Tăng Thanh Hà: Hai năm nữa sẽ có con

Ngày 11/02/2013 00:01 AM (GMT+7)

"Đả nữ" mới của điện ảnh Việt mong có thêm thành viên mới trong gia đình 2 năm tới.


Gặp Tăng Thanh Hà ở thời điểm bây giờ khá khó, cô là nữ diễn viên hot có sức hấp dẫn và nổi tiếng nhất. Tên tuổi của người đẹp càng được chú ý nhiều hơn từ sau đám cưới đẹp như mơ và bộ phim Mỹ nhân kế ra mắt vào dịp Tết này.

Hẹn Hà vào một ngày cuối năm để phỏng vấn nhưng phải sau vài cuộc nói chuyện ở các sự kiện chúng tôi mới gặp trực tiếp được với nhau. Hà không thích trả lời phỏng vấn báo chí quá nhiều và cũng sợ truyền thông vì có nhiều thông tin không hay về mình được báo chí “xào nấu” lại, mà tính Hà lại không thích đi thanh minh. "Ngọc nữ" cho biết, truyền thông luôn muốn cô chia sẻ về chuyện chồng con và gia đình nhưng đối với cô đó là một điều riêng tư của bản thân và cô muốn có sự tôn trọng với những người xung quanh.

Tăng Thanh Hà: Hai năm nữa sẽ có con - 1

Hình ảnh giản dị và đời thường của Hà Tăng

Hà đến gặp tôi với hình ảnh tóc xõa ngang vai, váy áo công sở, nụ cười tươi tắn rạng ngời như thường lệ. Tôi đã từng nghĩ rằng những người xinh đẹp như Tăng Thanh Hà thì bây giờ chắc chỉ có việc chăm sóc cho gia đình và sắc đẹp. Nhưng khi gặp Hà mọi suy nghĩ đó đã hoàn toàn sai lệch. Hà hay đi ngủ muộn, thường là quá 12h đêm và dậy sớm để bắt đầu công việc lúc 7h sáng. Vợ của doanh nhân Louis đã bắt đầu kinh doanh nhưng chưa bao giờ cô tuyên bố điều gì vì cô không muốn “thùng rỗng kêu to”, Hà cho rằng kinh doanh là một phần của cuộc sống chứ không phải nghệ thuật nên sẽ không bao giờ chia sẻ nhiều.

Và chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những câu chuyện về nghệ thuật, phim ảnh…

Chưa phải đánh đổi bất cứ thứ gì

-Sau nhiều tháng đóng phim và hồi hộp chờ đợi phim công chiếu, đến giờ cảm xúc của chị như thế nào?

Cuối tháng vừa qua là ngày mà tôi cùng với các ekip của mình được xem lại bộ phim một cách hoàn chỉnh, có cả âm thanh, có cả 3D rất sống động. Bản thân tôi khi xem phim thì tôi rất vui vì công sức của các anh chị em đoàn phim bỏ ra sau bao nhiêu tháng mệt nhọc và giờ là lúc nhìn lại thành quả. Đến giờ tôi thấy rất hạnh phúc, mặc dù chỉ 3 tháng quay phim nhưng tôi đã có đến 2 năm học võ, rồi quá trình quay cũng có rất nhiều chuyện xảy ra. Khi tôi cùng mọi người xem phim thấy được những tràng pháo tay khán giả dành cho Mỹ Nhân Kế thì cảm xúc của tôi là hạnh phúc ngập tràn vì công sức mình bỏ ra là xứng đáng.

-Khán giả rất hài lòng và đánh giá rất cao bộ phim Mỹ Nhân Kế, nhưng trước khi công chiếu thì chị có lo lắng hay căng thẳng không vì dù sao đây cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của chị?

Thực sự từ xưa đến giờ khi tham gia bất cứ bộ phim gì tôi luôn nghĩ rằng mình phải cố gắng hết mình, còn thành quả như thế nào là tùy cảm nhận của mỗi người.

-Không ít người đã dành cho chị danh hiệu "đả nữ" mong manh sau bộ phim này đấy?

Nếu được nhận danh hiệu là “đả nữ” thì tôi thấy rất vui, vì “đả nữ” ở Việt Nam hiện tại cũng không có quá nhiều người, Việt Nam bây giờ diễn viên tham gia phim hành động cũng khá nhiều. Ở các nước khác, muốn cho nền điện ảnh thành công thì không chỉ có một “đả nữ” mà còn cần rất nhiều “đả nữ” khác cộng lại thì mới phát triển được. Nếu có nhiều “đả nữ” thành công thì có là một điều rất đáng tự hào và khiến tôi cũng rất hào hứng.

Tăng Thanh Hà: Hai năm nữa sẽ có con - 2

Người đẹp đã có một vai diễn khá thành công trong bộ phim Mỹ Nhân Kế, cô cũng rất vui nếu được mọi người gọi là "đả nữ"

-Chị nghĩ sao nếu danh hiệu “ngọc nữ” bị mất đi và thay thế vào đó là “đả nữ”?

Không sao hết. Mình là một diễn viên, cả đời đâu chỉ có một vai, một hình tượng đâu. Nếu sau này tôi có đóng một vai phản diện thì vẫn phải khác đi, vì trong cuộc đời diễn viên có rất nhiều đa dạng vai chứ nếu không 10 năm nhìn lại mà chỉ có một vai thôi thì rất là chán.

-Chị sẽ đưa cả đại gia đình đi ra rạp xem phim mình đóng Tết này chứ?

Trước Tết phim có chiếu nên chắc chắn tôi sẽ đưa cả gia đình đi xem. Mấy ngày trước công chiếu cũng có bố mẹ và anh chị tôi đi xem.

-Mọi người đánh giá sao về vai diễn mới của chị?

Mọi người xem rất thích thú, mẹ tôi thì rất thích vai diễn này của tôi còn ba thì hơi mắc cỡ một chút nhưng mọi người đều yêu thích nên tôi cũng thấy vui.

-Từng có bài viết nói về sự thành công của chị nhờ vào những nguyên tắc sống, chị có thể chia sẻ rõ hơn?

Mỗi người thì có một nguyên tắc sống riêng, tôi thì không bao giờ tự nhận những thành công của mình có được là nhờ những nguyên tắc đó. Tôi may mắn là tôi vào nghề rất sớm và có cơ hội được học hỏi, nhìn thấy sự đam mê và yêu nghề của đàn anh đi trước. Chính vì vậy mà tôi cũng thường đặt cho mình những nguyên tắc để mình thực hiện. Đối với tôi từ xưa đến giờ làm công việc gì cũng phải làm hết sức, cố gắng hết mình. Và một nguyên tắc trong công việc là không bao giờ được đi trễ, phải biết tôn trọng người khác…

Tăng Thanh Hà: Hai năm nữa sẽ có con - 3

"Bản thân tôi từ xưa đến giờ chưa bao giờ phải đánh đổi điều gì hết"

-Chị có nghĩ rằng nhờ có những nguyên tắc đó mà giúp chị tránh được những hoen ố trong showbiz Việt?

Tại mọi người đều nhìn vào những cái hoen ố, mặt không tích cực của showbiz thôi. Còn tôi vẫn biết có những nghệ sĩ hết mình cống hiến vì nghề nghiệp, những cô, chú rất đáng để vinh danh. Mình chỉ nhìn vào những hoen ố mà đánh giá chung thì điều đó không hoàn toàn đúng.

-Bình thường mở báo mạng ra đọc mà thấy nhiều thông tin bị nhiễu loạn “nằm” trên mặt báo mà đấy đều là công việc chị làm hằng ngày, chị thấy sao?

Tôi nghĩ rằng trong xã hội của Việt Nam cái gì cũng có hai mặt và hai luồng dư luận. Mình là nghệ sĩ thì mình bị đưa lên báo vì đơn giản mình là người của công chúng. Khi đọc những thông tin đó thì tôi thấy nó hơi bị uổng, có nhiều cái xứng đáng được đề cao hơn thì lại không thấy đâu. Còn những cái rất tiêu cực thì khán giả hay báo chí lại rất đề cao và quan tâm quá. Nhưng một mặt nào đó, tôi vẫn cho rằng khán giả họ đọc thông tin họ sẽ biết được đâu là thông tin có giá trị và đâu không có giá trị.

-Để có được những thành công như hiện tại, đã bao giờ chị phải đánh đổi điều gì?

Từ xưa đến giờ tôi có thể tự hào là mình chưa đánh đổi điều gì cả, nguyên tắc của tôi vẫn là làm gì thì làm nhưng vẫn phải là chính mình. Bản thân tôi từ xưa đến giờ chưa bao giờ phải đánh đổi một điều gì hết, tôi luôn đi từ từ rồi sẽ đạt được những cái điều mà mình mong muốn.

Hà Tăng và Tăng Thị không có áp lực nào

-Đang ở thời điểm rực rỡ nhất của một người đàn bà đẹp, có bao giờ thức dậy chị nghĩ đây là thật chứ không phải mơ?

Tôi là người rất thực tế. Những cái gì mà tôi đề ra trong cuộc sống thì tôi muốn đi từ từ, chỉ là lúc nào thức dậy tôi cũng nghĩ rằng mình thật may mắn và vẫn phải cố gắng, nỗ lực thật nhiều. Mình phải biết hài lòng với những gì mình đang có để vừa lòng với cuộc sống của mình, nhìn xuống thì tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi. Tự nhủ rằng lúc nào mình cũng hạnh phúc để luôn gìn giữ những hạnh phúc đó. Ít khi tôi nghĩ rằng đây là thật chứ không phải mơ vì tôi luôn nghĩ những cái tôi đạt được đều do mình làm ra thì cái đó là thực chứ không phải ảo.

-Ở tuổi 26 chị có trong tay một gia đình hạnh phúc, một sự nghiệp ở đỉnh cao, được nhiều người yêu mến, chị nghĩ mình còn mong chờ điều gì?

Mong chờ thì nhiều lắm, trong cuộc sống có bao nhiêu điều mình cần phải thực hiện, lúc nào tôi cũng xem cuộc đời như một con đường dài và mình luôn ở giữa chứ không phải ở điểm cuối. Để mình luôn xem được quãng đường mà mình đã đi qua, mình biết mình đang đứng ở đâu để biết ơn những điều đó và hướng đến các thành công khác. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình thành công quá hay trong tay có mọi thứ nên giờ không biết mong chờ điều gì? Cuộc sống là những chuỗi ngày hoạt động làm việc và cố gắng hết mình.

-Mỗi năm đóng một phim, chỉ đi dự event nhưng tên tuổi của Tăng Thanh Hà luôn xếp ở hạng A, truyền thông ưu ái chị như một điều hiển nhiên mà không bao giờ chị phải xu nịnh, chị đã bao giờ tự hỏi mình tại sao chưa?

Bản thân tôi cũng thấy rất vui khi biết được truyền thông và khán giả luôn dành cho mình một sự quan tâm nhất định. Đối với tôi thì trong công việc cũng có những may mắn nhưng may mắn chỉ đưa bạn đến với công việc đầu tiên thôi, nếu không có nỗ lực thì may mắn không bao giờ đi hết cùng bạn. Tôi nghĩ rằng sống thực với bản thân mình có lẽ là điều mà tôi được ưu ái như bây giờ chăng?

Tăng Thanh Hà: Hai năm nữa sẽ có con - 4

Hà Tăng đang có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên cạnh doanh nhân Louis Nguyễn

-Liệu Tăng Thanh Hà và Tăng Thị Thanh Hà có gì khác nhau?

Tăng Thanh Hà là một người nghệ sĩ khi đứng trước công chúng, còn Tăng Thị Thanh Hà là một người phụ nữ của gia đình, luôn sống vì gia đình. Nhưng giữa hai người vẫn là một vì tôi luôn sống thực với bản thân mình, không giả dối nên giữa Hà Tăng và Tăng Thị thì không bao giờ có áp lực nào nhất định.

-Từ năm ngoái đến nay khán giả đã thấy chị bắt đầu chuyển hướng sang kinh doanh, chị định sẽ nối gót mẹ chồng chị là nữ diễn viên Thủy Tiên?

Không phải là năm ngoái hay năm nay mà từ xưa đến nay tôi vẫn luôn nói rằng nghệ thuật là một cái in sâu trong máu, trong tim của Tăng Thanh Hà và không bao giờ tôi bỏ nó. Còn kinh doanh là con đường mà tôi xác định để đi lâu dài cho sau này. Tôi cũng không muốn nói quá nhiều về việc kinh doanh vì cái này cũng là một phần riêng tư của tôi.

-2013 này chị có dự định sẽ đóng thêm phim mới hay kế hoạch gì lớn không?

Cũng tùy thôi, nếu nhận được một kịch bản hay và có thời gian thì tôi rất sẵn sàng nhận lời. Từ xưa giờ tôi vẫn nhận lời nếu có kịch bản hay đúng thời điểm là sẽ tham gia thôi. Còn kế hoạch riêng cho tôi xin phép được giữ lại

-Chị thích đóng phim điện ảnh hay truyền hình hơn?

Phim nào tôi cũng thích cả, truyền hình thì có cái hay của truyền hình vì mình cảm được nhân vật lâu hơn. Đóng phim truyền hình tôi cũng thích vì nhiều khi đóng xong mình yêu nhân vật của mình luôn.

Dự định hai năm nữa sẽ có con

-Dịp Tết thì chị thích khoảng thời gian nào nhất?

Trước Tết. Tôi thích vì đây là lúc mà có không khí tết nhất, mọi người đi mua sắm trang trí trong nhà. Tôi rất thích tự tay mình trang trí các phòng, mua hoa mẫu đơn về và cắm. Trước tết là vui nhất và chắc còn vui hơn trong tết nhiều vì bây giờ tầm mùng 3, mùng 4 đã hết tết rồi.

-Vào những ngày đầu xuân chị thường sẽ làm gì?

Vẫn sẽ dành thời gian cho gia đình, vì mình đi làm cả năm rồi còn mỗi cái tết thì đón tết cùng gia đình có lẽ là điều hạnh phúc nhất.

Tăng Thanh Hà: Hai năm nữa sẽ có con - 5

Nàng dâu mới Hà Tăng sẽ đón Tết cùng gia đình nhỏ và gia đình lớn trong năm Quý Tỵ

-Không biết cái Tết của nàng dâu mới sẽ như thế nào?

Vẫn như hồi độc thân thôi. (cười lớn) Có chăng thì bây giờ tôi lại vừa đón Tết cùng gia đình nhỏ lẫn gia đình lớn của mình.

-Tại sao rất ít khi chia sẻ về chồng hay gia đình nhà nội nhưng khán giả thì luôn quan tâm và chắc chắn họ cũng sẽ luôn ủng hộ chị?

Tôi cũng hay chia sẻ đó thôi, nhưng ở trong phạm vi cho phép. Ví dụ như tôi là nghệ sĩ thì cái gì của tôi thì đều có thể chia sẻ còn gia đình nhà chồng là những cái gì đó riêng tư. Tôi cũng tôn trọng những người xung quanh mình nên tôi nghĩ khán giả sẽ luôn hiểu mình và không trách mình bởi những chuyện này.

-Một người luôn có những kế hoạch cụ thể như chị thì việc có con chắc cũng được chị tính toán kĩ lưỡng?

Tôi nghĩ rằng cái gì cũng có cái duyên của nó, con cái là lộc trời cho. Tôi cũng không quan trọng việc có con trai hay con gái. Nhưng tôi dự định khoảng hai năm nữa sẽ có con, hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ.

-Nổi tiếng là một người nấu ăn ngon, vậy mọi người trong gia đình nhà nội thích món gì chị nấu nhất?

Tôi không dám nhận là mình nấu ăn quá ngon nhưng tạm được. Chắc những tài nghệ đó tôi học được từ mẹ ruột của mình, tôi cũng có một chút đam mê nên khi mọi người ăn mọi người sẽ tự cảm nhận thôi.

Tăng Thanh Hà: Hai năm nữa sẽ có con - 6

Đại gia đình hạnh phúc nhà Hà Tăng

-Kỉ niệm vui mà khiến chị nhớ nhất về Tết?

Tết đối với tôi năm nào cũng vui hết mà tôi lại rất thích Tết nữa. Tôi thích sưu tập bao lì xì, đổi tiền mới rồi đi mừng tuổi cho các cháu, thấy họ vui mình cũng vui lây.

-Lời chúc đến độc giả của Eva dịp năm mới Quý Tỵ?

Hà xin chúc mọi độc giả của Eva năm mới nhiều niềm vui, may mắn, công việc luôn thành công. Và đặc biệt là luôn cảm thấy bình an, khi mình bình an mình mới làm được mọi việc. Và sẽ là một người bạn luôn đồng hành cùng Hà và mọi chị em phụ nữ nhé.

Cám ơn Tăng Thanh Hà những chia sẻ của chị !

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan