Không sexy, "cô gái xấu xí" vẫn khiến khán giả thương nhớ 10 năm qua

Ngày 24/09/2017 14:00 PM (GMT+7)

Nhiều khán giả màn ảnh nhỏ chờ đợi một vai diễn mới của NSƯT Ngọc Hiệp sau "Cô gái xấu xí".

Cô gái xấu xí là một trong những bộ phim sitcom gây ấn tượng mạnh với khán giả Việt Nam được phát sóng trên VTV3. Phim xoay quanh Huyền Diệu - một cô gái hạn chế về nhan sắc nhưng rất thông minh, tài giỏi, và biết vươn lên trong công việc.

Cô gái xấu xí Huyền Diệu khi ấy do NSƯT Ngọc Hiệp thủ vai đã để lại nhiều tình cảm trong lòng người xem. Sau gần 10 năm, khán giả không khỏi tiếc “cô gái xấu xí” Huyền Diệu rất ít nhận lời tham gia phim ảnh…

Gần 10 năm, “Cô gái xấu xí” vẫn là sitcom “để đời”

Ngọc Hiệp sinh năm 1964, quê ở Cà Mau. Cô gia nhập làng giải trí từ những năm 1990 cùng nhiều ngôi sao điện ảnh như Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Tuấn Anh... Ngọc Hiệp sở hữu gương mặt hài hòa, nét đẹp thuần Việt nhưng lại không quá nổi bật, hay ấn tượng.

Cô bắt đầu sự nghiệp từ những vai nhỏ trong các phim có tiếng tăm thời đó khi những người bạn cùng khóa nghiễm nhiên giành vai chính nhờ nhan sắc vượt trội hơn. Nhiều người có thể đã lướt qua tì nữ Kim Liên trong Lục Vân Tiên (bản Lý Hùng, Diễm Hương đóng chính), hay tì nữ trong Kỳ tích Bà Đen… - những vai phụ mờ nhạt do Ngọc Hiệp đóng.

Không sexy, amp;#34;cô gái xấu xíamp;#34; vẫn khiến khán giả thương nhớ 10 năm qua - 1

Ngọc Hiệp lúc trẻ sở hữu nét đẹp Á đông nhưng lại chưa đủ ấn tượng.

Cho đến nay cô đã đóng khoảng 20 bộ phim nhưng có thể nói bộ phim để đời của Ngọc Hiệp, đưa danh tiếng của cô đến với khán giả màn ảnh nhỏ chính là Cô gái xấu xí (2008).

Trong phim, Ngọc Hiệp vào vai Huyền Diệu - một cô gái thông minh, học vấn giỏi, có tấm bằng về thạc sĩ tài chính. Tuy nhiên nhược điểm của cô là nhan sắc quá xấu xí: tóc chẻ, răng phải kẹp hàm, mắt đeo đôi kính to đùng và ăn mặc cực kỳ lỗi thời. Vì vậy, nhiều cánh cửa việc làm đã đóng lại trước mặt cô.

May mắn thay, cô đã được An Đông - tổng giám đốc của công ty thời trang SBBT - nhận vào làm trợ lý. Tại đây, cô luôn cố gắng làm việc chăm chỉ và thông minh giải cứu công ty thoát khỏi những tình huống ngặt nghèo. Chính sự hoá thân xuất sắc của Ngọc Hiệp đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng công chúng yêu điện ảnh trong một thời gian dài.

Bộ phim sitcom gần dài 176 tập, Ngọc Hiệp phải thể hiện từng lớp tính cách của nhân vật từ khi là một cô gái quê mùa, vụng về đến lúc trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, tự tin, làm chủ được mình. Cô nhận được lời khen về diễn xuất và lôi kéo khán giả ngóng chờ từng tập phim.

Không sexy, amp;#34;cô gái xấu xíamp;#34; vẫn khiến khán giả thương nhớ 10 năm qua - 2

"Cô gái xấu xí" từng làm khuynh đảo màn ảnh nhỏ.

Để có một vai diễn "để đời" như thế, Ngọc Hiệp cũng đã chịu không ít cực khổ gần 2 năm. Với tạo hình xấu xí, cô phải sống chung với hàm răng niềng và cặp kính quá khổ tròn 18 tháng. Trung bình mỗi ngày, Ngọc Hiệp phải mang răng giả 12 tiếng. Sau khi quay phim xong, nữ diễn viên còn tự cảm thấy mình đã móm đi rất nhiều. Cô phải nhuộm và uốn tóc đến 9 lần: xịt keo, ép, uốn giả… khoảng 480 lần, chưa kể là một ngày phải thay đổi nhiều kiểu tóc.

"Thậm chí một khoảng thời gian dài sau khi phim kết thúc, tôi nói chuyện cũng thấy chưa thật thoải mái. Mắt cũng thế, thời gian đeo kính tương đối với thời gian đeo niềng răng nên bỏ ra thì tôi phải mất một lúc lâu mới định hình và nhìn bình thường được." - Ngọc Hiệp chia sẻ.

Đóng ít nhưng “chất”

Không có ngoại hình xuất sắc nên Ngọc Hiệp đánh mạnh vào diễn xuất, đào sâu thế giới nội tâm của nhân vật, diễn tả chừng mực nhưng vẫn hết sức tinh tế. Cô là một trong những diễn viên hiếm hoi cùng trang lứa vẫn đang sống với niềm đam mê điện ảnh trong khi số đông khác đã chuyển hướng, từ bỏ nghệ thuật.

Từ năm 2008 đến nay, cô chỉ tham gia một vài bộ phim như Đoạt hồn (2014), Đảo của dân ngụ cư (2017) và một vai nhỏ trong Dạ cổ hoài lang. Tuy đóng ít nhưng Ngọc Hiệp vẫn để lại những ấn tượng nhất định. Gần nhất, vai xiếm Hoa trong Đảo của dân ngụ cư, Ngọc Hiệp đã cho thấy diễn xuất tinh tế của cô. Không phô trương, nhẹ nhàng nhưng lại rất sâu sắc, Ngọc Hiệp thể hiện một người phụ nữ với nội tâm phức tạp, có những niềm riêng chôn giấu chờ được bộc phát nhưng lại luôn bị kìm nén bởi chồng và những luật lệ hà khắc.

Giữa dàn diễn viên trẻ, Ngọc Hiệp là cầu nối dẫn dắt và nâng đỡ bạn diễn. Mỗi nhân vật của Ngọc Hiệp đều có tính cách và số phận đặc biệt, cô không ồ ạt nhận nhiều vai diễn.

Sau Cô gái xấu xí, Ngọc Hiệp không tranh thủ để lấy đà phát triển sự nghiệp diễn xuất, chạy theo số lượng, cô lại tiếp tục với công việc đằng sau ống kính. Ngọc Hiệp là Giám đốc Hãng phim Việt. Ngoài ra, cô còn làm công tác giảng dạy các diễn viên trẻ.

Không sexy, amp;#34;cô gái xấu xíamp;#34; vẫn khiến khán giả thương nhớ 10 năm qua - 3

Tạo hình của Ngọc Hiệp trong "Đảo của dân ngụ cư".

Cuộc sống viên mãn đằng sau máy quay

Ông xã của Ngọc Hiệp tên Nguyễn Thành Danh, là giảng viên bộ môn hình thể, kịch câm. Anh cũng từng là thầy của Ngọc Hiệp, hơn cô 12 tuổi. Cả hai đã có với nhau một cô con gái xinh xắn và sống hạnh phúc suốt 20 năm qua bên nhau.

Cuộc sống của Ngọc Hiệp hiện tại không có sự ồn ào, hào quang lớn của một ngôi sao điện ảnh. Ngoài thời gian làm việc hăng say, cô cũng rất hay "xách ba lô lên và đi" khám phá những miền đất mới, tìm hiểu những nền văn hóa mới để trau dồi kiến thức hỗ trợ cho sự nghiệp.

Không sexy, amp;#34;cô gái xấu xíamp;#34; vẫn khiến khán giả thương nhớ 10 năm qua - 4

Gia đình của Ngọc Hiệp trong một chuyến du lịch.

Tuy nhiên, những khán giả đã trót yêu hình ảnh của nữ diễn viên Cô gái xấu xí ngày nào vẫn mong đợi sự trở lại của cô với màn ảnh nhỏ. Ngọc Hiệp có cuộc sống khá bình dị, không cần được chú ý quá nhiều. Cô ít xuất hiện trên truyền thông và thường xuyên từ chối các cuộc phỏng vấn vì cảm thấy không có gì để chia sẻ. Đến nay, dù không phải là ngôi sao đình đám, Ngọc Hiệp vẫn lặng lẽ với niềm đam mê điện ảnh của mình.

>> Xem tiếp: DIỄN VIÊN "CÔ GÁI XẤU XÍ" BÍ MẬT KẾT HÔN VỚI CHỒNG TÂY

Theo Đình Duy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chân dung nghệ sĩ