Hoa hậu Ngọc Hân và nỗi niềm "ngại" lấy chồng

Ngày 04/12/2015 00:06 AM (GMT+7)

Ngọc Hân nhiều lần chia sẻ, hoa hậu có nguy cơ "ế chồng" cao, đồng thời bản thân cô cũng chưa muốn tính chuyện kết hôn.

Hoa hậu Đặng Ngọc Hân đang là một trong những mỹ nhân Việt độc thân quyến rũ nhất hiện nay. Người đẹp đời cuối 8x chưa khi nào hé lộ người yêu, đồng thời, cô cũng hiếm khi vướng phải những vụ ồn ào về tình cảm. Ở tuổi 26, mỹ nữ họ Đặng dường như vẫn chưa mặn mà với việc lên xe hoa. Cô còn chia sẻ chuyện kết hôn của mình vẫn còn xa lắm.

Nàng Hoa hậu nói chuyện "ế chồng"

Cách đây 2 tháng, Ngọc Hân bất ngờ đăng lên trang cá nhân Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của mình, làm nhiều người "mừng hụt" Hoa hậu chuẩn bị lên xe hoa. Tuy nhiên, ngay sau đó người đẹp xác nhận, cô chỉ đăng lên để trêu bạn bè và không có chuyện mình sắp kết hôn.

Chỉ vài tuần trước, Đặng Ngọc Hân còn chia sẻ một bài viết mà cô đọc trên mạng lý giải vì sao ngày càng nhiều cô gái không muốn lấy chồng. Người đẹp ngụ ý mình cũng đang trong tình trạng như vậy. Những người bạn thân thiết với Hoa hậu đều không tỏ ra ngạc nhiên với điều này và an ủi Ngọc Hân.

Trước kia, mỹ nữ Hà Nội từng nhiều lần tâm sự với báo giới về chuyện có nguy cơ "ế" rất cao. Xinh đẹp, tài giỏi, có tấm lòng nhân hậu, đồng thời là một trong những hoa hậu được công chúng yêu quý nhất, lẽ ra Ngọc Hân không thiếu những "vệ tinh" xung quanh, muốn rước nàng về làm vợ và chẳng bao giờ phải chịu nỗi niềm "gái ế". Thế mà nàng từng nói, tình yêu chưa đến với mình và tiết lộ thêm rằng, là hoa hậu sẽ có nguy cơ khó lấy chồng.

Hoa hậu Ngọc Hân và nỗi niềm quot;ngạiquot; lấy chồng - 1

Đặng Ngọc Hân từng cho rằng, là hoa hậu sẽ có nguy cơ "ế chồng" cao.

Lý giải về điều này, Hoa hậu Việt Nam năm 2010 nhớ đến câu nói của bà mình: "Bà tôi nói với tôi rằng, “Những người tốt thực sự, họ sẽ không tiến đến với con, họ chỉ đứng từ xa nhìn lại. Những người cứ vồ vập lao đến lại không phải là những người dành cho con đâu”. Bà tôi nói rất đúng.

Những người thực sự tốt, họ lại nghĩ rằng, hoa hậu phải thế này thế kia, họ không đến gần, họ chỉ đứng từ xa nhìn lại. Những người vồ vập lao vào vì vương miện, vì danh hiệu của mình, lại không phải là những người dành cho mình".

Dù vẫn "tường đông ong bướm đi về mặc ai" nhưng Hoa hậu sinh năm 1989 dường như rất hài lòng về cuộc sống hiện tại. Cô bảo chưa muốn có một sự thay đổi nào hết. Dịp giáp Tết năm ngoái, nàng còn nói: "Chuyện lấy chồng vẫn còn xa lắm. Chắc là từ Tết năm sau Hân phải trốn về quê để đỡ bị hỏi chuyện chồng con".

Ngay cả khi gia đình muốn Ngọc Hân xuất giá, cô cũng chưa thể đáp ứng mong muốn của họ. Người đẹp từng bộc bạch: "Bố mẹ, ông bà hẳn sẽ thấy yên tâm khi con cái trưởng thành, có việc làm. Đây có thể coi là nấc thang hạnh phúc đầu tiên. Nấc thang hạnh phúc thứ 2, chính là ngày Hân ngày thành thân, có người chồng yêu thương chăm sóc. Rồi nấc thang tiếp đến, là khi Hân có những đứa con thật xinh xắn, đáng yêu... Cuộc sống sẽ có rất nhiều những nấc thang hạnh phúc như thế.

Tuy nhiên, Hân vẫn chưa thể làm bố mẹ hạnh phúc ở nấc thang thứ 2. Hân bây giờ còn nhiều mong muốn, dự định chưa thực hiện. Hân mong muốn có thật nhiều các chuyến đi đến các vùng miền tổ quốc Việt Nam, thậm chí ở nước ngoài. Hân hào hứng với các chuyến đi và đó mới là mối quan tâm hiện tại chứ không phải 1 mái ấm nhỏ xinh hay những cô bé, cậu bé dễ thương".

Hoa hậu Ngọc Hân và nỗi niềm quot;ngạiquot; lấy chồng - 2

Hoa hậu muốn có sự nghiệp vững chắc trước khi xuất giá.

Có lẽ, "tham công tiếc việc" là một trong những nguyên nhân khiến nàng Hoa hậu xinh đẹp chưa muốn vướng víu đến chuyện gia đình. Đang nỗ lực xây dựng vị trí trong ngành thiết kế, kinh doanh thời trang đồng thời làm người mẫu, MC, tham dự event cũng như tích cực làm từ thiện, mỹ nữ 8x lúc nào cũng bận rộn và nỗ lực không ngừng nghỉ. Đối với Ngọc Hân, lĩnh vực cô đang hoạt động có quá nhiều điều thú vị nên nếu phải lấy chồng sớm, nàng sẽ thấy rất đáng tiếc.

Hơn nữa, không thích sống an nhàn, dựa dẫm vào bạn đời, Hoa hậu Việt Nam 2010 xác định, cô phải có sự nghiệp vững vàng trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Nàng nói thêm về nguyên nhân chưa chịu xuất giá: "Một phần cũng là vì Hân muốn mình có một sự vững chắc về kinh tế để sau này có thể chủ động trong mọi việc, như thế thì mình mới dành được sự tôn trọng từ chồng và gia đình nhà chồng".

Vốn là người kín tiếng nhất nhì showbiz, người đẹp sinh năm 1989 nói rằng sẽ không tiết lộ chuyện yêu đương trên báo chí. Cô thẳng thắn nêu quan điểm: "Kể cả Hân có nổi tiếng hay không thì chuyện "khoe" hạnh phúc riêng, Hân sẽ không bao giờ làm. Hân nghĩ, nếu mình chia sẻ chuyện tình cảm đẹp của mình, đương nhiên nó sẽ không thể kéo dài đến tận bây giờ hoặc có kéo dài thì chắc gì sau này mình sẽ lấy người đó làm chồng".

Tuy nhiên, với tính cách độc lập và những dự án dày đặc của mình, nhiều người hâm mộ cũng không hề nghi hoặc nếu nàng bày tỏ về việc chưa muốn "trói" cuộc đời mình vào một người đàn ông nào đó.

Mỹ nhân 26 tuổi cũng rất tin vào duyên số, với cô chuyện tình cảm là hai bên đều phải cảm thấy thoải mái. Cô cho rằng: "Việc lập gia đình là một bước ngoặt vui vẻ hơn trong cuộc đời. Bởi nếu không vui, không cảm thấy hài lòng thì lấy chồng làm gì?"

Tiêu chí chọn bạn đời của Ngọc Hân

Ngọc Hân khắc khe với chính mình, nên lẽ đương nhiên cô cũng có những tiêu chuẩn riêng về việc chọn bạn đời. Người đẹp nói: "Hân cần một người đàn ông chững chạc, điềm đạm, có chiều sâu về tâm hồn và hơn thế nữa là biết thông cảm với công việc và nghề nghiệp của mình".

Mỹ nhân 8x muốn kiếm cho mình một “đại gia” về lòng tốt: "Tốt với mình chưa đủ mà phải tốt với cả những người xung quanh. Biết yêu thương động vật và đặc biệt là phải chung thủy", Ngọc Hân chia sẻ.

Hoa hậu Việt Nam 2010 cũng cho biết, người đàn ông của cô phải bản lĩnh và là một chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình.

Mái ấm lý tưởng của bố mẹ cũng ảnh hưởng đến chuyện chọn người bạn đời đối với nàng hoa hậu: "Tôi mong có được một gia đình nhỏ như thế, như cách bố mẹ tôi đã yêu thương, hy sinh cho nhau. Cuộc sống hiện tại đang biến mọi giá trị hạnh phúc trở nên mong manh. Bạn bè tôi, những người sống bên tôi, họ vội vã cưới và ly hôn sau đó không lâu. Quá nhiều người ly hôn. Gia đình bây giờ quá dễ tan vỡ, chia ly.

Tôi chỉ mong có một người chồng, đến khi về già, chúng tôi vẫn có thể nắm tay yêu thương và chăm sóc cho nhau. Mong cho mái ấm của chúng tôi luôn có đầy đủ sự ấm cúng của tiếng cười. Tôi đã rút ra được từ mái ấm của bố mẹ một kết luận rằng, khi mái ấm hạnh phúc, khi bố mẹ yêu thương nhau - người được hưởng lợi nhiều nhất từ sự hạnh phúc ấy, chính là các con".

Hoa hậu Ngọc Hân và nỗi niềm quot;ngạiquot; lấy chồng - 3

Mỹ nhân sinh năm 1989 cần một người đàn ông là "đại gia lòng tốt", biết yêu thương động vật và thủy chung.

Đó cũng là những điều Ngọc Hân "bật đèn xanh" với các chàng trai về mẫu người mình muốn lấy làm chồng. Hoa hậu cũng từng tiết lộ về đám cưới mơ ước của cô: "Có lẽ sau này đám cưới của Ngọc Hân sẽ làm thật bí mật, có khi phải tổ chức tại một hòn đảo nào đó để tránh những chuyện lùm xùm không cần thiết. Bởi suy nghĩ của mình là như vậy, hạnh phúc là từ những điều giản dị, đầm ấm và riêng tư..."

Sự kín kẽ trong chuyện yêu đương của Hoa hậu Việt Nam 2010 khiến dư luận tò mò nhưng điều đó cũng làm người hâm mộ thêm yêu quý, tôn trọng cô. Từ một cô mẫu cao kều, đen nhẻm và không mấy ấn tượng, Đặng Ngọc Hân đang được xem là một "viên ngọc càng mài càng sáng". Với nàng, "đẹp không thôi chưa đủ mà cần phải có cái ‘chất’, đó là vẻ đẹp về kiến thức, tâm hồn và những cống hiến cho xã hội". Điều đó cũng làm không ít công chúng hy vọng, người đàn ông của cô chắc hẳn phải là một chàng xuất chúng, tài giỏi để có thể "xứng đôi vừa lứa".

L.C
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu Ngọc Hân