Danh ca Thanh Tuyền chia sẻ về “người yêu kiếp trước” Chế Linh

Ngày 04/11/2017 19:45 PM (GMT+7)

Đã bước sang tuổi “thất thập” nhưng danh ca Thanh Tuyền vẫn khiến khán giả mê đắm bởi giọng hát tình cảm và giàu kỹ thuật.

Sống không hờn giận, biết buông bỏ

Gặp danh ca hàng đầu hải ngoại trong sự kiện bà trở về Việt Nam hát chung với ca sĩ kỳ cựu Chế Linh, nhan sắc cùng giọng nói của Thanh Tuyền vẫn như xưa. Trong cuộc gặp gỡ này, khi bà cất giọng hát song ca cùng Chế Linh, cả không gian lắng lại. Ai nấy đều không thể tin được đây là ca sĩ đã bước sang tuổi U70.

Thanh Tuyền được xem là “nữ hoàng nhạc bolero” vì những đóng góp của bà trong dòng nhạc này, nhưng ít ai biết cuộc sống hiện tại bên trời Tây của bà giờ ra sao? Giống như nhiều nghệ sĩ khác, Thanh Tuyền không muốn nhắc đến những chuyện riêng tư, mà chỉ hé mở, cuộc sống của bà giờ đây rất ổn. Bà chia sẻ: “Bây giờ tôi sống buông bỏ, không hờn giận và rất thanh thản. Ở độ tuổi này rồi mà tôi vẫn còn được yêu mến, còn được người mời show, còn được khán giả quan tâm thì tôi không tiếc một điều gì hết. Tôi cảm thấy hài lòng với tất cả”.

Danh ca Thanh Tuyền chia sẻ về “người yêu kiếp trước” Chế Linh - 1

Danh ca Thanh Tuyền.

Điều khiến cho người đối diện cảm động nhất chính là lời tâm sự của danh ca Thanh Tuyền. Ở tuổi này, nữ nghệ sĩ thấm thía được triết lý nhân sinh và quy luật của tạo hóa. Bà cho biết: “Bây giờ còn ngồi ở đây, còn hạnh phúc nói cười với các bạn biết mai này như thế nào, vì ở độ tuổi như tôi thời gian trở nên quý giá lắm. Giờ sống ngày hôm nay thì hưởng trọn vẹn những phút giây của ngày hôm nay. Vậy nên tôi sẽ trân trọng những ngày của hiện tại, không hờn giận ai, không để tâm quá nhiều những việc nhỏ nhặt để được hạnh phúc thảnh thơi”.

Dù không tiết lộ nhiều về chuyện chồng con nhưng qua giọng kể, những người xung quanh đều hiểu được: Bà đang rất hạnh phúc, an yên vui hưởng tuổi già. Danh ca không quá quan trọng chuyện đi hát được trả bao nhiêu cát-sê mà quan tâm nhiều hơn đến việc đó khiến bà vui và được cống hiến cho khán giả. Cuộc sống ở Mỹ của Thanh Tuyền không quá hối hả. Bà bỏ lại sau lưng những sân si đời thường và sống trong những ngày tháng vô lo vô nghĩ.

Những giận hờn với Chế Linh - “người yêu kiếp trước”

Mấy lần Thanh Tuyền lỡ duyên với khán giả quê hương nhưng lần trở lại này, bà quyết tâm phải thực hiện được. Vì như bà đã nói, ở tuổi này rồi sẽ chẳng còn mấy dịp để phục vụ đồng bào. Và bà trở về tham gia hát cùng “người yêu kiếp trước” Chế Linh, một giọng ca bolero đi cùng năm tháng. Nói về việc ăn ý này, hai người đã bông đùa: “Trên sân khấu, chúng tôi như hai người yêu nhau từ tiền kiếp".

Danh ca Thanh Tuyền chia sẻ về “người yêu kiếp trước” Chế Linh - 2

Thanh Tuyền và Chế Linh là cặp song ca có tiếng.

Được biết, hồi từ Đà Lạt xuống Sài Gòn tham gia ca hát, Thanh Tuyền đã hợp tác cùng Chế Linh qua nhạc phẩm “Hái hoa rừng cho em”. Bắt đầu từ đây, hai giọng ca gắn bó với nhau vô cùng tình tứ trên sân khấu như một đôi tình nhân trong âm nhạc. Tuy nhiên, khác với nhiều người sẽ “phim giả, tình thật”, hai giọng ca rất rạch ròi giữa việc diễn và đời thực. Vậy nên ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, họ vẫn coi nhau là những người bạn thân thiết và luôn trân trọng, nhớ về những kỉ niệm đẹp của nhau.

Nói về buổi đầu gặp gỡ, danh ca Thanh Tuyền trải lòng dễ thương như nét duyên trong con người bà. “Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh Chế Linh là sao có người đen quá vậy? Tôi ngồi nhìn anh, anh cũng nhìn lại. Đến khi thu âm xong, anh tới chỗ tôi, cầm bàn tay bông đùa, “cho hôn cái nha”. Lúc đó tôi mới giật mình: “Ủa sao vậy”? Anh bảo: Cái bàn tay gì mà giống nải chuối”, “nữ hoàng bolero” tâm sự. Họ được nhận xét là cặp đôi ăn ý với nhau trên sân khấu nhưng đời thường cũng có lúc giận hờn nhau. Tuy nhiên, khi nhắc lại những khoảng lặng trong mối quan hệ của hai người, danh ca Thanh Tuyền cho biết: “Tôi không còn giận hơn ai, kể cả Chế Linh. Tôi chỉ biết hiện tại, tâm hồn tôi thanh thản, buông bỏ tất cả những chuyện không vui”.

Thanh Tuyền - Chế Linh thành danh với nhau nhờ “Hái hoa rừng cho em” và những nhạc phẩm khác như “Tình bơ vơ”, “Phút cuối”, “Con đường xưa em đi”… nhưng họ vẫn chỉ coi nhau là đồng nghiệp, là bạn bè thân thiết vì cả hai đều có những nguyên tắc nhất định. Không chỉ là bạn của Chế Linh, Thanh Tuyền còn là “người phụ nữ an toàn” trong mắt những người vợ của Chế Linh. “Dù tình tứ với nhau trên sân khấu là vậy nhưng chưa người vợ nào của Chế Linh ghen với tôi. Thậm chí, vợ của anh ấy hiện còn nhờ tôi luôn phải theo sát để trông coi những bóng hồng lướt qua. Về mặt tâm linh mà nói, tôi không có số yêu nghệ sĩ nên không bao giờ có chuyện yêu Chế Linh", danh ca Thanh Tuyền hài hước cho biết.

Danh ca Thanh Tuyền chia sẻ về “người yêu kiếp trước” Chế Linh - 3

Nam danh ca và bà xã xinh đẹp Vương Nga.

Giờ đây, sau bao nhiêu năm cùng nhau đi qua những khoảnh khắc tươi đẹp trong âm nhạc, họ lại cùng nhau dệt nên những câu chuyện trữ tình trong từng nốt nhạc. Sự kết hợp lần này của hai danh ca luống tuổi khiến khán giả vô cùng xúc động. Vậy nên, lúc chia tay phóng viên, danh ca Thanh Tuyền đã ôm hôn thật chặt từng người một. Trong giọng nói của bà có điều gì đó chất chứa những cảm xúc lắng sâu mà ở tuổi ấy con người ta mới hiểu được. Có sự nuối tiếc quãng thời gian đã qua, có sự trăn trở muốn gặp lại nhưng đa phần là sự thanh thản, an nhiên để đối mặt với những điều sắp tới.

Thành danh với những bản bolero ngọt ngào nên tình cảm của Thanh Tuyền dành cho dòng nhạc này cũng đậm sâu và hàm chứa sự biết ơn. Bà nói: “Bolero chỉ có ở Việt Nam. Đây là dòng nhạc chân thật, bình dị, đòi hỏi tình cảm, đòi hỏi người hát phải để hồn vào đó, phải chết sống với bài hát thì mới hay được. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều người hát dòng nhạc này thì tôi mong nó sẽ còn mãi mãi”.

>> Xem tiếp: DANH CA CHẾ LINH VÀ NHỮNG ĐIỀU THẦM KÍN CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

Theo Đỗ Quyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h