Lâm Chi Khanh: Việc "chăn gối" của tôi bình thường!

Ngày 12/03/2013 10:54 AM (GMT+7)

"Mọi thứ diễn ra bình thường và thoải mái, vì giờ đây tôi đã là một người phụ nữ".

Gặp Lâm Chi Khanh trong một buổi chiều Sài thành, tôi vội vàng gọi “Chị Khanh Chi Lâm chờ em có lâu không?”. Vừa dứt lời cô đã phân bua: “Chị đổi nghệ danh rồi em ạ, là Lâm Chi Khanh nhé. Vì  giờ đi diễn nhiều khán giả cũng hay bị nhầm lẫn giữa hai cái tên này nên giờ bỏ dấu sắc ở chữ Chí thành Chi nhìn cho nó nữ tính. Chắc tại Lâm Chí Khanh còn quá sâu đậm với khán giả”. Lâu lâu nói chuyện cô lại chỉnh trang lại nhan sắc, vì giờ đã là con gái cô sợ nhất là xấu và uống thuốc điều trị nhiều nên cần phải ăn uống, nghỉ ngơi điều độ.

Lâm Chi Khanh: Việc quot;chăn gốiquot; của tôi bình thường! - 1

Lâm Chi Khanh mất hơn 1 tỷ đồng để trở về đúng thân phận nữ nhi

Tôi không muốn hát giọng nữ

-Giờ đây chị đi hát có gặp khó khăn gì không?

Tôi cũng không gặp khó khăn gì nhiều, khán giả sẵn sàng lắng nghe tôi hát và liên tục ủng hộ tôi. Cũng may truyền thông và báo chí thương tình mà tôi có được như ngày hôm nay. Tuy nhiên vì sức khỏe hiện tại của tôi không được tốt lắm nhiều khi chạy show nhiều khá mệt nên tôi thường hay phải nghỉ ngơi.

-Không ít người nói chị lại đổi nghệ danh vì cái tên Khanh Chi Lâm khiến chị gặp ít may mắn?

Không phải đâu, tôi đổi nghệ danh là vì nhiều khi đi diễn ở các tỉnh miền Tây khán giả vẫn còn ấn tượng về cái tên Lâm Chí Khanh nên họ cứ gọi lẫn lộn. Xin chụp hình hay xin chữ kí lúc lại Lâm Chí Khanh lúc lại Khanh Chi Lâm, lẫn lộn nhiều nên giờ tôi muốn trở lại tên thực của mình. Đổi chữ Chí thành Chi cho nó nữ tính, và mọi người có thể gọi tôi là Công chúa Lâm Chi Khanh.

-Khán giả còn thắc mắc gì về giọng hát của chị không?

Không hề, tôi sinh ra giọng đã như vậy nên không thể nào thay đổi được. Và tôi cũng không muốn hát giọng nữ vì nghe nó cứ eo éo, tôi nghĩ cái quan trọng ở đây là giọng tôi hay, hát có chiều sâu và tâm hồn là đủ rồi.

-Được biết sắp tới chị sẽ tổ chức liveshow?

Đúng vậy, đáng lẽ ra liveshow của tôi sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 nhưng do gặp một ít trục trặc nên tôi phải dời lại vào trung tuần tháng 9 tới. Tôi muốn có một liveshow hoàn hảo và mình hát live các ca khúc nên chắc tôi phải chuẩn bị tinh thần nhiều hơn. Vì giờ sức khỏe tôi chỉ đảm bảo mình hát được 12 bài chứ không thể nhiều quá được.

Khách mời của tôi trong liveshow sẽ có Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc, Đàm Vĩnh Hưng… Tuy nhiên trước mắt tôi sẽ cho ra hai ca khúc mới gồm Thân phận giai nhân (sáng tác Lương Bằng Quang) và Điều khiến em hoang mang (sáng tác Khánh Đơn).

Lâm Chi Khanh: Việc quot;chăn gốiquot; của tôi bình thường! - 2

Cô chia sẻ chuyện "chăn gối" của cô và bạn trai rất bình thường và thoải mái


-Sức khỏe không tốt sao chị không đi cùng bạn trai?

Bạn trai tôi ngại xuất hiện trên báo chí lắm, vì anh ấy không phải là nghệ sỹ. Tôi có bảo anh đi nhưng anh từ chối, vì mấy lần xuất hiện cùng tôi báo chí đưa lên anh ấy cũng ngại. Nên thời gian này tôi sẽ đi công việc một mình. (Cười)

-Chị và bạn trai sẽ kết hôn chứ?

Tất nhiên, tôi cũng mong muốn có đám cưới nhưng chưa phải là bây giờ. Mối tình của chúng tôi kéo dài đã 10 năm và gia đình hai bên ai cũng biết nên tôi cũng rất tự hào. Giờ đây chúng tôi đã ra ở riêng nên cuộc sống khá hạnh phúc. Tôi nghĩ khoảng 2- 3 năm nữa  sẽ làm đám cưới và tôi cũng mong chờ ngày mình được khoác áo cô dâu.

Chuyện "chăn gối" hoàn toàn bình thường!

-Mới đây những hình ảnh chị về quê bạn trai nhận được rất nhiều sự chú ý, gia đình “nhà nội” có chấp nhận chị không?

Họ là người ở quê nên khá thật thà. Trước đây, khi tôi là nam thì tôi cũng đã về quê ra mắt cùng bạn trai và mọi người ở đây ai cũng biết. Còn mới đây khi về quê anh với hình hài là nữ thì ai cũng khen, đến bố của anh còn bảo: “Sao đẹp quá, giống con gái quá”, khiến tôi rất hạnh phúc. Gia đình hai bên giờ đều biết, họ rất thông cảm và luôn động viên chúng tôi.

-Nhưng về tuổi tác của cả hai cũng là vấn đề khiến nhiều người quan tâm rằng chị và bạn trai đang PR cho nhau?

Tùy mọi người nghĩ thôi vì chuyện tình cảm tôi không bao giờ đưa ra PR. Nếu muốn PR tại sao tôi không chọn một người vừa tuổi, lại hấp dẫn để thu hút truyền thông hơn. Nhiều người cũng hỏi nhưng chúng tôi quen nhau đã 10 năm, giờ đây những chuyện về tuổi tác hay người khác nói gì không còn quá quan trọng.

Lâm Chi Khanh: Việc quot;chăn gốiquot; của tôi bình thường! - 3

Lâm Chi Khanh xinh đẹp với hình ảnh nữ tính

-Nhìn ánh mắt chị kể về lúc nào cũng sáng ngời, vậy anh và chị có bao giờ cãi nhau?

Có chứ, yêu nhau không cãi nhau sao được. Nhưng vì tôi biết tính anh thích ngọt nên tôi thường dỗ anh một cái là cả hai lại thôi. Nói chung tôi hay anh tìm được sự đồng điệu nên rất dễ, mỗi khi dỗ anh tôi lại nói “Anh làm công chúa giận à, thôi đừng giận công chúa nữa nha”.

-Vậy không biết chuyện “chăn gối” của chị sau khi phẫu thuật có gặp khó khăn?

Mọi thứ diễn ra bình thường và thoải mái, vì giờ đây tôi đã là một người phụ nữ.

-Hình ảnh của chị mỗi khi xuất hiện đều khiến công chúng phải bàn tán, chị có chán nản?

Cũng có vì người này người kia nói tôi lòe loẹt, rồi thích màu mè này kia. Tôi cũng đang dần thay đổi hình ảnh sang trọng lên hằng ngày. Tuy nhiên lần tôi ra mắt phim cách đây không lâu vì lúc đó tôi chưa hoàn thiện nhiều và chưa biết make up nên chưa được đẹp lắm. Tuy nhiên tôi phải nói luôn rằng tôi chụp ảnh không được ăn hình lắm. Vì ngày xưa tôi cũng ít chụp ảnh và tạo dáng nên nhiều khi hay bị đơ, giờ đây tôi đang cố gắng để mỗi lần xuất hiện mình lại có được hình ảnh đẹp nhất.

-Vậy mỗi lần ra đường chị có mất nhiều thời gian để chăm chút nhan sắc?

Hơn 20 phút thôi, tôi không thích trang điểm đậm quá, nhẹ nhàng và đơn giản và điều mà tôi đang hướng tới. Tôi cao gần 1m70 nên mặc quần áo hay đi guốc cao cũng dễ.

-Chị có bí quyết chăm sóc sắc đẹp gì không?

Tôi chuyển giới chứ mặt mũi tôi không sửa gì hết nên bí quyết chăm sóc cũng không có gì nhiều. Do tôi uống hooc môn nữ nên da dẻ trắng trẻo và mịn hơn, còn lại tôi thường ăn hoa quả rất nhiều, bôi kem dưỡng trước khi đi ngủ.

-Tôi thấy chị thường xài túi hiệu cũng như một số trang phục của các hãng khá nổi tiếng. Chị có phải là người ham mê đồ hiệu?

Không, từ khi là phụ nữ thì tôi quan tâm đến thời trang nhiều hơn nhưng, những gì tôi thấy phù hợp là tôi mua, tôi không quan trọng đến giá cả hay nó là hàng hiệu hay không. Quần áo thì nhiều khi đi đâu thấy bộ đồ nào đẹp thì mua, của Zara, H&M, Bebe…. Tuy nhiên túi xách mà tôi mang chắc chắn phải là hàng hiệu vì nó rất đẹp, tôi thường dùng của các hãng như Channel, Dior…riêng túi xách là chắc chắn phải hàng hiệu.

-Đầu tư vào ngoại hình, quần áo, cũng như rất nhiều thứ sau khi thành phụ nữ chắc chị phải tốn rất nhiều tiền?

Từ lúc chuyển giới đến nay tôi tốn hết hơn 1 tỷ đồng, nhiều lần đi điều trị ở Thái Lan tốn rất nhiều tiền. Nhưng tôi thấy mình khá may mắn vì không phải ai chuyển giới cũng đều khỏe mạnh có được như tôi bây giờ.

Lâm Chi Khanh: Việc quot;chăn gốiquot; của tôi bình thường! - 4

Nói chuyện hồi lâu cô lại trang điểm nhẹ nhàng, giờ đây do chuyển giới nên sức khỏe cô khá yếu nên Lâm Chi Khanh hạn chế ra ngoài

-Nhiều người sẽ hỏi không biết chị sẽ lấy tiền ở đâu ra và chị có tiếc khi đầu tư một số tiền quá lớn như vậy?

Tiếc thì tôi không hề tiếc, vì ý định làm phụ nữ nung nấu trong tôi từ nhiều năm về trước. Còn về tiền thì tôi kiếm từ ca hát, ngày xưa tôi là ca sỹ nổi tiếng nên tôi kiếm được khá nhiều tiền. Bắt đầu từ năm 2006 tôi ngừng ca hát và không tung ra một sản phẩm âm nhạc nào là vì thế, tôi dành tiền để chuyển giới và điều đó đã trở thành sự thực.

-Chị có tin rằng tên tuổi của Lâm Chi Khanh hiện tại sẽ được như Lâm Chí Khanh ngày xưa?

Tôi tin và tôi cũng rất mong muốn điều đó. Còn nhớ năm 2000 là năm tôi bắt đầu nổi tiếng và 12 năm sau 2012 tôi cũng trở lại nên tôi rất tin vào điều này.

Cám ơn Lâm Chi Khanh về cuộc trò chuyện thẳng thắn!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan