Khánh Thi: "Thích nhất khi con trai đạp bụng mẹ"

Ngày 23/04/2015 00:06 AM (GMT+7)

Nữ giám khảo Khánh Thi lần đầu chia sẻ về niềm vui mang bầu và mối quan hệ với Phan Hiển.

Kể từ khi dính nghi án bầu bí cho đến nay, Khánh Thi đã chọn cách giữ im lặng thay vì công khai trả lời phỏng vấn báo chí. Tuy nhiên, khi có dịp trò chuyện cùng phóng viên trong một sự kiện vừa diễn ra, nữ giám khảo đã lần đầu tiên thoải mái chia sẻ về niềm vui sắp làm mẹ và tiết lộ về mối quan hệ tình cảm với Phan Hiển.

Khánh Thi: quot;Thích nhất khi con trai đạp bụng mẹquot; - 1

Nữ giám khảo Khánh Thi rất được giới truyền thông săn đón và công chúng quan tâm trong thời gian qua.

- So với thời điểm rộ lên tin đồn bầu bí cách đây vài tuần thì giờ tinh thần của chị đã hoàn toàn thoải mái hơn chưa?

Thật ra cũng chưa thể nói là tôi đã thoải mái được, vì những ai quen biết hay thân thiết với tôi đều biết tôi vốn không phải người thích bị người khác làm phiền nhiều. Đối với những chuyện riêng tư, có những điều mình nên chia sẻ nhưng có những lúc không nên nói quá nhiều kẻo bị mất cái duyên. Tôi cũng muốn giữ cho riêng mình nhiều chuyện, nên khi xảy ra những ồn ào vừa rồi là điều tôi hoàn toàn không mong muốn.

Khi chuyện xảy ra rồi cũng khiến tôi buồn. Tôi mệt mỏi lắm chứ. Làm show truyền hình thì tôi phải xuất hiện, nên lúc đó cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Giờ thì tôi vui hơn, không nghĩ fan yêu mến mình nhiều đến vậy.

- Với kinh nghiệm làm showbiz lâu năm, hẳn là chị phải đoán được khả năng xảy ra scandal để chuẩn bị tinh thần đón nhận chứ?

Chẳng ai đoán được scandal đâu. Lúc đó có người chúc phúc, có người cho rằng đó là thị phi. Tôi thì bất ngờ nhất là số lượng người ủng hộ mình trên trang cá nhân nhiều đến vây. Cuộc đời tôi, nếu không có scandal này chắc sẽ không cảm nhận được sự yêu mến từ phía khán giả lớn như thế.

- Lúc đó chị đã động viên tinh thần Phan Hiển thế nào để vượt qua những áp lực từ phía dư luận?

Tôi không muốn nhắc nhiều tới Phan Hiển đâu, thậm chí ở thời điểm hiện tại tôi cũng không muốn nói rõ cậu ấy là chồng, người yêu hay bạn thân của mình. Tôi nghĩ rằng, nếu cuộc sống mình cảm thấy vui thì cứ sống, còn thị phi thì cũng tập "miễn nhiễm". Tôi mong mọi người nhìn vào sự cống hiến của chúng tôi nhiều hơn là chuyện riêng tư. Tôi cũng mong mọi người để Phan Hiển yên vì cậu ấy còn có công việc riêng phải làm.

Khánh Thi: quot;Thích nhất khi con trai đạp bụng mẹquot; - 2

Cô đang mang bầu 7 tháng với "ông bố trẻ" Phan Hiển.

- Giờ nghĩ lại, chị có thấy cách mình quyết giữ im lặng giữa "bão" dư luận có phải là điều đúng đắn?

Tôi nghĩ, những câu chuyện mọi người nói ra, nếu đúng thì không sao, nhưng nếu nói sai thì sẽ ảnh hưởng lớn đến nhiều người. Riêng tôi chẳng còn là con nít để cái gì cũng lên báo đính chính. Tôi chỉ mong mọi người đừng đẩy câu chuyện này đi quá xa, vì như thế sẽ trở thành chuyện phím không hay.

- Vì sao chị lại quyết định sinh con trong thời điểm này?

Tôi đâu có muốn sinh con trong thời điểm này, mà là tất là do cái duyên trời định. Kế hoạch của tôi cũng chưa định có bầu trong năm nay, vì đầu năm nay tôi đã lên sẵn kế hoạch ra album, quay MV hết rồi. Nếu ra sản phẩm trong thời điểm chuyện chồng trẻ, chồng già này nọ là tôi cũng sợ bị mang tiếng PR, nên giờ tôi sẽ tạm hoãn các kế hoạch nghệ thuật, đợi sau khi sinh con đầu lòng rồi tính tiếp.

- Hẳn là chị đã hạnh phúc rất khó tả khi đón nhận thông tin sắp lên chức mẹ?

Tôi hạnh phúc lắm khi biết tin mình có bầu. Chả ai từ chối thiên chức được làm mẹ cả. Tuy nhiên, tôi không định công khai, vì nếu càng giữ thì mình càng có duyên. Chuyện ầm ĩ đã xảy ra là điều không đáng có. Giờ thấy con trai của mình được người được nhiều người chúc mừng thì tôi chỉ biết cảm ơn chúa trời.

Khánh Thi: quot;Thích nhất khi con trai đạp bụng mẹquot; - 3

Nữ giám khảo hạnh phúc khi sắp sinh con trai đầu lòng.

- Bố mẹ chị đã vui thế nào khi con gái mang bầu ở tuổi 34?

Mẹ vui lắm, vì con gái cũng lớn rồi. Đối với nhiều người, phụ nữ ở tuổi 33 có sức khỏe không quá ổn định, nhưng với nghệ sĩ như tôi, có muộn vẫn chấp nhận được. Tuy nhiên, tôi khuyên chị em phụ nữ nên có con sớm sẽ tốt hơn.

- Sao chị không cưới chồng sớm hơn rồi mới mang thai?

Tôi sống theo kiểu Tây quen rồi nên chẳng quan niệm phải thế này, thế kia. Đương nhiên ai cũng mong có chồng, được mặc áo cưới lên xe hoa. Tuy tôi lớn tuổi rồi nhưng ngày càng dễ chịu hơn. Tôi thấy mình dễ tính trong cuộc sống, chỉ trong công việc mới khó chịu, đòi hỏi sự gắt gao. Tôi nghĩ mình nên dễ với mình, với mọi người thì sẽ thoải mái hơn. Sống thoáng hoặc cho đi một tí sẽ cảm thấy vui hơn.

- Chị thích nhất cảm giác nào khi là một bà bầu?

Thích nhất là khi con đạp trong bụng mẹ. Thật ra, tôi vốn quen với vòng eo 56 rồi nên giờ bụng ngày càng to cũng thấy lạ lẫm. Bụng tôi giờ đã to rồi, tăng được 8kg, nên cử động hơi khó. Khi ngủ tôi chỉ nằm nghiêng thôi, muốn xoay người là phải bê bụng thì mới xoay được.

- Nhiều người thắc mắc là tại sao chị mang bầu 7 tháng mà gương mặt vẫn rất thon gọn?

Cái này chắc do gen của tôi giống mẹ, có thể do trước đây tôi tập giữ dáng nên giờ mang bầu không bị xuề.

Khánh Thi: quot;Thích nhất khi con trai đạp bụng mẹquot; - 4

Tấm ảnh cưới giữa Khánh Thi - Phan Hiển bị lộ từng gây xôn xao.

- Chị có cảm thấy vui hơn khi biết mình sắp sinh con trai đầu lòng?

Trai gái gì thì tôi cũng cho con đi nhảy hết (cười). Tôi giỏi nghề này nên tôi thích con mình cũng nhảy múa như vậy. Tôi chẳng quan niệm "xướng ca vô loài" hay kiểu "đầu óc ngu si thì tứ chi mới phát triển". Đối với tôi, đâu chỉ có kinh doanh mới giàu.

- Vậy chị nghĩ sao trước thông tin cho rằng chị sẽ bị phạt tiền vì dám tiết lộ giới tính thai nhi?

Tôi hơi bất ngờ, đây lại là chuyện từ trên trời rơi xuống, chẳng ai gọi điện bảo tôi bị phạt. Tôi nghĩ, đã làm mẹ thì ai chẳng có quyền nói về con mình, thật buồn cười!

Xin cảm ơn "kiện tướng dancesport" Khánh Thi và chúc chị thật hạnh phúc!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu