Khánh Thi bùng nổ sau một năm tạm thời "giải nghệ"

Ngày 25/05/2014 10:20 AM (GMT+7)

Khánh Thi chứng tỏ khả năng khiêu vũ không dễ bị mai một dù một năm qua cô tạm thời "giải nghệ".

Bởi lẽ, kể từ ngày xảy ra tin đồn Khánh Thi bỗng dưng "mất tích" không lý do, khiến dư luận xôn xao, đồng nghiệp và bạn bè trong giới lo lắng, cô chưa từng xuất hiện trở lại trên sân khấu với vai trò một vũ công, một ca sĩ, hay một MC. Thế nên, sự xuất hiện trở lại của "kiện tướng dancesport" Khánh Thi khi làm bạn nhảy của Đức Tuấn trong chương trình Tuyệt đỉnh tranh tài diễn ra tối qua (24/5) khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ và thú vị.

Khánh Thi bùng nổ sau một năm tạm thời quot;giải nghệquot; - 1

Nếu quan tâm đến Khánh Thi, hẳn nhiên nhiều người vẫn còn nhớ đến việc cô đã từng bỗng dưng "biến mất" không lý do, khiến bao người xôn xao tìm kiếm cách đây khoảng một năm.

Khánh Thi bùng nổ sau một năm tạm thời quot;giải nghệquot; - 2

Khánh Thi chia sẻ, đó là khoảng thời gian cô cảm thấy tụt dốc về tinh thần và gặp nhiều phiền muộn trong cuộc sống, nên đã chọn cách bỗng dưng "biến mất" khỏi tất cả mọi người.

Khánh Thi bùng nổ sau một năm tạm thời quot;giải nghệquot; - 3

Không chỉ có người thân trong gia đình, bạn bè thân thiết, khán giả và fan hâm mộ lo lắng, Khánh Thi đặc biệt khiến Đức Tuấn và Thu Minh một phen sợ hãi đến mức cùng đến nhà xác để kiếm tìm cô.

Khánh Thi bùng nổ sau một năm tạm thời quot;giải nghệquot; - 4

Mặc dù không rầm rộ trên mặt báo, nhưng ít ai biết rằng Đức Tuấn và Thu Minh là một trong số hiếm những người bạn thân thiết nhất của Khánh Thi. Tuy nhiên, có một sự thật cô vừa chia sẻ đó là, việc kết hợp trong chương trình "Tuyệt đỉnh tranh tài" là lần gặp đầu tiên của Khánh Thi với Đức Tuấn kể từ sau ngày cô "mất tích" cách đây một năm. Lý do được Khánh Thi giải thích là bởi lẽ thời gian qua cô vẫn chưa ổn định tâm lý nên muốn tiếp tục "trốn" bạn bè thân thiết.

Khánh Thi bùng nổ sau một năm tạm thời quot;giải nghệquot; - 5

Dù hơn một năm qua Khánh Thi không nhận lời tham gia trình diễn dancesport, đi hát hay làm MC của bất kỳ chương trình nào, vì tâm lý chưa thật sự ổn định, nhưng bởi Đức Tuấn là người bạn thân thiết nhất trong suốt hơn 5 năm qua, nên Khánh Thi đã quyết định nhận lời... gặp mặt Đức Tuấn và xuất hiện với tư cách vũ công trong tiết mục của nam ca sĩ.

Khánh Thi bùng nổ sau một năm tạm thời quot;giải nghệquot; - 6

Không khiến nhiều người quan tâm cảm thấy thất vọng về tài năng khiêu vũ, Khánh Thi đã có màn tái xuất trên sân khấu với những màn tung hứng rất ăn ý với Đức Tuấn. Cô không chỉ lôi cuốn bởi vẻ đẹp gợi cảm mà còn nhờ những động tác khiêu vũ chuyên nghiệp, xứng tầm "kiện tướng dancesport".

Luôn mang tới những tiết mục bất ngờ được đầu tư công phu ở mỗi tuần thi, lần này Đức Tuấn không làm khán giả thất vọng khi kết hợp với kiện tướng dancesport Khánh Thi tạo nên một tiết mục vô cùng sôi động. Xuất hiện trong trang phục cá tính với ca khúc “Adrenalina”, bên cạnh giữ vững được giọng hát đầy nội lực và kỹ thuật, Đức Tuấn còn thể hiện được những bước nhảy nóng bỏng với bạn nhảy Khánh Thi. Trong bài hát còn có những đoạn Đức Tuấn bê đỡ bạn nhảy không thua kém ai dù gặp sự cố về micro trong lúc diễn.

Hồng Nhung đánh giá đây là một tiết mục: “Sôi động, rất đẹp. Đức Tuấn hát broadway nhưng không ngờ lại nhảy hay như vậy”. Ngoài ra, cô còn đùa: “Chắc giờ thì anh Lê Hoàng đã thỏa mãn về đoạn lắc hông rồi”.

Lê Hoàng công nhận: “Tất cả tiết mục của Đức Tuấn không chỉ phần lắc hông mà từ dàn dựng cho đến đội hình luôn là chuẩn mực, tôi luôn chờ đợi tiết mục của Đức Tuấn không chỉ nghe mà còn xem nữa. Bao giờ tôi cũng thích thú, tạo độ hoành tráng rất nhiều”. Nhưng đúng là khó ai có thể làm hài lòng trọng vẹn vị giám khảo này. Anh chia sẻ: “Ưu điểm cũng là nhược điểm của Đức Tuấn là giọng ca quá đẹp, quá sang trọng. Trong khi bài này cần chút trẻ trung, chút tinh nghịch mà Đức Tuấn còn thiếu điều đó”.

Hồng Nhung bênh cho Đức Tuấn khi cho rằng như vậy đã trẻ trung rồi, nhưng Lê Hoàng vẫn không xuôi lòng và nói vui rằng: “Nhưng với tôi như vậy vẫn chưa trẻ”.

Khánh Thi bùng nổ sau một năm tạm thời quot;giải nghệquot; - 7

Còn Hoàng Hải, lúc đầu anh dự định chọn thể hiện một ca khúc Pop – Latin nhưng vì phần Latin trong bài hát quá ít nên đã phải thay đổi tiết mục của mình ở phút chót. Cuối cùng, anh chàng đã thể hiện vũ điệu “Lambada” bất hủ cùng những vũ công váy đỏ quyến rũ. Chỉ có hai buổi để luyện tập vũ đạo, mà lại có quá nhiều động tác không phải sở trường nên Hoàng Hải đã khá vất vả.

Dù vậy, chàng trai này vẫn đã mở đầu cho 6 tiết mục dự thi suôn sẻ và khiến Mỹ Linh phải bất ngờ. Chị chia sẻ: “Từ trước đến nay chỉ biết Hoàng Hải hát hay với giọng cao chót vót, nhưng không ngờ lại còn nhảy đẹp đến thế”. Mỹ Linh nói vui nhưng cũng ngụ ý khen ngợi thêm cho Hoàng Hải: “Bài hát có một câu chế thế này: Nếu anh không đi làm thì lấy đâu ra tiền tiêu xài cả ngày. Có thể mang câu này vào trường hợp của em. Hôm nay em đã cố gắng rất nhiều. Tràng pháo tay của khán giả là thành quả mà em đã đạt được”.

Khánh Thi bùng nổ sau một năm tạm thời quot;giải nghệquot; - 8

Nhưng Lê Hoàng nghe vậy lại cho rằng: “Mỹ Linh ưu ái Hoàng Hải, chị cũng vì lịch sự. Về bài hát thì sự sôi nổi và nhiệt tình thì Hoàng Hải có”. Nhưng nam giám khảo bất đồng với Mỹ Linh bởi vì theo anh giọng hát không có gì phải bàn cãi, nhưng “thiếu sự lả lướt”. Anh cũng góp ý thêm, giá như Hoàng Hải phối hợp thêm với vũ đoàn thì sẽ hay hơn nhiều, và "phũ phàng" đánh giá vũ đạo của Hoàng Hải là: “Nếu chấm điểm 10 thì tôi chỉ cho 2 điểm thôi”.

Mỹ Linh phản pháo lại, cho rằng Lê Hoàng khó tính vì “Hoàng Hải nhảy như vậy mà anh chỉ cho có 2 điểm”. Chị còn nói trêu: “Lúc đầu nghe Trấn Thành gọi Lê Hoàng là Già làng thì còn bất bình nhưng giờ thì thấy chính xác đấy”.

Lê Hoàng vẫn lung lay chính kiến của mình, anh nói thêm: “Trong Lambada, chuyển động hông rất quan trọng, khi bạn ra tôi để ngay nhưng tôi không thấy”. Cuộc cãi vã chưa có hồi kết nhưng buộc phải khép lại để nhường sân khấu cho tiết mục tiếp theo của Phạm Thu Hà.

Khánh Thi bùng nổ sau một năm tạm thời quot;giải nghệquot; - 9

Nếu theo dõi nữ nghệ sĩ xuất thân từ dòng nhạc Opera biểu diễn 5 tuần qua thì khán giả không còn xa lạ gì với hình ảnh của một Phạm Thu Hà luôn khéo léo, thông minh thêm những đoạn hát nốt cao để phô giọng hát thính phòng sở trường của mình. Nhưng hôm nay, khán giả được chứng kiến một sự “lột xác” khi lắng nghe Phạm Thu Hà hát “Vũ nữ thân gầy” với hình ảnh hoàn toàn mới. Xuất hiện với găng tay, cài tóc hình hoa bự, tóc búi thấp, váy dài rũ cùng chiếc micro có chân đế, Phạm Thu Hà làm khán giả liên tưởng ngay đến những ca sĩ hát phòng trà, sàn nhạc đầy quyến của nhiều năm về trước.

Hồng Nhung đã ngạc nhiên khi xem xong phần biểu diễn này khi Phạm Thu Hà đã “trải qua tất cả thử thách một cách rất ngọt ngào. Tuần dân ca và hôm nay, bạn có hai hình ảnh rất đẹp”. Khi được giám khảo Hồng Nhung hỏi rằng "dường như bản phối này hơi thấp" so với mình, Phạm Thu Hà chia sẻ: “đây là bản phối lựa chọn hát làm sao cho thay đổi”. Dù Thu Hà đã thể hiện bài hát “rất đẹp” nhưng Hồng Nhung vẫn thấy “chưa có điểm nhấn như điểm nhấn của trang phục để khiến khán giả phải xuýt xoa và nhớ bạn một cách sâu sắc hơn. Bạn vào đến vòng này, vượt qua những thử thách là một điều đáng để chúc mừng bạn”.

Khánh Thi bùng nổ sau một năm tạm thời quot;giải nghệquot; - 10

Mỹ Linh từng tiếp xúc và làm việc với Thu Hà nhiều lần trước đó, có nghe cô hát thính phòng nhưng không không nghĩ cô gái này có thể biến hóa như thế: “Với tiết tấu tango như bài hát phần nhấn của em rất chuẩn xác và làm người nghe cảm thấy dễ chịu”. Ngoại trừ một vào nốt thấp không phải sở trường nhưng Phạm Thu Hà dũng cảm thử thách chính bản thân mình và cô đã thể hiện được cố gắng.

Một lần nữa Lê Hoàng tiếp tục "mâu thuẫn" với Mỹ Linh. Anh cho rằng: “Thu Hà hát bài này tất nhiên rất cố gắng nhưng bài hát theo điệu Tango phải lạnh lùng, bi tráng, kiêu hãnh, cá tính rất mạnh”. Trong khi Thu Hà chưa lột tả hết được điều đó, lời hát cũng chưa dứt khoát theo cảm nhận của đạo diễn khó tính này. 

Khánh Thi bùng nổ sau một năm tạm thời quot;giải nghệquot; - 11

Trong khi đó, bà mẹ bốn con, ca sĩ dân ca, dân gian đương đại Trang Nhung tiếp tục làm khán giả thích thú khi hết mình trong hit “Vì em quá yêu anh” của Mỹ Tâm. Vừa hát vừa nhảy đầy sung sức.

Lê Hoàng cũng đánh giả đây là một tiết mục “hoàn hảo”. Nhưng anh lại tiếc một chút ở phần  cuối khi mong Trang Nhung có thể hát bốc hơn nữa. Theo Lê Hoàng: “Vũ đạo rất tốt nhưng giọng hát đã lên đến 8 rồi, tôi chờ tới 10 nhưng không thấy nên tiếc”.

Mỹ Linh lần đầu ngồi ghế nóng “Tuyệt đỉnh tranh tài” vẫn chưa hết ngưỡng mộ phần biểu diễn của các ca sĩ từ đầu chương trình tới giờ. Chị chia sẻ: “Trang Nhung hôm nay tưng bừng, nhảy bốc lửa, chỉ cần thiếu mấy điệu hất tóc là giống Jennifer Lopez”. Mỹ Linh cũng nói thêm: “Trang Nhung hát hit của Mỹ Tâm nhưng có một tinh thần rất hay, rất khác, rất Trang Nhung”. 

Khánh Thi bùng nổ sau một năm tạm thời quot;giải nghệquot; - 12

Hồng Nhung cũng rất thích Trang Nhung khi “chịu chơi, không hề sợ, lo ngại, đã vào cuộc chơi là chơi hết mình. Mỗi một vòng lại có một hình ảnh hoàn toàn khác nhau”. Hồng Nhung yêu cầu Trang Nhung lắc hông cho Lê Hoàng xem thử coi anh có cho từ điểm 8 lên điểm 10 không. Phần trình diễn ít giây ngẫu hứng nhưng điệu nghệ của Trang Nhung khiến khán giả thích thú.

Trang Nhung cũng chia sẻ sau khi gác lại sự nghiệp nghệ thuật để lo cho gia đình và công ty thì từ giờ đã có thời gian để quay trở lại sân khấu nhiều hơn nữa.

Khánh Thi bùng nổ sau một năm tạm thời quot;giải nghệquot; - 13

Càng về sau, sức nóng của chương trình lại càng lan tỏa hơn. Phương Vy đã lựa chọn cho mình một ca khúc với tiếp tấu rất nhanh, cực khó bắt nhịp mang tên “Conga”. Xuất hiện như một nữ thần mặt trời, những bước nhảy quyết rũ và giọng hát đầy cảm xúc của Phương Vy đã khiến ba giám khảo không thể ngớt ngợi khen. Chưa kể màn “xé” trang phục trên sân khấu khiến khán giả trầm trồ, tán thưởng.

Mỹ Linh phải thốt lên “Wow” đầy thích thú khi vừa xem xong tiết mục này. Theo chị “Bốn bài hát trước, mặc dù phần trình diễn rất hay, mọi người đã vượt lên sở trường của mình, làm khác đi những gì mình đanh có nhưng đây thực sự mới chính là bài hát Latin của đêm nhạc này”, “đây là một bài hát rất khó, rất nhanh, phải giữ nhịp liên tục trong khi lại cần độ lơi lả. Và hôm nay em đã làm được tất cả những điều này. Thực sự trong điệu nhảy, trong cách em uốn mình cũng rất là Latin”.

Khánh Thi bùng nổ sau một năm tạm thời quot;giải nghệquot; - 14

Lê Hoàng cũng công nhận nếu được lựa chọn tiết mục tốt nhất từ đầu chương trình tới giờ thì sẽ chọn tiết mục của Phương Vy và “ngay cả cách trốn cũng rất latin, khi hát thì không nhảy và khi nhảy thì không hát”.

Hồng Nhung khen: "Vừa nhảy, vừa hát hay lúc nhảy lúc hát, cái đó không quan trọng. Cả tiết mục của em trên sâu khấu từng đó phút làm khán giả càng này càng thu hút, không chỉ vì nhảy đẹp, lôi cuốn trên sân khấu mà còn giọng hát nữa, nhanh nhưng vẫn giữ đúng nhịp, có độ lơi lả, gợi cảm của Latin. Đây là tiết mục tuyệt vời. Phương Vy đã chứng minh mỗi một lần xuất hiện thể hiện sự rất hoàn hảo trên sân khấu”.

Hồng Nhung cũng thừa nhận không phải ai cũng dám hát ca khúc khó như thế. Phương Vy chia sẻ cô đã phải luyện tập rất nhiều đến nỗi cắn hết cả môi. Mỹ Linh nghe vậy thật lòng chia sẻ tình cảm của mình dành cho quán quân Idol mùa đầu rằng: “Trong 5 Idol thì em là người chị thích nhất”. 

Khánh Thi bùng nổ sau một năm tạm thời quot;giải nghệquot; - 15

Tính chất sôi động, quyến rũ là điều khiến Phạm Anh Khoa đau đầu nhất khi sợ thể hiện không đúng chất Latin. Lo lắng nhưng vừa xuất hiện trên sân khấu với mái tóc lạ lẫm, nam ca sĩ đã làm sân khấu hoàn toàn nóng lên dù là tiết mục cuối cùng. Với giai điệu tươi vui, rộn rã của “Livin la vida loca”, cả Mỹ Linh và Hồng Nhung đã không thể ngồi yên tại chỗ mà đứng lên nhún nhảy theo từng câu hát của Anh Khoa. Mỹ Linh, Trấn Thành và Hồng Nhung cứ chọc Lê Hoàng vì ngại nên không đứng lên dù rất muốn “lắc theo”.

Giám khảo Mỹ Linh nói trong sự hào hứng: “Tôi thích thì tôi nhảy thôi, chứ không như anh Lê Hoàng. Tí về có khi lại mở nhạc nhảy trong đêm”.

Khánh Thi bùng nổ sau một năm tạm thời quot;giải nghệquot; - 16

Hồng Nhung cũng ngạc nhiên: “Tại sao lại nói đây không phải sở trường của Anh Khoa trong khi làm, hát hay như vậy, cái chính là bạn có máu lửa của Latin, ngọn lửa của bạn bắt sang tất cả mọi người, chị Mỹ Linh còn phải đứng dậy thì không phải chuyện đùa”. Hồng Nhung ưu ái: “Tôi sẽ không quá chủ quan để tin tưởng và nghĩ rằng bạn là một trong số những người phải chiến thắng”.

Mỹ Linh chia sẻ rằng mình thì không nhạc nhiên vì khi nhớ về Phạm Anh Khoa của Sao Mai Điểm Hẹn “Mỗi một lần bước ra sân khấu, dù bài nhanh hay bài chậm, Anh Khoa đều làm tất cả mọi người nổ tung”. Năm đó, anh Huy Tuấn từng nói Phạm Anh Khoa là “quý ông nhạc Việt” và xem sân khấu như là nhà của mình.  Theo Mỹ Linh, bây giờ Phạm Anh Khoa lại một lần nữa chứng minh “nơi em thấy thoải mái nhất là nơi mọi người e ngại nhất, đó chính là sân khấu”.

Lê Hoàng dù hài lòng về tác phong, vũ đạo, tinh thần rất Latin của Phạm Anh Khoa nhưng anh lại bắt bẻ rằng Anh Khoa chất giọng “chưa tinh” lắm, hơi khàn. 

Khánh Thi bùng nổ sau một năm tạm thời quot;giải nghệquot; - 17

Nữ giám khảo Hồng Nhung trong tuần cuối cùng ngồi ghế nóng cũng đã góp một tiết mục tặng khán giả. Với “Don’t cry for me Argentina”, giọng hát trong veo, cao vút không đợi tuổi đã chạm vào cảm xúc của người xem. 

Khánh Thi bùng nổ sau một năm tạm thời quot;giải nghệquot; - 18

Trước khi công bố kết quả, cả ba vị giám khảo đều dành một phiếu cho Phương Vy khi nhận xét rằng đây là tiết mục tốt nhất của đêm nhạc Latin, Mỹ Linh thì dành thêm một phiếu cho Phạm Anh Khoa. Kết quả, Phạm Anh Khoa và Trang Nhung đã nhận được nhiều bình chọn nhất trong đêm thi này với kết quả bình chọn lần lược là 32% và 20%. Trong tuần này, không có thí sinh bị loại. Kết quả bình chọn sẽ được cộng dồn vào đêm thi tiếp theo. Hai thí sinh có bình chọn thấp nhất sẽ chia tay chương trình vào tuần tới.

H2N - Photo: Chanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan