Hồng Đào: "Tôi chưa từng khiến Quang Minh ghen tuông"

Ngày 18/03/2016 00:06 AM (GMT+7)

Nghệ sĩ hài hải ngoại Hồng Đào chia sẻ chuyện tình cảm gia đình khi lần đầu tiên về nước làm giám khảo "Người bí ẩn".

Trải qua hai mùa phát sóng thành công, chương trình hài thực tế với tên gọi Người bí ẩn 2016 sẽ tiếp tục lên sóng truyền hình sắp tới đây với sự góp mặt của Trấn Thành trong vai trò MC “cầm trịch”. Điều đặc biệt trong mùa phát sóng này, đội nhà sẽ có sự thay đổi, cặp đôi danh hài hải ngoại nổi tiếng Vân Sơn - Hồng Đào sẽ thay thế cho hai nghệ sĩ Hoài Linh và Việt Hương của mùa trước.

Đây là lần đầu tiên Vân Sơn - Hồng Đào cùng xuất hiện trên sóng truyền hình Việt Nam sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại. Sự trẻ trung, đẳng cấp và hiện đại của cặp đôi nghệ sỹ này hy vọng sẽ mang một luồng gió mới cho làng hài Việt Nam trong thời gian tới.

Có dịp gặp gỡ với báo chí trong buổi họp báo vừa qua, nghệ sĩ hài Hồng Đào đã dành nhiều thời gian chia sẻ về những áp lực khi lần đầu về nước đảm nhận vai trò ngồi "ghế nóng". Ngoài ra, chị còn trả lời về "nghi án" chuyện tình cảm hôn nhân không hạnh phúc với Quang Minh.

Hồng Đào: quot;Tôi chưa từng khiến Quang Minh ghen tuôngquot; - 1

Cặp đôi Hồng Đào - Vân Sơn sẽ thay thế Hoài Linh - Việt Hương trong chương trình "Người bí ẩn 2016".

- Có điều gì hấp dẫn nhất ở chương trình "Người bí ẩn" đã khiến chị quyết định đồng ý về nước làm giám khảo?

Mặc dù ở hải ngoại tôi cũng bận lắm, nhưng nói thật là tôi với con gái thường xuyên xem lại chương trình trên mạng. Vì tôi đi diễn ở đâu người ta cũng bàn tán, khen chương trình này nên ban đầu tôi tò mò xem thử ra sao sao. Ai ngờ càng xem thì tôi càng thích. Tôi nghĩ, với một nghệ sĩ sinh sống ở hải ngoại như mình thì đây là cơ hội tốt để có dịp gặp gỡ khán giả trong nước, làm việc với đồng nghiệp và quan trọng là học hỏi được những điều thú vị về đất nước, người dân quê mình.

Với chương trình năm nay, tôi hứa hẹn khán giả sẽ thích vì sẽ có những màn trình diễn của các “dị nhân” trên khắp mọi miền đất nước cùng các màn “chào sân” hay “chặt chém” của đội nhà - đội khách sẽ tiếp tục khiến người xem tràn ngập nụ cười. Thông qua chương trình, khán giả xem truyền hình sẽ biết thêm về những câu chuyện thú vị, những con người tuyệt vời trong cuộc sống quanh mình cũng nhận ra như những giá trị nhân văn ẩn sâu trong đó.

Hồng Đào: quot;Tôi chưa từng khiến Quang Minh ghen tuôngquot; - 2

Tập 1 của chương trình "Người bí ẩn 2016" sẽ lên sóng vào lúc 21h tối chủ nhật, 27/3/2016, trên HTV7.

- Chị có cảm thấy tiếc vì đến bây giờ mới về Việt Nam làm nghệ thuật lâu dài trong khi các đồng nghiệp ở hải ngoại về nước như Hoài Linh, Việt Hương hay Chí Tài đều đã thành công từ lâu?

Thật ra chuyện gia đình cũng ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch công việc của vợ chồng tôi. Hồi xưa vì con cái còn quá nhỏ, nhất là con gái nữa, trong khi hai vợ chồng tôi cũng ép con học dữ lắm nên tôi không có nhiều thời gian nhận show. Bây giờ cháu lớn đã học đại học năm hai, cháu nhỏ 14 tuổi có thể tự chăm lo cho mình, các cháu còn được bà ngoại chăm sóc nên tôi mới dành thời gian về nước gặp lại bạn bè cũ, khán giả.

Những năm trước đây, tôi vẫn có những lời mời về nước, nhưng mỗi người có một cuộc sống riêng. Giờ về được phóng viên quan tâm, được sinh hoạt văn nghệ cùng bạn bè, ra đường có những em bé nói là con xin chụp hình cô về cho bà ngoại con xem, còn con thì thích anh Trấn Thành, (cười), cũng vui chứ. Nói chung, nhìn thấy đồng nghiệp thành công thì tôi cũng vui, vì tôi quan niệm "duyên ai phận náy, chớ ghen bà già".

Hồng Đào: quot;Tôi chưa từng khiến Quang Minh ghen tuôngquot; - 3

Nghệ sĩ hải ngoại Hồng Đào xinh đẹp rạng ngời tham dự họp báo chiều qua.

- Vậy chị có cảm thấy áp lực khi ngồi vào "ghế nóng" mà đôi danh hài Hoài Linh - Việt Hương từng đã rất thành công trong suốt hai năm liền?

Tôi công nhận Hoài Linh - Việt Hương đã tạo dấu ấn rất lớn cho gameshow này. Áp lực chắn chắn sẽ có, so sánh có, nhưng tôi không bị áp lực với hai em, vì tôi coi hai em như người trong nhà. Tôi chỉ có áp lực vì khán giả so sánh mình già hơn Việt Hương, (cười). Đương nhiên là phải già hơn rồi. Tôi nghĩ, mỗi người sẽ có một gout thẩm mỹ riêng, người thì thích ăn chè, nhưng người sẽ thích cháo lòng. Tôi và Vân Sơn đều có khán giả riêng, nhưng khi xem lại những gì Hoài Linh và Việt Hơn làm thì tôi nghĩ mình cần học hỏi hai em ở chỗ khả năng "chặt chém".

- Nhiều người cho rằng, sở dĩ những năm qua nhiều nghệ sĩ hải ngoại về Việt Nam hoạt động nghệ thuật là bởi bên đó hơi bị "ế show". Chị ý kiến sao?

Tôi nghĩ ngược lại chứ. Đối với tôi, tên tuổi nghệ sĩ sẽ do khán giả quyết định. Khi đi xem show, họ chỉ thích xem những người có tên tuổi. Với tôi, nếu mình còn "ngon", còn sức hút thì các công ty mới chịu mời.

- Khi đồng ý về nước làm giám khảo "Người bí ẩn", chị có đòi mức cát-sê "khủng" không?

Ở hải ngoại, tôi cũng từng làm nhà sản xuất nên tôi hiểu nếu mình đòi cao quá thì cũng không phải đạo với nhà sản xuất. Nghệ sĩ tỏa sáng trên sân khấu đâu chỉ có mỗi mình, nên cái gì cũng thoải mái một tí.

Hồng Đào: quot;Tôi chưa từng khiến Quang Minh ghen tuôngquot; - 4

Đôi vợ chồng Quang Minh - Hồng Đào có hai cô con gái lớn.

- Vì sao chị và Vân Sơn không có ý định kết hợp thành đôi "vợ chồng" trên ghế giám khảo?

Vì Việt Hương - Hoài Linh đã làm "vợ chồng" rồi nên chúng tôi sẽ kết hợp kiểu e ấp, tình tứ cho khán giả tò mò thôi.

- Chồng chị - nghệ sĩ hài Quang Minh có ủng hộ vợ về Việt Nam lần này không?

Vợ có đất diễn thì anh ấy ủng hộ chứ không ngăn cản, vì ai cũng cần mảnh đất tung hành.

- Thế chị không sợ chồng mình ghen khi về Việt Nam lâu sao?

Có cái lạ là tôi chưa bao giờ khiến cho Quang Minh ghen tuông.

Hồng Đào: quot;Tôi chưa từng khiến Quang Minh ghen tuôngquot; - 5

Hồng Đào tự tin chưa từng khiến chồng ghen.

- Vậy chị nói sao trước tin đồn cho rằng, vợ chồng chị không thực sự hạnh phúc?

Thật ra, đôi vợ chồng nào mà không có những mâu thuẫn hay có lúc giận hờn. Tôi với anh Quang Minh cũng gây lộn hoài, nhưng vẫn cứ hạnh phúc. Tôi với anh ấy sống với nhau cũng đã hai mươi năm, bạn bè cũng nói vợ chồng tôi tính tình không hợp, nhưng vẫn gắn bó bên nhau thôi. Anh ấy cưng con lắm, coi con rất quan trọng, thậm chí còn "đội con lên đầu" rồi mới đến tôi.

Xin cảm ơn nghệ sĩ Hồng Đào và chúc chị thật thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình Sao Việt