Quý bà Tuyết Nga "ôm" bao nhiêu tiền?

Ngày 29/04/2013 14:42 PM (GMT+7)

CQĐT Viện KSND Tối cao bước đầu xác định bà Trương Thị Tuyết Nga đã lừa, chiếm đoạt của bà L. khoảng 3 triệu USD, chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng của 1 cá nhân, và không có khả năng thanh toán ngân hàng số tiền hơn 170 tỷ đồng.

Như đã thông tin, ngày 27/4, tại TP. Hồ Chí Minh, CQĐT Viện KSND Tối cao đã thực hiện lệnh khám xét, bắt bị can để tạm giam đối với Trương Thị Tuyết Nga (SN 1961), trú tại tòa tháp Ruby 2, chung cư Sài Gòn Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó, bà Nga đã bị CQĐT của Viện KSND Tối cao khởi tố bị can về tội danh nêu trên.
 
Bà Trương Thị Tuyết Nga khá nổi tiếng với nhiều hoạt động xã hội, từng đạt danh hiệu "Quý bà thành đạt nhất" trong cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt năm 2009. Bà Nga còn đảm nhiệm chức vụ Giám đốc bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh.

Quý bà Tuyết Nga quot;ômquot; bao nhiêu tiền? - 1
Bà Tuyết Nga khi bị bắt

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng cuối năm 2007, đầu năm 2008, bà Nga ký hợp đồng và bản ghi nhớ chuyển nhượng quyền sử dụng 30.000m2 đất dự án tại phường Bình Khánh, quận 2, TP Hồ Chí Minh cho bà D.M.L, trú tại phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh, để thực hiện dự án đầu tư xây dựng căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại. Tổng giá trị khu đất là 54 triệu USD. Hai bên thỏa thuận trong thời hạn 2 tháng, bà Nga sẽ có trách nhiệm hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng và các giấy tờ liên quan. Cùng với thỏa thuận này, bà Nga đã nhận đặt cọc của bà L. số tiền 2 triệu USD, và cam kết sẽ hoàn lại tiền nếu không thực hiện được thỏa thuận. Một trong những điều khoản cam kết là bà Nga không được chào bán, cầm cố, sang nhượng, thế chấp hoặc góp vốn kinh doanh bằng khu đất trên.
 
Tuy nhiên, thời gian dài sau đó, bà Nga cùng người thân đã nhiều lần ký hợp đồng chuyển nhượng, cho tặng hoặc đem thế chấp ngân hàng để vay tiền nhiều diện tích đất trong khu đất trên. Theo tố cáo của bà L. thì “Hoa hậu quý bà” Trương Thị Tuyết Nga còn chiếm đoạt 2 triệu USD. Kể từ khi nhận tiền, bà Nga không làm bất cứ việc gì, và không có ý định trả lại tiền cho đối tác.
 
CQĐT Viện KSND Tối cao bước đầu xác định bà Nga đã lừa, chiếm đoạt của bà L. khoảng 3 triệu USD, chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng của 1 cá nhân, và không có khả năng thanh toán ngân hàng số tiền hơn 170 tỷ đồng. Được biết, sau khi thực hiện các biện pháp tố tụng, hồ sơ vụ án sẽ được Viện KSND Tối cao chuyển cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an để tiếp tục điều tra theo qui định của pháp luật.

Theo An Ninh Thủ Đô
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường showbiz