳnh quyết định chọn Ngọc Thanh Tâm, một cái tên hoàn toàn mới với điện ảnh. Ngọc Thanh Tâm đến casting theo lời nhắn của Đàm Vĩnh Hưng, và bất ngờ đạo diễn Lưu Huỳnh đã quyết định chọn cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng ánh mắt cương nghị và thần thái rất có khí chất đại hiệp. Lưu Huỳnh cho rằng, với ông không phải là ngôi sao, mà là sự phù hợp với vai diễn. Và ông tin Ngọc Thanh Tâm sẽ làm nên chuyện.

Bình Minh bị hạ gục bằng gậy trúc - 6

Bình Minh bị hạ gục bằng gậy trúc - 7

Bình Minh bị hạ gục bằng gậy trúc - 8

Nhưng cô đã diễn xuất rất thành công

Ngọc Thanh Tâm vừa tốt nghiệp trường quốc tế Sài Gòn và cô chuẩn bị nhập học tại trường nghệ thuật Emerson tại Mỹ. Tuy nhiên, cuộc casting đã làm thay đổi mọi kế hoạch của cô. Ngọc Thanh Tâm quyết định nhập học khoa thiết kế đồ họa, Đại học RMIT, TPHCM. Tại đây, cô đã được miễn học một năm đầu vì đã đạt chuẩn tiếng Anh khá cao. Trước đó, năm 13 tuổi, Ngọc Thanh Tâm đã tham gia một cuộc thi diễn xuất tên ITMA tại Mỹ và giành giải cao. Năm 15 tuổi, cô đã được cấp chứng chỉ xuất sắc hoàn thành hai khóa học diễn xuất tại Thái Lan và Philippines do các chuyên gia đến từ Hollywood đào tạo. Cô cũng đã xuất hiện trong bộ phim ca nhạc “Tuổi hồng thơ ngây”, đóng chung với Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ. Tuy nhiên, cô cho rằng “Hiệp sĩ mù” là cơ hội lớn đầu đời mà mình có được.

Vai diễn của tôi rất đặc biệt. Linh - cô gái ấy đã vượt qua bóng tối để tìm lại được những giá trị quan trọng nhất của cuộc sống. Vai diễn rất vất vả, tôi đã thức đêm suốt hai tháng qua để thực hiện các cảnh quay. Thường tôi chạy xe từ Sài Gòn xuống Bình Dương lúc 5h chiều rồi quay xuyên đêm, về tới nhà cũng khoảng 7h sáng. Tôi đã mất 6 tháng để tập võ, nhuộm cho da đen bớt, vì yêu cầu của đạo diễn là cô gái này dính phong ba sương gió. Tôi ra bể bơi phơi nắng suốt 3 tháng, ngất lên ngất xuống mà da vẫn trắng tươi, sau đó phải nhờ đến mỹ phẩm kết hợp với phơi nắng da mới đạt được yêu cầu của chú Lưu Huỳnh. Mà cũng nhờ tập võ 6 tháng, cô gái hơi mũm mĩm là tôi đã giảm ký, có được thân hình mảnh mai hơn” – Ngọc Thanh Tâm nói.

Bình Minh bị hạ gục bằng gậy trúc - 9

Bình Minh bị hạ gục bằng gậy trúc - 10

Ngọc Thanh Tâm có quá trình tham gia diễn xuất khá lâu dù cô chưa nổi tiếng

“Hiệp sĩ mù” sẽ tiếp tục “trường chinh” ra Bắc và quay tại Hà Nội, Ninh Bình, Hà Giang… cho đến giáp Tết. Ngoài Bình Minh và Ngọc Thanh Tâm đảm nhận hai vai chính, phim còn có sự tham gia của Quốc Cường, Đinh Y Nhung, Quách Ngọc Ngoan và đặc biệt với hai khách mời: ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng và cựu siêu mẫu Thúy Vinh. Dự kiến, “Hiệp sĩ mù” sẽ được khởi chiếu vào mùa hè 2014.

Bình Minh bị hạ gục bằng gậy trúc - 11

Bình Minh bị hạ gục bằng gậy trúc - 12

Trong bộ phim này, Ngọc Thanh Tâm nhận được nhiều lời khen của đạo diễn

Thùy Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Việt Nam