Hồng Đăng: "Nói “không” với ngoại tình"

Ngày 26/04/2015 15:43 PM (GMT+7)

Để phát triển sự nghiệp, đa phần nghệ sĩ kết hôn muộn nhưng Hồng Đăng thì ngược lại.

Từng ghi dấu ấn với vai Khánh trong “Chỉ có thể là yêu”, Minh Khang trong “Cầu vồng tình yêu”, giờ đây Hồng Đăng lại “đốn tim” khán giả nữ với vai Khánh trong bộ phim hợp tác sản xuất với Hàn Quốc “Tuổi thanh xuân” đang chiếu trên VTV3. Với nụ cười duyên và gương mặt thư sinh điển trai, ít ai ngờ rằng hotboy phin truyền hình đã bước qua tuổi 30. Càng bất ngờ hơn khi biết rằng anh đã kết hôn từ năm 20 tuổi và đã làm bố của hai cô công chúa đáng yêu.

Khi có vợ con, sống trách nhiệm hơn

Là con út trong gia đình có bố mẹ làm công nhân viên chức nhưng Hồng Đăng lại yêu thích kinh doanh và biết kiếm tiền từ khá sớm. Anh từng kinh doanh điện thoại di động và mô tô để thỏa niềm đam mê. Trở thành diễn viên là điều trước đây anh chưa từng nghĩ tới. Sau này, nhờ sự động viên của vợ và mẹ, Hồng Đăng đã đi nộp hồ sơ thi tuyển vào lớp diễn viên truyền hình và bắt đầu dấn thân vào con đường này. Hiện tại, anh là diễn viên của Nhà hát kịch.

Để phát triển sự nghiệp, đa phần nghệ sĩ thường kết hôn muộn nhưng Hồng Đăng thì ngược lại. Khi biết chàng Khánh điển trai, si tình của “Tuổi thanh xuân” đã lấy vợ từ ngày mới ra trường, nhiều fan nữ không khỏi tiếc nuối. Có người còn bảo anh dại khi “đeo gông vào cổ” quá sớm. Hồng Đăng thì lại nghĩ khác, anh thấy mình may mắn khi lấy vợ trước khi trở thành người nổi tiếng. Và cũng nhờ có vợ, sự nghiệp của anh mới ngày càng lên như diều gặp gió. Anh chia sẻ: “Tôi lấy vợ khi sự nghiệp của tôi đang là con số 0. Lấy vợ được 3 năm, sự nghiệp của tôi mới bắt đầu rộng mở. Tôi luôn cho rằng, nếu như không lấy vợ chưa chắc sự nghiệp của tôi đã được như bây giờ. Tôi nghĩ thế vì trước đây tôi là con người sống rất bản năng và không quan trọng bất cứ việc gì, có thể nói là bất cần. Nhưng khi lấy vợ, có con, tôi sống có trách nhiệm hơn, ý thức hơn và luôn muốn sau này nói đến ba Đăng con tôi sẽ thấy tự hào vì ba của mình”.

Ngày trước, Hồng Đăng chưa bao giờ nghĩ sau này mình sẽ làm diễn viên, cũng bởi tính tình “nhát cáy, thấy đám đông là hốt hoảng”. Chính vợ anh là người “xúi” chồng thi vào lớp đào tạo diễn viên truyền hình của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam, để rồi cơ duyên đến với môn nghệ thuật thứ bảy bắt đầu từ đó. Vào những lúc khó khăn nhất, tưởng chừng như anh sẽ phải bỏ nghề để lo ổn định kinh tế cho gia đình thì chính vợ anh là người động viên chồng, cùng gánh vác mọi thứ để anh quay lại với niềm đam mê. Anh đóng phim xa nhà, vợ cũng một mình cáng đáng để anh yên tâm. “Tôi có ngày hôm nay thì người tôi phải cảm ơn nhiều nhất chính là mẹ và vợ tôi”, anh nói.

Hồng Đăng: quot;Nói “không” với ngoại tìnhquot; - 1
Tổ ấm nhỏ của chàng diễn viên điển trai.

Hồng Đăng và bà xã là đôi bạn tri kỷ lâu năm, gần nhà nhau, quen nhau khi còn học cấp 3. Ở bên nhau từ ngày còn là những cô cậu học trò, trải qua nhiều niềm vui, nỗi buồn, nhiều thử thách nên khi quyết định về sống chung nhà là đã hiểu nhau quá rõ. Anh chia sẻ rằng, gần 10 năm ở cùng một mái nhà, anh và vợ chưa bao giờ to tiếng cãi vã. Mỗi lần tranh luận đến cao trào, cả hai đều biết kiềm chế, dừng lại đúng lúc. Hình ảnh của anh trên phim thường là đào hoa, si tình, lạnh lùng nhưng ở ngoài đời, anh lại là người sống tình cảm và rất bình dị. Là người nổi tiếng nhưng anh vẫn không quên nhiệm vụ của một người cha, người chồng trong gia đình. Bởi anh nghĩ đơn giản rằng, diễn viên nổi tiếng hay không cũng chỉ là một công việc như bao nghề khác. Anh cũng bộc bạch rằng, anh và vợ quen nhau từ thời học sinh, tính đến ngày cưới cũng đã yêu nhau được 9 năm, tình yêu đã đủ chín muồi để tiến tới hôn nhân nên không thể nói là vội vàng. Ổn định gia đình xong, anh có thể dồn thời gian, tâm sức cho sự nghiệp. Đôi khi, việc lập gia đình sớm cũng khiến sự nghiệp của anh bị hạn chế như việc đóng những cảnh “nóng” trong phim, hay đang đi công tác bất chợt phải về vì con nhỏ. Nhưng anh chưa bao giờ hối tiếc vì đã lấy vợ.

Là một trong những nam diễn viên đóng cặp với nhiều bạn diễn xinh đẹp, gợi cảm như Hoàng Thùy Linh, Thủy Top, Vi Cầm, Hồng Diễm, Chi Pu, Thạch Thu Huyền, Nhã Phương nhưng chưa bao giờ Hồng Đăng để xảy ra tin đồn “phim giả tình thật”. Với anh, các cô gái dù hấp dẫn tới mức nào cũng chỉ đơn giản là bạn diễn. “Hoặc là may mắn, hoặc là do tôi không có sức hút, nên giờ cũng chỉ có vợ và con”, anh hóm hỉnh lý giải. Anh bảo, vợ anh là người hiểu đặc thù nghề nghiệp của chồng nên không ghen tuông vô cớ. Bên cạnh đó, bản thân anh cũng biết cư xử đúng mực để vợ tin tưởng bởi anh hiểu rằng là phụ nữ không thể không ghen. “Thật ra với nghề nào cũng thế, quan trọng nhất vẫn là do bản thân. Tất nhiên, ngành nghề của mình bị mang tiếng nhiều hơn khi thường xuyên làm việc với những người đẹp, rất dễ bị nảy sinh tình cảm trong quá trình làm việc. Quan trọng là bản thân biết tiết chế trong các mối quan hệ và biết đặt điều gì lên hàng đầu. Thêm vào đó, tôi luôn tạo cho vợ cảm giác tin tưởng, đảm bảo và chăm lo cho hạnh phúc gia đình”, Hồng Đăng bật mí.

Sẵn sàng hi sinh sự nghiệp vì gia đình

Là nghệ sĩ, ai cũng mong tên tuổi của mình được khán giả biết đến thật nhiều, nhưng sự nổi tiếng lại ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc gia đình. Hồng Đăng cũng không ngoại lệ. Khi tên tuổi của anh có mặt ở khắp các mặt báo cũng là lúc gia đình của anh bắt đầu bị soi mói, để ý. Vợ anh từng phải đối mặt với không ít lời “nặng nhẹ” của những fan hâm mộ chồng. Họ còn so sánh nhan sắc của cô với những diễn viên từng đóng cặp với Hồng Đăng để nâng người này lên, kéo người kia xuống. “Cũng may, vợ tôi hiểu và tôn trọng công việc của chồng. Phần tôi, xong việc là về nhà, không la cà hay ngồi “buôn” chuyện. Tôi cứ phải đắn đo với những việc mình làm. Tôi luôn tạo cho vợ sự tin tưởng ở chồng, đó là bí quyết giúp chúng tôi đến giờ vẫn hạnh phúc”.

Biết vợ phải chịu áp lực từ người hâm mộ nên anh luôn tìm cách bù đắp bằng cách luôn đặt gia đình lên trước sự nghiệp. Hồng Đăng tâm sự có thể chọn cho mình một lối đi riêng mà không ảnh hưởng đến gia đình, còn nếu không còn lối đi nào nữa thì anh sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp để giữ lấy gia đình. Với anh, gia đình luôn là số 1. Và quả thực, anh cũng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội nổi tiếng hơn nữa để được ở bên gia đình. Hồng Đăng chia sẻ, anh thừa biết miền Nam là mảnh đất truyền hình màu mỡ, diễn viên, nghệ sĩ cũng dễ làm giàu hơn vì trong đó có nhiều sự kiện, nhiều hình thức để kiếm tiền hơn. Anh cũng từng có ý định Nam tiến nhưng cuối cùng vẫn không thể chấp nhận đánh đổi việc xa vợ, xa con.

Thời gian Hồng Đăng quay “Tuổi thanh xuân” cũng là những tháng ngày khó khăn của hai vợ chồng. Anh phải sang Hàn Quốc quay hơn 2 tháng trời, lịch làm việc dày đặc cùng với cái lạnh cắt da cắt thịt khiến anh mệt mỏi, giảm cân thấy rõ. Cùng lúc đó, vợ anh cũng vừa mới vượt cạn lần hai, hai con đều còn nhỏ, chăm sóc rất vất vả. Nhưng không phải vì thế mà tình cảm vợ chồng nguội lạnh, anh vẫn có cách của riêng mình để bù đắp cho vợ. “Xa nhà vào thời điểm người vợ cần điểm tựa nhất, thực tình tôi rất lo. Nhưng vì tính chất công việc, vợ tôi cũng rất thông cảm và ủng hộ. Sau khi xong việc bên Hàn về nhà, chúng tôi được nghỉ 5 ngày trước khi tiếp tục công việc. Do biết trước công việc lần tới này ở Việt Nam sẽ rất bận, tôi đã tranh thủ dành trọn vẹn thời gian đó cho gia đình, cũng như tâm sự với bà xã: “Đợt này công việc của anh nhiều lắm, chẳng kém gì bên Hàn đâu. Thông cảm cho anh, xong phim anh sẽ đưa cả nhà đi chơi”. Quả thật về Việt Nam, gần như tôi phải làm ngày làm đêm để kịp tiến độ. Bây giờ, sau khi phim đóng máy, nhiều lúc tôi cũng muốn đưa cả nhà đi chơi xa một chuyến nhưng bé thứ hai vẫn còn nhỏ quá nên dự định vẫn chưa được thực hiện”, nam diễn viên cho hay.

Người ta vẫn bảo nổi tiếng đi liền với tai tiếng, nhưng có thể nói Hồng Đăng là một trong những diễn viên trẻ “sạch” nhất hiện nay. Ngay cả khi đóng cặp với các nữ diễn viên đình đám của Vbiz, anh cũng luôn giữ được khoảng cách nhất định để không xảy ra tin đồn. Đó cũng là cách bảo vệ tổ ấm của chàng diễn viên điển trai.

Theo Minh Trí
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hồng Đăng