Hạ Tử Vy xấu nhất màn ảnh và lý do không thể trở thành Lâm Tâm Như thứ 2

Ngày 14/10/2017 14:45 PM (GMT+7)

Cùng vào vai Hạ Tử Vy hiền lành, đoan trang nhưng Hải Lục không thể trở thành Lâm Tâm Như thứ 2.

Hạ Tử Vy trong "Tân Hoàn Châu cách cách" không phải là vai diễn đầu tiên của Hải Lục, nhưng lại là vai đưa tên tuổi cô tỏa sáng. Tuy nhiên, mỗi khi nhắc đến Hạ Tử Vy khán giả chỉ nhớ đến Lâm Tâm Như. Nhiều người cho rằng, dù đóng cùng một vai nhưng Hải Lục vẫn không thể nào trở thành Lâm Tâm Như thứ 2.

Hạ Tử Vy xấu nhất màn ảnh và lý do không thể trở thành Lâm Tâm Như thứ 2 - 1

Gương mặt hiền dịu và đôi mắt ướt khiến Hải Lục trông rất "lành". Năm 19 tuổi, cô gia nhập showbiz. Thời kỳ này Hải Lục tham gia đóng vài phim lẻ nhưng không thật sự nổi bật, các vai diễn của cô thiếu cá tính và hầu hết là những vai nhỏ.

Hạ Tử Vy xấu nhất màn ảnh và lý do không thể trở thành Lâm Tâm Như thứ 2 - 2

Hạ Tử Vy xấu nhất màn ảnh và lý do không thể trở thành Lâm Tâm Như thứ 2 - 3

Nàng Hạ Tử Vy dịu dàng, thanh thoát của Hải Lục.

Năm 2011, sự nghiệp của Hải Lục mới bắt đầu tỏa sáng với bộ phim Tân Hoàn Châu cách cách. Sở hữu gương mặt hiền nên Hải Lục luôn được "đo ni đóng giày" cho những vai diễn yểu điệu thục nữ. Đã vậy, do đôi mắt ướt nên Quỳnh Dao quyết định mời Hải Lục vào vai Hạ Tử Vy thay vì Tiểu Yến Tử như ban đầu.

Đây cũng là vai chính đầu tiên đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp diễn viên của Hải Lục. Dẫu Tân Hoàn Châu cách cách vấp phải nhiều ý khiến khen chê trái chiều của khán giả nhưng bộ phim vẫn đạt được tỷ suất người xem rất cao vào năm 2011 khi lần đầu tiên phát sóng. Còn mối tình viên mãn đẹp như mơ của Hạ Tử Vy và Phúc Nhĩ Khang cũng để lại nhiều cảm tình trong lòng khán giả.

Cũng giống như Hải Lục, do Lâm Tâm Như quá mờ nhạt nên Quỳnh Dao hầu như không có ý định mời cô vào vai Hạ Tử Vy. Với cá tính quyết đoán, cô cố gắng thuyết phục và được nữ nhà văn nổi tiếng cho thử sức. Sau này, cô vẫn khăng khăng, Triệu Vy gặp may với vai Tiểu Yến Tử bởi vai diễn đó cô cũng có thể diễn tốt, thậm chí tốt hơn Triệu Vy.

Hạ Tử Vy xấu nhất màn ảnh và lý do không thể trở thành Lâm Tâm Như thứ 2 - 4

Hạ Tử Vy xinh đẹp, hiền lành, mong manh của Lâm Tâm Như.

Với gương mặt ưa nhìn, phù hợp với dòng phim cổ trang, lại có nét đẹp dịu dàng, nên việc chọn Lâm Tâm Như vào vai Hạ Tử Vy là hoàn toàn phù hợp với bộ phim. Những phân cảnh Hạ Tử Vy khóc, cười, gặp bi kịch hay bị hàm oan… đều được Lâm Tâm Như lột tả trọn vẹn và mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Hạ Tử Vy xấu nhất màn ảnh và lý do không thể trở thành Lâm Tâm Như thứ 2 - 5

Sau bộ phim, hiệu ứng Hạ Tử Vy vẫn đeo đẳng Hải Lục không dứt. Cụ thể Vu Chính đã chọn cô vào vai Gia Gia trong Cung tỏa châu liêm, rồi tiếp đó là Ngọc Nương trong Tân Tiếu ngạo giang hồ. Người đẹp sinh năm 1987 sau đó còn được đảm nhận một số vai diễn khác những vai cổ trang đẫm lệ trước đây như Bạch Thủy Hỉ trong Nhà tôi có chuyện vui. Thậm chí cô nối gót Lâm Tâm Như "hóa cáo" trong Tân Bảng phong thần để khẳng định mình nhưng dường như dấu ấn đậm nét về Hải Lục vẫn chỉ có vậy - một cô gái hiền thục, thủy chung. 

Hạ Tử Vy xấu nhất màn ảnh và lý do không thể trở thành Lâm Tâm Như thứ 2 - 6

Vai Gia Gia trong Cung Tỏa Châu Liêm của Hải Lục.

Hạ Tử Vy xấu nhất màn ảnh và lý do không thể trở thành Lâm Tâm Như thứ 2 - 7

Hải Lục trong Nhà tôi có chuyện vui.

Trong khi đó, sự lột xác sắc sảo bất ngờ của Lâm Tâm Như trong "Bảng phong thần 2" phần nào giúp cô thoát khỏi định kiến "thục nữ". Hiện nay, Lâm Tâm Như trở thành một trong những ngôi sao truyền hình sáng giá nhất nhì showbiz Hoa ngữ. Ngoài ra, cô còn là nhà sản xuất phim. Sự nổi tiếng đem lại cho cô tiền bạc, danh tiếng, đặc biệt là căn nhà biệt thự đồ sộ nằm ngay giữa Thượng Hải - niềm mơ ước của biết bao người. 

Hạ Tử Vy xấu nhất màn ảnh và lý do không thể trở thành Lâm Tâm Như thứ 2 - 8

Lâm Tâm Như - "Bảng phong thần 2".

Hạ Tử Vy xấu nhất màn ảnh và lý do không thể trở thành Lâm Tâm Như thứ 2 - 9

"Chiều cao không phải là khoảng cách, tuổi tác không là vấn đề, cân nặng không làm nên áp lực, kinh tế không chứng tỏ năng lực, nếu là hai người nguyện ý yêu nhau, tất cả những điều kia chỉ là mây trôi vô vị", câu nói này tưởng chứng khó tồn tại trong đời thực nhưng lại xảy ra. Điển hình là việc Hải Lục - Vu Tiểu Đồng công khai tình cảm bất chấp việc giữa họ là khoảng cách tuổi tác, địa vị.

Hạ Tử Vy xấu nhất màn ảnh và lý do không thể trở thành Lâm Tâm Như thứ 2 - 10

Hạ Tử Vy xấu nhất màn ảnh và lý do không thể trở thành Lâm Tâm Như thứ 2 - 11

Hình ảnh cặp đôi cùng đi ra từ một khách sạn được tiết lộ.

Nghi án người đẹp Tân Hoàn Châu cách cách và mỹ nam Tân Hồng Lâu Mộng hẹn hò dấy lên khi cặp đôi bị bắt gặp cùng nhau xuất hiện tại một khách sạn. Theo tiết lộ, Vu Tiểu Đồng đã đến thăm Hải Lục tại phim trường và ở lại phòng khác sạn của bạn gái trong 4 ngày 3 đêm.

Ngoài ra, vào ngày 9/3/2015, Vu Tiểu Đồng từng công khai tỏ tình với Hải Lục khi viết trên Weibo: "Hải Lục, anh yêu em". Dù ngay sau đó, mỹ nam 9x đã lập tức xóa dòng trạng thái này song vẫn khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Rất nhiều người tỏ ra bất ngờ về mối quan hệ của Hải Lục và Vu Tiểu Đồng vì nàng "Hạ Tử Vy" hơn bạn trai đến 7 tuổi. Truyền thông chỉ trích Hải Lục là "trâu già gặm cỏ non". Hình ảnh qua đêm tại khách sạn từng là chủ đề chế nhạo của dư luận trong dịp đầu năm.

Không chỉ chuyện hẹn hò mà nữ diễn viên cũng từng là tâm điểm tranh luận của cư dân mạng với nghi vấn thẩm mỹ. So với cách đây vài năm, nàng Hạ Tử Vy của Tân Hoàn Châu cách cách trông khác hẳn.

Hạ Tử Vy xấu nhất màn ảnh và lý do không thể trở thành Lâm Tâm Như thứ 2 - 12

Hải Lục trong Tân Hoàn Châu cách cách (trái) vài năm trước và ảnh hiện nay.

Hạ Tử Vy xấu nhất màn ảnh và lý do không thể trở thành Lâm Tâm Như thứ 2 - 13

Cô như trở thành người khác.

Tôi có tuổi nhưng tôi cổ hủ lắm, không thích cọc đi tìm trâu.

- Lâm Tâm Như -

"Đôi mắt to hơn, vùng da mặt căng mịn thấy rõ. Nhìn Hải Lục bây giờ cảm giác cô còn trẻ hơn trước đây, giống một hot girl 9x", Nam Đô bình luận. Theo nhiều ý kiến, Hải Lục đã chỉnh sửa mắt, nâng mũi và có thể đã chỉnh cằm. Nguồn tin này cũng cho hay, vì muốn đổi vận sự nghiệp, có ngoại hình xứng đôi với Vu Tiểu Đồng, Hải Lục đã chấp nhận thẩm mỹ.

Ngược lại với Hải Lục, Lâm Tâm Như thể hiện đẳng cấp sao hạng A khi có tiêu chí kén chọn bạn trai số 1 Hoa ngữ. Trước khi kết hôn với Hoắc Kiến Hoa, cô từng bạo miệng tuyên bố: "Bạn trai tôi phải cao trên 1m80, tốt tính và đẹp trai tôi mới chịu". Chưa cần nói về độ tốt tính và đẹp trai, ông xã Hoắc Kiến Hoa đã bị loại ngay từ vòng gửi xe nếu so với tiêu chuẩn trước đây của Lâm Tâm Như.

Hạ Tử Vy xấu nhất màn ảnh và lý do không thể trở thành Lâm Tâm Như thứ 2 - 14

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa.

Khi các phóng viên hỏi: "Nhưng Lâm Tâm Như là người quyết liệt nên nếu gặp người đàn ông tuyệt vời phải chủ động tấn công chứ?". Lâm Tâm Như cười lớn, khoe hai lúm đồng tiền sâu hoắm và nói: "Về cơ bản, tôi không phải là người phụ nữ chủ động trong tình cảm. Tôi nghĩ các cô gái nên là đối tượng được theo đuổi, không phải là người chủ động tán tỉnh phái mạnh".

Cũng từng vướng không ít tin đồn thẩm mỹ, Lâm Tâm Như giờ đây đã 41 tuổi vẫn hết sức trẻ trung và xinh đẹp. Truyền thông nhận xét, so với vẻ đẹp của thời "Hoàn Châu cách cách", bây giờ Lâm Tâm Như không đẹp bằng, tuy nhiên đối với một người ở tuổi ngoài 40, cô vẫn khiến nhiều người phải ghen tỵ. Có thể nói là, nhan sắc tự nhiên "đè bẹp" nhiều vẻ đẹp dao kéo.

An Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lâm Tâm Như