Lam Trường: "Vui khi biết tin vợ cũ đã tái hôn"

Ngày 26/11/2014 13:00 PM (GMT+7)

Ca sĩ Lam Trường không ngại khi chia sẻ về vợ cũ trước ngày lên xe hoa cưới vợ 9X xinh đẹp.

Trong hai ngày 27 và 28/11, lễ cưới của Lam Trường và vợ trẻ Yến Phương sẽ chính thức được tổ chức tại TP.HCM. Mặc dù đây là lần thứ 2 kết hôn, nhưng nam ca sĩ "Tình thôi thót xa" chia sẻ, anh vẫn nguyên vẹn cảm xúc dâng trào và cảm thấy hồi hộp, vì đây là sự lựa chọn phù hợp và đúng nhất với những gì mà anh mong muốn.

Có dịp chia sẻ với phóng viên tại buổi họp báo công bố bình chọn một giải thưởng mà Lam Trường - Yến Phương là ứng cử viên "Cặp đôi của năm", nam ca sĩ đã không còn cảm giác ngại ngần khi nhắc đến vợ cũ.

Anh Hai cho biết, anh không báo tin vui đến vợ cũ Ý Lan vì hiện tại cả hai đều đã có cuộc sống riêng tư hạnh phúc. Riêng cậu con trai Kiến Văn vì còn quá nhỏ tuổi, lại ở xa và đang đi học, nên không thể về Việt Nam dự đám cưới của bố.

Lam Trường: quot;Vui khi biết tin vợ cũ đã tái hônquot; - 1

Ca sĩ Lam Trường và Yến Phương tại sự kiện chiều qua.

- Hẳn là lúc này anh đang có tâm trạng rất khác lạ, vì sang ngày mai (27/11) sẽ chính thức tổ chức tiệc cưới với vợ 9X xinh đẹp?

Những ngày qua tôi luôn cảm thấy rất vui và có tâm trạng nôn nao. Cũng như nhiều cặp vợ chồng sắp cưới khác, thời gian này cả tôi và Yến Phương đều bận rộn chuẩn bị những khâu cuối cùng cho hôn lễ của hai đứa. Tôi luôn nghĩ, đám cưới này cũng là món quà đặc biệt mà tôi dành cho vợ, nên tôi cũng không muốn xảy ra bất kỳ sự cố nào xảy ra mà mình không mong muốn.

- Anh đã từng một lần kết hôn với vợ cũ, liệu rằng điều đó có khiến anh bị giảm bớt cảm xúc dâng trào so với lần đầu?

Thật ra, giờ chia sẻ chuyện cũ, tôi cũng không còn ngại nữa, vì mọi thứ cũng đã qua rồi. Cách đây nhiều năm, khi lần đầu tiên làm đám cưới với Ý An, mọi thứ đối với tôi đều hoàn toàn mới mẻ. Dù gì thì ở thời điểm đó, tôi cũng chỉ là cậu thanh niên còn chập chững bước vào đời. Nhưng sau khi trải qua những vấp ngã, khó khăn trong cuộc sống và quyết định bước tiếp từ cuộc hôn nhân đổ vỡ, cảm giác của tôi cũng rất khác so với trước đây. Lúc này đây, tôi đang đặt rất nhiều niềm tin vào hôn nhân với Yến Phương. Tuy bước sang ngã rẽ mới nhưng đây là sự lựa chọn phù hợp và đúng với những gì tôi mong muốn nhất.

- Có khá nhiều cặp đôi sau khi ly hôn, họ không còn quan trọng chuyện cưới xin hoành tráng nữa. Riêng anh nghĩ sao?

Khi yêu một người và quyết định lấy họ, tôi nghĩ mình không nên quá ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình mà không nghĩ đến cảm xúc của người còn lại. Là con gái, ai chẳng muốn có được ngày đám cưới đáng nhớ trong đời. Tôi luôn cho rằng điều mình làm chẳng có gì sai trái khi bản thân đã tìm ra được người phụ nữ phù hợp. 

Hơn nữa, Yến Phương vẫn là một cô gái trẻ luôn mơ về những bức tranh màu hồng trong cuộc sống. Tôi không muốn bất cứ điều gì không hay ảnh hưởng đến cảm xúc của cô ấy, nhất là khi vợ tương lai đang đặt tròn niềm tin và tình yêu vào mình. Tôi không quan tâm dư luận nghĩ gì và bàn tán ra sao về lần tái hôn này, chỉ cần Yến Phương cảm thấy vui và hạnh phúc là đủ.

Lam Trường: quot;Vui khi biết tin vợ cũ đã tái hônquot; - 2

Anh Hai không bị áp lực khi cưới vợ 9X xinh đẹp

- Thế anh có cảm thấy bị áp lực khi cưới một cô gái 9X quá xinh đẹp về làm vợ?

(Cười), Chẳng có gì áp lực cả, những kinh nghiệm có được từ nhiều năm trước giúp tôi thấy mình dư sức lo liệu mọi chuyện. Những ai tiếp xúc thường xuyên với tôi đều thấy rằng tôi là mẫu người khôi hài, thoải mái và rất trẻ trung. Dù cách biệt về tuổi tác nhưng tôi và Yến Phương không có nhiều khoảng cách hay khác biệt nhiều lắm, thậm chí cả hai còn rất hợp nhau cả về tính cách lẫn suy nghĩ trong công việc và cuộc sống. 

- Nhiều cô nàng trẻ tuổi cưới chồng lớn tuổi hơn nhiều thường rất được cưng chiều. Riêng anh có phải quý ông thích cưng chiều vợ?

(Cười) Tôi cũng từng nhiều lần hỏi Phương rằng: “Phải chăng em lấy anh vì anh lớn tuổi hơn em, lúc nào cũng cưng chiều em hết mực đúng không?”, cô ấy liền nũng nịu phản đối vì với người phụ nữ, một khi họ đã yêu rồi thì sẽ chẳng bao giờ là đủ.

- Anh có chiều theo ý vợ trẻ Yến Phương trong cách tổ chức tiệc cưới vào hai ngày sắp tới không?

Có chứ, còn gì vui hơn khi ngày trọng đại trong đời đều do chính mình và người mình yêu cùng tự tay chuẩn bị mọi thứ. Trước khi đưa ra quyết định, tôi luốn lắng nghe ý kiến của Phương và mong cô ấy cảm thấy hài lòng nhất với sự lựa chọn của 2 đứa.

Ngoài ra, tiệc cưới cũng sẽ được tổ chức liên tiếp 2 ngày vào 27 và 28/11 tới ở địa điểm khác nhau. Tuy có hơi cực một chút nhưng đây sẽ là kỷ niệm vô cùng đáng nhớ của tôi và Yến Phương.

Lam Trường: quot;Vui khi biết tin vợ cũ đã tái hônquot; - 3

Vì muốn giữa không khí riêng tư cho gia đình và khách mời, nên phía Lam Trường sẽ chủ động chụp ảnh tiệc cưới để gửi báo chí.

- Hỏi thật, anh có ngại mời vợ cũ đến dự tiệc cưới lần thứ 2 của mình?

Tôi chưa báo tin với Ý An vì ở thời điểm này, tôi và cô ấy đều đã có cuộc sống riêng. Thời gian qua chúng tôi cũng ít liên lạc hơn trước vì Ý An cũng đã có gia đình mới. Ngay cả việc Ý An tái hôn, mãi sau này tôi mới biết tin thông qua bạn bè và người thân của cô ấy. Tôi cảm thấy vui và cũng mừng khi cô ấy tìm được hạnh phúc mới!

- Vậy anh có dự định đưa bé Kiến Văn về nước để dự tiệc cưới của bố?

Dù rất muốn nhưng tôi biết chuyện này sẽ rất khó xảy ra. Bé Kiến Văn vẫn quá nhỏ tuổi, lại ở xa và đang đi học, việc sắp xếp đưa bé về Việt Nam ở thời điểm này là điều không thể.

- Liệu rằng anh đã tự tin hiểu vợ 9X hoàn toàn cho tới lúc này để quyết định tổ chức lễ cưới?

Cũng chưa hẳn hiểu nhau hoàn toàn, nhưng với những ưu điểm hay khiếm khuyết của nhau, chúng tôi đều biết rất rõ để có thể thấu hiểu, cảm thông cùng nhau làm động lực tiến đến hạnh phúc sau này.

Lam Trường: quot;Vui khi biết tin vợ cũ đã tái hônquot; - 4

Vợ 9X ca sĩ Lam Trường.

- Hai anh chị dự định sẽ hưởng tuần trăng mật ở đâu?

Sau khi tổ chức lễ cưới, tôi và Yến Phương sẽ dành một tháng ra Hà Nội để cùng nhau đón không khí lạnh ở nơi đây, bên cạnh đó, đây cũng là dịp để tôi thực hiện lời hứa lưu diễn, gặp gỡ fan miền Bắc sau chuỗi ngày rong ruổi ở nước ngoài. Sau đó, chúng tôi sẽ cùng nhau đi Châu Âu và có không gian riêng cho hai đứa.

- Thế vợ chồng anh sẽ sinh em bé ngay sau khi cưới chứ?

(Cười), Đây cũng là mong muốn của cả hai gia đình, bản thân tôi và Yến Phương cũng rất thích có em bé. Tuy nhiên, chúng vẫn chưa biết khi nào mới là thời điểm thích hợp, nên hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. 

Xin cảm ơn ca sĩ Lam Trường và chúc anh thật hạnh phúc!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan