Diễm My: "Yêu bạn trai sau mất mát"

Ngày 05/03/2014 08:26 AM (GMT+7)

Nữ diễn viên cho biết từ khi có bạn trai mới, cô thấy tự tin, yêu đời và hạnh phúc.

Tôi và bạn trai chỉ cần nhìn vào mắt là hiểu ai nghĩ gì

- Bận rộn với cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ", Diễm My dành thời gian cho bạn trai mình như thế nào?

- Vì lịch tập cũng như các đêm diễn liên tục hàng tuần, nên tôi luôn cố gắng tranh thủ thời gian các ngày cuối tuần rảnh rỗi hiếm hoi để nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè và dành cho gia đình.

Nhân dịp 8/3, tôi đã dành thời gian mua quà tặng cho mẹ và cô (là mẹ của Tiến Đức, bạn trai Diễm My) và cố gắng dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, bạn trai sau khi kết thúc cuộc thi.

Valentine vừa rồi quả là kỷ niệm rất đặc biệt với tôi. Tôi và anh Đức đã đón ngày Tình nhân ngay trên sàn tập. Anh đến với một bó hoa cùng lời nói ngọt ngào: “Khi có em, ngày nào với anh cũng là ngày Valentine cả” đã khiến tôi rất xúc động. Thời gian này tôi rất bận rộn để tham gia cuộc thi nhảy, để tinh thần tôi được thoải mái, cả hai luôn giao kèo sẽ dành cho nhau một khoảng thời gian dài để đi du lịch, và vun đắp thêm tình cảm sau khi kết thúc cuộc thi.

- Người yêu chị còn trẻ, không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, anh phản ứng thế nào trước những động tác gần gũi giữa chị và bạn nhảy trên sàn tập?

- Tôi nghĩ sự ăn ý của tôi và bạn nhảy đến từ việc cả hai đều là những người nội tâm và thích quan sát. Bạn trai tôi là người rất hiểu biết, điềm đạm và sâu sắc nên chắc chắn không có chuyện ghen rồi.

Diễm My: quot;Yêu bạn trai sau mất mátquot; - 1

Diễm My dành nhiều lời khen cho bạn trai mới.

- Ở những mối tình trước, chị e dè và kín tiếng, còn bây giờ chị cởi mở và thoải mái chia sẻ về người yêu của mình, điều gì khiến chị thay đổi như vậy?

- Thời gian qua đi, khi nhìn lại thời điểm ấy, tôi vẫn còn chưa xác định được điều gì rõ ràng, chưa hình dung được tương lai và cuộc sống của mình, cũng như trong tình yêu. Còn bây giờ tôi đã ở độ tuổi mà có thể mường tượng được tương lai của mình ra sao, cần làm gì cho cuộc sống của mình và trong tình yêu cũng trở nên chủ động hơn.

- Chị và bạn trai gặp và yêu nhau như thế nào?

- Tôi và anh quen nhau trong một buổi tiệc khá đông người. Chúng tôi đến với nhau như một cái duyên. Tôi thấy bây giờ mình cũng đủ trưởng thành để từng mối quan hệ của mình không phải chỉ mang tính chất vui vẻ rồi thôi nữa, mà là sự gắn bó với nhau lâu dài về sau. Ngay từ đầu, anh và tôi đến với nhau bằng tình cảm chứ không vụ lợi về vật chất, vinh hoa phú quý. Đến bây giờ tôi không dám nói tình cảm của mình sẽ đi đến đâu, thế nhưng hiện tại cả tôi và anh đang rất hạnh phúc.

- Ngoài yếu tố điển trai, thành đạt, điều gì ở người đàn ông này khiến chị đổ và muốn gắn bó lâu dài đến thế?

- Để đi được nhanh, bạn có thể dùng ngoại hình và ăn nói, nhưng để đi được xa, phải có thêm cái đầu nữa. Trong cuộc sống, tôi tôn trọng và đề cao những người thông minh và chính trực. Tôi tìm thấy những điểm đáng quý ấy ở anh Đức. Anh là người chững chạc, chín chắn, có sự hài hước, quan trọng nhất là thấu hiểu và biết cảm thông cho công việc của tôi.

Anh và tôi giống nhau nhiều điểm, có suy nghĩ chung rằng giá trị cuộc sống không nằm ở vật chất mà là tình nghĩa. Cả hai đều quan niệm, con người sống có trước có sau, đến với nhau đúng thời điểm và cùng có những mất mát về tình cũ, có vốn kinh nghiệm sống. Chúng tôi rất hiểu nhau, chỉ cần nhìn nhau qua ánh mắt hay một cử chỉ là cũng hiểu người đối diện muốn gì. Vì thế tôi rất an tâm khi ở bên anh ấy. Tôi thích sống thật, chỉ cần hai người yêu nhau và cảm thấy hạnh phúc là đủ.

Diễm My: quot;Yêu bạn trai sau mất mátquot; - 2

Cô và bạn trai muốn gắn bó lâu dài.

- Còn thông tin bạn trai chị là đại gia trẻ, đó là lý do những người đẹp showbiz như chị sớm gật đầu đồng ý để yêu, chị nghĩ sao?

- Từ khi còn bé tham gia làm nghệ thuật, tôi đều đề cao sự gợi cảm toát ra từ bên trong lời nói, cử chỉ, hành động của một người phụ nữ độc lập hiểu được giá trị của mình trong công việc, sự nhạy cảm tinh tế trong cuộc sống. Như vậy, cô ấy luôn tỏa sáng độc lập ngay cả khi có hoặc không có người đàn ông bên cạnh. Tôi luôn nỗ lực không ngừng, để ngày một hoàn thiện mình một cách độc lập và trở thành người phụ nữ như vậy.

Với tôi, tình yêu là khúc nhạc ngọt ngào của cuộc sống. Tôi tin rằng giá trị cuộc sống không nằm ở vật chất mà là tình nghĩa. Tôi quan niệm con người sống có trước có sau, đến với nhau trước là ở duyên lành, sau là ở sự trân trọng và chia sẻ kinh nghiệm sống với đối phương để có được sự hoan hỷ và an tâm khi ở cùng nhau. Vì vậy, tôi tin rằng tình cảm chân thành là keo nối bền bỉ và lâu dài nhất, dù là ở những nghệ sĩ showbiz hay những cô gái khác.

- Chị đến với bạn trai hiện tại ngay sau khi cuộc tình cũ đổ vỡ không bao lâu, nói chị là người dễ yêu, liệu có đúng?

- Thời gian trước, tình yêu tan vỡ khiến một cô gái mạnh mẽ, tràn trề năng lượng như tôi bỗng chốc trở nên gục ngã và yếu đuối. Trải qua nhiều chuyện, đến bây giờ trong tình yêu, tôi rất an phận. Tôi không muốn bon chen trong tình yêu. Tôi thích sống thật, chỉ cần hai người yêu nhau và cảm thấy hạnh phúc là đủ.

Bạn trai ủng hộ tôi mặc sexy

- Không khó để nhận thấy Diễm My lột xác về phong cách và hình ảnh gợi cảm, sexy từ khi có bạn trai mới, chị giải thích thế nào về sự trùng hợp này?

- Từ khi có anh, tôi cảm nhận được mình có nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn vì có một điểm tựa tinh thần vững chắc. Bản lĩnh và cá tính của anh đã giúp cho cho tôi lớn hơn. Tôi đã học được nhiều thứ từ anh, học cách lắng nghe, cách suy xét sự việc. Vì vậy, sự lột xác về phong cách và hình ảnh chính là những bước phát triển của bản thân tôi, ngày một thêm sự tự tin, chín chắn hơn trong cách suy nghĩ và ứng xử khéo léo trong cuộc sống. Anh giúp đỡ tôi trong việc vạch ra định hướng và kế hoạch phát triển sự nghiệp.

Diễm My: quot;Yêu bạn trai sau mất mátquot; - 3

Bạn trai ủng hộ Diễm My lột xác với phong cách sexy.

- Người yêu nói gì về bộ ảnh chị mặc áo lưới không nội y mới đây?

- Tôi cảm thấy mình may mắn trong tình yêu vì lúc nào anh cũng ủng hộ và khuyến khích tôi làm nghề. Anh là người rất tinh tế nên mọi sự quan tâm đôi khi rất nhỏ nhưng đều đúng lúc và hợp thời điểm làm tôi thấy rất thoải mái và ấm áp. Anh ủng hộ và góp ý cho tôi trong việc định hình phong cách nghệ sĩ đa năng, linh hoạt và vì vậy, anh luôn hiểu và bên cạnh tôi làm điểm tựa tinh thần, khuyến khích tôi hết mình với nghề.

- Hướng đến hình ảnh cô gái sexy, nổi loạn, bản thân chị có thấy mình phù hợp với phong cách này?

- Từ cuối năm 2013, khán giả đã bắt đầu quen với hình ảnh đa phong cách của tôi. Tôi mong rằng trong năm mới mình có thể tiếp tục làm người xem thích thú với nhiều bộ ảnh ấn tượng. Tôi mong muốn ghi được điểm cộng trong lòng công chúng bằng hình tượng một nghệ sĩ đa năng, linh hoạt ở nhiều lĩnh vực giải trí với hình tượng trưởng thành hơn.

- Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, ở độ tuổi 24, chị thấy mình trưởng thành như thế nào so với trước đây?

- Tôi đã sống với niềm đam mê nghệ thuật trong huyết quản từ thuở bé và việc được trải nghiệm các môn nghệ thuật khác nhau như phim ảnh, sân khấu, người mẫu hay khiêu vũ thể thao đối với tôi là cả một cơ hội lớn.

Bây giờ, tôi thấy mình hoạch định được rõ hướng đi trong nghề, tương lai của mình ra sao, chủ động hơn trong công việc. Và dù là khi mới vào nghề hay hiện tại, tôi luôn tin rằng may mắn sẽ mỉm cười với những ai có sự chuẩn bị chỉn chu, sự cố gắng vươn lên và sự quan sát học hỏi với những người đi trước.

Về nghề diễn, tôi muốn mình trở nên đa dạng để biến hóa vào nhiều kiểu nhân vật khác nhau, sự tự tin năng động sẽ được thể hiện rõ hơn trong những vai diễn hành động mà tôi đang hướng đến. Tôi chỉ biết cố gắng, chẳng nề hà nắng nóng, thời tiết khắc nghiệt trường quay, hay bất cứ trở ngại nào làm mất đi niềm tin của khán giả dành cho mình. Tôi rất muốn có thêm nhiều trải nghiệm trong năm nay.

Diễm My: quot;Yêu bạn trai sau mất mátquot; - 4

Nữ diễn viên muốn hình ảnh của mình đa dạng hơn.

Không e ngại các cao thủ ở "Bước nhảy hoàn vũ"

- Khá nhiều người bất ngờ với khả năng khiêu vũ của chị tại “Bước nhảy hoàn vũ", chị bắt đầu tập luyện nó từ khi nào?

- Bước nhảy hoàn vũ là một cơ hội quý báu để tôi hiểu hơn về bản thân mình, về bộ môn khiêu vũ và không ngừng nỗ lực trong các đêm diễn. Đến thời điểm hiện tại, điều tôi hài lòng nhất ở bản thân khi tham gia cuộc thi là sự hết mình và cố gắng đột phá, luôn vượt lên chính mình. Ngay từ đầu cuộc thi, tôi luôn cố gắng đầu tư nhiều thời gian luyện tập cùng bạn nhảy, tìm kiếm ý tưởng mới và cố gắng đảm bảo cả về phần kỹ thuật và nội dung cho bài thi của mình. Tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự cổ vũ từ khán giả.

- Chị kỳ vọng ở sân chơi này như thế nào khi xung quanh mình có quá nhiều đối thủ nặng ký như Ngân Khánh, Thu Thủy và Ốc Thanh Vân?

- Sau các đêm liveshow vừa qua, tôi cảm thấy các anh chị đều là những "cao thủ". Đến với cuộc thi, anh chị nào cũng có sự đầu tư nghiêm túc cả về công sức, thời gian, đạo cụ. Tôi có thể nhận thấy rõ qua các phần trình diễn hàng tuần. Một số anh chị đã có những bài nhảy đột phá, điêu luyện và tạo dấu ấn. Điều này tạo cho tôi rất nhiều cảm hứng khi được tiếp tục tham gia những đêm thi tiếp theo cùng mọi người. Tôi mong muốn với sự nỗ lực này, tôi có thể đem đến cho các bạn những giây phút thư giãn khi xem chương trình.

- Dù được đánh giá cao nhưng với dàn thí sinh năm nay quá mạnh, nhiều ý kiến cho rằng không có đất cho Diễm My diễn, chị có tiên liệu được điều này?

- Tôi rất tâm đắc với một câu danh ngôn của P.Vietghilơ “Dù có điều gì xảy ra, kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả”. Vì vậy, được tham gia cuộc thi và đến thời điểm này, tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả các khán giả đã luôn ủng hộ tôi trong suốt các đêm liveshow. Và tôi sẽ cố gắng hết mình với kiên trì, bền bỉ để không phụ lòng mọi người thương yêu.

Diễm My: quot;Yêu bạn trai sau mất mátquot; - 5

Cô mang đến nhiều bất ngờ tại Bước nhảy hoàn vũ năm nay.

- Là một diễn viên khi tham gia một cuộc thi nhảy, khó khăn lớn nhất chị gặp phải là gì?

- Điều tôi còn chưa hài lòng ở bản thân là chưa đủ sự dẻo dai và thể lực cho những phần thi với vũ điệu nhanh. Trong quá trình tập luyện những động tác bê đỡ nhịp độ nhanh, tôi cũng gặp chấn thương bên sườn. Một khó khăn khác như ngoài việc đảm bảo các động tác linh hoạt, chắc nhịp, bài nhảy tốt còn đòi hỏi vũ công phải toát lên thần thái tự nhiên và thoải mái.

- Sau "Bước nhảy hoàn vũ", chị có dự định gì mới trong lĩnh vực phim ảnh?

- Trước mắt, tôi đang tập trung cho cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ. Bộ phim Sài Gòn Tây Du Ký ­ của đạo diễn Nhất Trung sẽ ra rạp vào tháng 5 này. Đây là bộ phim đánh dấu lần đầu tiên, tôi tham gia diễn xuất với vai phản diện Bạch Cốt Tinh, trái ngược với hình ảnh của những vai diễn đóng mác Diễm My từ trước đến nay. Tôi mong muốn sự thể nghiệm mới này sẽ đem lại nhiều thú vị cho khán giả.

Cảm ơn Diễm My!

Theo Thanh Ngọc (Zing)
Nguồn:

Tin liên quan