"Giám khảo khóc cười để ăn tiền nhà sản xuất"?

Ngày 20/05/2016 15:56 PM (GMT+7)

Đó là ý kiến mà danh hài Minh Nhí đã được nghe và anh phản đối quan điểm này khi ngồi ghế nóng Cười xuyên Việt.

Trước sự lên ngôi của các show truyền hình thực tế, hàng loạt sao Việt "đua nhau" làm giám khảo. Đặc biệt, rất nhiều lần, các giám khảo đã khóc khi ngồi trên ghế nóng gây ra những ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng, ngôi sao Việt đang "lạm dụng nước mắt" khi hầu hết show truyền hình thực tế nào cũng có những giám khảo khóc sướt mướt khiến kẻ thương, người ghét và đặt thắc mắc đó là "kịch bản" hay cảm xúc thật của họ.

Tối qua (20/5), khi ngồi ghế nóng ở Tập 10 Cười xuyên Việt, giám khảo Minh Nhí đã khóc trước phần biểu diễn của nhóm hài Buffalo. Tuy nhiên, anh thẳng thắn nói, gần đây có nhiều người cho rằng ban giám khảo ngồi ghế nóng muốn khóc là khóc, muốn cười là cười vì phải "khóc cười mới có thể ăn tiền của nhà sản xuất".

quot;Giám khảo khóc cười để ăn tiền nhà sản xuấtquot;? - 1

Minh Nhí xúc động trên ghế giám khảo Cười xuyên Việt.

Vì câu nói đó, danh hài đã cố gồng để không phải khóc nhưng cuối cùng anh đã không làm được. Nam giám khảo nói, ai muốn đánh giá anh thế nào cũng được nhưng đó là cảm xúc mà anh dành cho Buffalo với tiết mục quá hay tối qua.

Tiểu phẩm "Thương lắm miền Tây" của nhóm Buffalo.

quot;Giám khảo khóc cười để ăn tiền nhà sản xuấtquot;? - 2

Với chủ đề Du lịch, Buffalo mang đến tiểu phẩm là “Thương lắm miền Tây” với bối cảnh chợ nổi Cái Răng để nói về cuộc sống vất vả và những nét văn hóa thú vị của người dân miền sông nước.

quot;Giám khảo khóc cười để ăn tiền nhà sản xuấtquot;? - 3

Lồng vào đó là câu chuyện cảm động của ông Năm – người đã gắn bó cả cuộc đời mình lênh đênh trên những chiếc ghe. Chính những chiếc ghe bán hàng trên sông ấy đã giúp ông nuôi lớn đứa con trai, cho cậu ăn học thành tài.

quot;Giám khảo khóc cười để ăn tiền nhà sản xuấtquot;? - 4

Sau thời gian học ở Sài Gòn, chàng trai đưa người yêu về thăm quê và nhất quyết bắt cha của mình bán đi chiếc ghe để chuyển lên đất liền sinh sống vì anh không an tâm khi nhìn thấy cha tuổi già sức yếu vẫn ngày ngày phó mặc số phận cho sông nước, gió trời.

quot;Giám khảo khóc cười để ăn tiền nhà sản xuấtquot;? - 5

Dù con trai năn nỉ thế nào nhưng ông Năm vẫn kiên quyết bám trụ với ghe vì đó là hơi thở, là cuộc sống của ông. Ông cũng là người gắn kết các thế hệ trẻ đang tiếp nối nghề buôn bán trên sông, những người chọn chợ nổi để mưu sinh góp phần duy trì nét đẹp văn hóa độc đáo này. Đó là chị 4 bán bún nước lèo, anh Sáu bán hoa kiểng, cô gái Sóc Trăng bán khăn thổ cẩm, anh chàng bán khô…

quot;Giám khảo khóc cười để ăn tiền nhà sản xuấtquot;? - 6

Được biết, để đưa hình ảnh chợ nổi Cái Răng vào tiểu phẩm, nhóm đã nhiều đêm ròng rã thức trắng, bao nhiêu lần bàn họp tranh cãi, sửa tới sửa lui, tập đi tập lại, xem bao nhiêu film tài liệu, chọn lọc hình ảnh… Ban tổ chức cũng đã mua cả trăm kg trái cây, đóng 5 chiếc xuồng, mấy chục bình gốm, hoa, bún,...để tất cả trông thật và sinh động nhất.

quot;Giám khảo khóc cười để ăn tiền nhà sản xuấtquot;? - 7

Với tiểu phẩm này, Buffalo lại một lần nữa cho thấy sự thông minh, sáng tạo của mình trong việc sử dụng âm nhạc, kết hợp giữa những bài lý, dân ca đậm chất miền Tây và cover các bản hit thời thượng như Sau Tất Cả của Erik sang cải lương, Lý cây bông với phong cách Acapella và beatbox, rồi cả vũ điệu cồng chiêng trên sông…

quot;Giám khảo khóc cười để ăn tiền nhà sản xuấtquot;? - 8

Sự đầu tư của Buffalo cho tiết mục được dàn dựng hoành tráng và câu chuyện cảm động của ông Năm đã khiến cho Ban Giám khảo và Ban bình luận bật khóc. Tất cả đã đứng lên và giành cho nhóm những tràng vỗ tay thán phục khi tiết mục vừa kết thúc.

quot;Giám khảo khóc cười để ăn tiền nhà sản xuấtquot;? - 9

Giám khảo khó tính Thanh Thủy đã phải thừa nhận mình bái phục tinh thần yêu nghề, ý chí và niềm tin của nhóm Buffalo.

quot;Giám khảo khóc cười để ăn tiền nhà sản xuấtquot;? - 10

Giám khảo Kim Xuân cho rằng, Buffalo đã xuất sắc khi có 1 tiểu phẩm quảng bá du lịch miền Tây và dù biết đây là 1 tiểu phẩm nhưng chị đã nhiều lần nhói tim, nhất là cảnh những chiếc ghe bị sóng đánh lật nhào….

quot;Giám khảo khóc cười để ăn tiền nhà sản xuấtquot;? - 11

Để bày tỏ tình cảm của mình cho nhóm Buffalo, diễn viên Huỳnh Lập lại một lần nữa lên sân khấu hát tặng cho nhóm một câu hò.

quot;Giám khảo khóc cười để ăn tiền nhà sản xuấtquot;? - 12

Lần đầu tham gia chương trình với vai trò khách mời bình luận, diễn viên Gia Bảo cho rằng giữa lúc mọi người đang lên án, phê phán việc lấy cải lương ra đùa giỡn thì Buffalo cũng đưa vào tiểu phẩm những đoạn cải lương cải biên nhưng cách đưa của nhóm không hề dung tục mà dễ thương và có thông điệp nhắn gửi là khi hát phải hát cho đúng tuồng đàng hoàng. Tiết mục nhận được số điểm tuyệt đối 40 từ Ban giám khảo và Ban bình luận.

Nếu như Buffalo liên tiếp 3 tuần liền giành điểm cao nhất thì “đối thủ” nặng ký là nhóm X-Pro lại một lần nữa rơi vào tình trạng phong độ lên xuống thất thường theo “biểu đồ hình sin”. Trước đó, nhóm X-Pro đã gây bão cộng đồng mạng với tiểu phẩm "Bến Vắng" nhại phim "Bến Thượng Hải".

Sau tiết mục không thành công trong đêm thi này, X-Pro đã gửi lời xin lỗi khán giả hâm mộ và hứa sẽ cố gắng hết sức mình cho đêm thi tuần sau, cũng là đêm quyết định đội chơi nào sẽ bị loại và đội nào sẽ vào chung kết xếp hạng.

Clip nhóm X-Pro xin lỗi khán giả.

quot;Giám khảo khóc cười để ăn tiền nhà sản xuấtquot;? - 13

Tiểu phẩm “Chuyến du lịch kỳ thú” của nhóm trong tối qua tuy mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả với câu chuyện của nhóm chàng trai tham gia vào một chuyến du lịch cảm giác mạnh và nhiều bất ngờ nhưng chưa đủ để mang lại cảm giác “cực đã” cho Ban giám khảo.

quot;Giám khảo khóc cười để ăn tiền nhà sản xuấtquot;? - 14

Diễn viên Huỳnh Lập cho rằng vấn đề của X-Pro chính là áp lực quá lớn từ thành công của các vở diễn trước đây khiến nhóm phải gồng mình để cố diễn hài sao cho bằng hoặc vượt qua Bến vắng, Nối lại tình xưa… Và điều đó đã khiến cho các thành viên của X-Pro không có được sự thoải mái với tiểu phẩm.

quot;Giám khảo khóc cười để ăn tiền nhà sản xuấtquot;? - 15

Diễn viên Gia Bảo nói, bản thân anh rất yêu thích tiểu phẩm Bến vắng của X-Pro và khuyên nhóm đừng cố vượt qua những gì mà mình đã thành công mà nên đi tìm những hướng khác vì tiếng cười có nhiều dạng khác nhau…Với tiết mục này, X-Pro nhận được 36,5 điểm – thấp nhất trong 3 nhóm.

quot;Giám khảo khóc cười để ăn tiền nhà sản xuấtquot;? - 16

Còn “kiều nữ làng hài” Nam Thư đã giận đến mức xoay mặt đi để không phải nhìn thấy những gương mặt buồn bã của nhóm khi tiểu phẩm không thành công.

Bên cạnh đó, trong tập 8 Cười xuyên Việt còn có màn thể hiện của nhóm C.M.V. Nhóm có tuổi đời trẻ nhất trong 5 nhóm tham gia show cũng chưa lấy lại được phong độ của mình như nhóm đã từng làm được với “Chuyến xe bão táp”, “Đường đua”…Tiểu phẩm tối qua của nhóm mang tên “Du lịch lạc lối” chưa được đánh giá cao.

quot;Giám khảo khóc cười để ăn tiền nhà sản xuấtquot;? - 17

quot;Giám khảo khóc cười để ăn tiền nhà sản xuấtquot;? - 18

quot;Giám khảo khóc cười để ăn tiền nhà sản xuấtquot;? - 19

Một số hình ảnh của giám khảo và ban bình luận trong đêm thi.

Anne - Video: THVL/KMedia
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chương trình truyền hình