Hoài Linh - đại gia trong dáng vẻ nông dân

Ngày 23/11/2015 11:06 AM (GMT+7)

Tuy không hào nhoáng xe sang, quần áo hiệu, nhẫn kim cương... nhưng danh hài Hoài Linh vẫn được giới nghệ sĩ đánh giá là người giàu có nhất nhì showbiz Việt.

Là một nghệ sĩ nổi tiếng, có cát-xê cao, dư giả tiền bạc nhưng danh hài Hoài Linh có một vẻ ngoài bình dân quá mức: Quần áo bình thường, đi xe bình thường... Đôi lúc Hoài Linh còn đi diễn chung với người bạn thân của anh, ca sĩ Nguyên Lộc, bằng xe máy.

Hoài Linh nổi tiếng là một nghệ sĩ thích ngồi "lai rai" ở quán vỉa hè, ăn những món của dân nghèo: mắm, cá khô...

Khán giả và đồng nghiệp yêu quý anh vì nét giản dị, chân chất "quê mùa" ấy. 

Giới showbiz thường đánh giá mức độ giàu có của một người bằng vẻ ngoài hào nhoáng. Nhìn Hoài Linh, không ai nghĩ đó là một đại gia của showbiz. Ngoại hình còm nhom, có phần lam lũ của anh khiến cho nhiều người càng không nghĩ anh là một người ăn sung mặc sướng. 

Hoài Linh - đại gia trong dáng vẻ nông dân - 1

Danh hài Hoài Linh.

Ở Sài Gòn có những đại gia giàu nứt đố đổ vách, thế nhưng khi bước ra đường vẫn có thói quen quần short, áo thun, mang dép lào và xài điện thoại "cục gạch".  Thế nhưng, khi vào khách sạn 5 sao, họ vẫn là người giàu không lẫn lộn với bất kỳ ai và quyền lực của người giàu vẫn toát ra: Xe Rolls Royce đưa đón, nói chuyện qua điện thoại "cục gạch" về tiền chục tỉ, trăm tỉ... Lúc đó, những người xung quanh mới biết "thằng cha ăn mặc quê mùa, tuềnh toàng vậy mà giàu khiếp!".

Hoài Linh có thể là một người trong tầng lớp đại gia không có... bề ngoài đó. Trong lúc giới nghệ sĩ có nhiều người "đổ quỵ" vì nợ nần, do cách sống "bong bóng" thì Hoài Linh âm thầm, nhởn nhơ đi mua vàng, kim cương, đô la dự trữ. 

Hoài Linh - đại gia trong dáng vẻ nông dân - 2

  Ngôi nhà thờ Tổ do danh hài Hoài Linh bỏ tiền xây dựng. Ảnh: Dương Cầm

Ngoài vật chất, danh hài Hoài Linh còn giàu có ở cái Tình Người. Khi có nghệ sĩ hoạn nạn, anh là người đầu tiên có mặt, ra tay giúp đỡ bằng hành động thực tế, không cần khoe rùm beng trên báo như một số nghệ sĩ khác!

Có thể kể một việc làm đáng quý, sống trọn tình nghĩa với lớp nghệ sĩ đi trước của danh hài Hoài Linh mà phóng viên báo điện tử Một Thế Giới biết rõ: Năm 2009, cây đại thụ của sân khấu cải lương Nam Bộ - NSND Phùng Há qua đời. Được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý NSND, đám tang nghệ sĩ Phùng Há do chính UBND TP.HCM tổ chức và lo hết mọi chi phí. Thế nhưng, danh hài Hoài Linh vẫn muốn thể hiện sự tri ân với người nghệ sĩ bậc thầy, anh đã xin phép được mua chiếc áo quan cho bà. 

Hoài Linh - đại gia trong dáng vẻ nông dân - 3

Danh hài Hoài Linh trong đám tang NSND Phùng Há năm 2009. Ảnh: Tuổi Trẻ

Suốt những ngày đám tang tại chùa Nghệ Sĩ (Gò Vấp, TP.HCM), danh hài Hoài Linh, ca sĩ Nguyên Lộc và NSND Bạch Tuyết thức trắng đêm, trực bên linh cữu NSND Phùng Há, sống trọn tình nghĩa với người nghệ sĩ tiền bối. Phóng viên báo điện tử Một Thế Giới còn nhớ, danh hài Hoài Linh có xin một chiếc áo dài của NSND Phùng Há làm kỷ niệm, mong bà phù hộ cho mình trong nghệ thuật.

Thời gian gần đây, danh hài Hoài Linh miệt mài chạy show, đôi lúc kiệt sức, ngất xỉu ngay trên sân khấu. Cách đây không lâu, người viết bài này có gặp danh hài Hoài Linh, anh cho biết sức khỏe mình hiện nay không được tốt, thường bị lên máu nhưng không thể bớt show diễn vì đang rất... cần tiền. Phải chăng anh đang nợ nần, phải tích cực kiếm tiền trả nợ? 

Và mới đây nhất, phóng viên báo điện tử Một Thế Giới đã được mục sở thị "nguyên nhân làm cho danh hài Hoài Linh kiệt sức": Đó là ngôi nhà thờ Tổ nghiệp khang trang ở quận 9, TP.HCM. Ngôi nhà thờ Tổ được thiết kế kiểu đình chùa xưa ở Bắc Bộ, trong một khuôn viên có diện tích 7000m2. Theo một chuyên gia bất động sản (giấu tên) cho biết: "Riêng tiền để sở hữu mảnh đất đã có con số khoảng 100 tỉ, chưa kể chi phí  xây dựng nhà thờ".

Hoài Linh - đại gia trong dáng vẻ nông dân - 4 

Một góc bên trong ngôi nhà thờ Tổ nhiều tâm huyết của danh hài Hoài Linh. Ảnh: Dương Cầm

Cả đời lao tâm khổ tứ làm ra tiền, không xài hoang phí, Hoài Linh đã dốc hết tất cả vào ngôi nhà thờ Tổ. Ngoài bàn thờ Tổ là trọng tâm của ngôi nhà, danh hài Hoài Linh còn tạc tượng sáp, vinh danh những nghệ sĩ đã dành nhiều tâm huyết cho nghệ thuật: NSND Thanh Tòng, NSND Kim Cương, NSND Hồng Vân, NSƯT Thành Lộc...

Không nợ nần, không khoe xe, quần áo hiệu (có thể là đồ đi mượn) một cách lố bịch... Âm thầm làm và âm thầm sử dụng đồng tiền kiếm ra một cách thông minh và ý nghĩa, danh hài Hoài Linh đã làm cho nhiều người quý mến hơn. Anh hiển nhiên trở thành một đại gia thứ thiệt của showbiz Việt.

Theo Lê Ngọc Dương Cầm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoài Linh